Đức Lêô XIV công bố về Ngày Giới trẻ Thế giới 2027 tại Hàn Quốc
TGPSG - Chúa Nhật vừa qua, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chính thức công bố thời gian tổ chức Đại hội Giới trẻ Thế giới (WYD) kế tiếp sẽ diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc, từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027.
“Sau Năm Thánh này, hành trình hành hương hy vọng của người trẻ sẽ tiếp tục và sẽ đưa chúng ta đến châu Á,” Đức Thánh Cha nói trong sứ điệp trước khi đọc kinh Truyền Tin tại khuôn viên Đại học Tor Vergata ở Rôma, cách trung tâm khoảng 16 km, nơi ngài vừa chủ sự Thánh lễ cho một triệu người tham dự đến từ 146 quốc gia. “Tôi xin lặp lại lời mời gọi mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã công bố tại Lisbon hai năm trước,” ngài nói thêm, nhắc đến WYD 2023 tại Bồ Đào Nha.
Ngài cho biết kỳ WYD sắp tới sẽ đánh dấu một chặng đường quan trọng trong hành trình đức tin của các thế hệ trẻ, với chủ đề: “Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian.”
Kết thúc bài huấn từ Truyền Tin, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đưa ra lời kêu gọi truyền giáo mạnh mẽ: “Hỡi các bạn trẻ – những người hành hương hy vọng – các con sẽ là chứng nhân đến tận cùng trái đất! Hẹn gặp lại các con tại Seoul: Chúng ta hãy tiếp tục mơ cùng nhau và hy vọng cùng nhau.”
WYD 2027 sẽ là lần đầu tiên được tổ chức tại Hàn Quốc, và là lần thứ hai được tổ chức tại châu Á, sau kỳ đại hội lịch sử tại Manila, Philippines, năm 1995.
Đức Giáo hoàng gọi Năm Thánh Giới trẻ (diễn ra từ 28/7 đến 3/8 tại Rôma) là “một hồng ân dồi dào cho Giáo hội và cho toàn thế giới!”. Ngài cũng gửi lời cảm ơn 1 triệu bạn trẻ hành hương vì sự hiện diện và lòng nhiệt thành đầy chứng tá của họ.
Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc nhớ đến những người trẻ đang đau khổ tại “mọi miền đất đang bị nhuộm máu vì chiến tranh”, cách riêng là người trẻ ở Gaza và Ukraina, những người đang sống trong bạo lực và bất an do chiến tranh gây ra.
Ngài cũng chia sẻ bằng tiếng Tây Ban Nha, nói với các bạn trẻ rằng: “Các con chính là dấu chỉ cho thấy một thế giới khác là điều có thể.”
Và ngài kết thúc bằng tiếng Ý, khẳng định rằng với Đức Kitô, đức tin là điều khả thi: “với tình yêu của Người, với ơn tha thứ của Người, và với quyền năng của Thánh Thần Người.”
Thánh lễ tại Tor Vergata
Đức Giáo hoàng không giấu nổi xúc động trong cuộc gặp gỡ lớn thứ hai và cũng là cuối cùng với giới trẻ trong Năm Thánh tại khuôn viên rộng 96 hecta của Tor Vergata, nơi hơn một triệu bạn trẻ đã qua đêm sau Giờ canh thức cầu nguyện và chầu Thánh Thể do chính ngài chủ sự tối 2 tháng 8.
Sáng 3 tháng 8, khi thấy Đức Thánh Cha bước xuống từ trực thăng, cả khuôn viên bừng lên niềm vui. Sau một đêm canh thức đầy cảm động, với giây phút chầu Thánh Thể trong thinh lặng, Đức Lêô XIV nói với người trẻ rằng: “Các con không được tạo dựng cho một cuộc sống tầm thường và đứng yên, nhưng cho một cuộc sống luôn được canh tân nhờ hiến thân trong tình yêu.”
Năm Thánh Giới trẻ – một phần của Năm Thánh Hy vọng 2025 – đã trở thành nhịp cầu giữa vị Giáo hoàng người Hoa Kỳ và giới trẻ, một mối liên kết được củng cố mạnh mẽ nhờ khả năng của ngài trong việc nói ba ngôn ngữ.
Trong bài giảng, Đức Giáo hoàng mời gọi các bạn trẻ mở lòng ra cho Thiên Chúa, và cùng Người bước vào cõi vĩnh cửu. Phần lớn bài giảng được công bố bằng tiếng Ý, kèm các đoạn ngắn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Ngài tập trung vào khát vọng được nên trọn của con người, và mời gọi các bạn trẻ đừng thỏa mãn cơn khát ấy bằng những “bản sao rẻ tiền”. “Trong tim chúng ta có một câu hỏi cháy bỏng, một khao khát chân lý không thể bỏ qua, dẫn chúng ta đến việc tự hỏi: Hạnh phúc đích thực là gì? Ý nghĩa thật của cuộc sống là gì? Điều gì có thể giải thoát chúng ta khỏi sự trống rỗng, nhàm chán và tầm thường?”
Từ đó, ngài mời gọi mọi người hãy biến khát vọng ấy thành: “Một chiếc ghế bắc chân – như đứa trẻ kiễng lên để nhìn qua cửa sổ gặp gỡ Thiên Chúa. Và rồi, ta sẽ nhận ra Người đang đứng đó chờ ta, đang nhẹ nhàng gõ vào khung cửa sổ của linh hồn mình.”
Trong Thánh lễ, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến trải nghiệm về sự hữu hạn và mong manh của cuộc đời, nói rằng đây không phải là điều cấm kỵ hay cần tránh né. “Chính sự mong manh ấy là một phần trong vẻ đẹp của công trình tạo dựng,” ngài nhấn mạnh, sau khi trích đọc bài trích sách Giảng viên. “Hãy nghĩ đến hình ảnh đồng cỏ: Một cánh đồng đầy hoa chẳng phải là đẹp lắm sao? Dĩ nhiên, chúng mong manh, gồm những cọng mảnh mai dễ khô, dễ bị bẻ gãy. Thế nhưng, khi những bông hoa ấy tàn úa, thì những bông hoa mới lại mọc lên từ chính sự mục nát ấy, được nuôi dưỡng từ đó.” Ngài khẳng định: “Chúng ta cũng vậy, các bạn thân mến, được tạo dựng như thế, được tạo dựng cho điều đó.”
Suy niệm về Lời Chúa trong Thánh lễ, Đức Giáo hoàng nói rõ: “Việc mua sắm, tích trữ, tiêu dùng thôi là chưa đủ.” Và ngài thêm: “Chúng ta cần ngước mắt lên, hướng về “những sự trên trời” (x. Cl 3,2), để nhận ra rằng mọi sự dưới thế chỉ có ý nghĩa khi giúp chúng ta kết hợp với Thiên Chúa và anh chị em trong bác ái, giúp chúng ta lớn lên trong “lòng trắc ẩn, nhân hậu, khiêm nhường, hiền lành và kiên nhẫn” (x. Cl 3,12).”
Gợi lại hình ảnh của Thánh Gioan Phaolô II, vị sáng lập Ngày Giới trẻ Thế giới, Đức Lêô XIV công bố: “Chính Đức Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta.”
“Chính Người – như Thánh Gioan Phaolô II từng nói – là Đấng khơi dậy trong các con khát vọng thực hiện điều vĩ đại với đời mình… dấn thân cải thiện bản thân và xã hội, làm cho thế giới trở nên nhân văn và huynh đệ hơn.”
CNA/Victoria Cardiel
Chuyển ngữ: Hạo Nhiên
bài liên quan mới nhất

- Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul: Công tác chuẩn bị đã bắt đầu
-
Đức Lêô XIV trả lời các bạn trẻ trong sự kiện Năm Thánh Giới Trẻ -
Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói với một triệu bạn: “Xin ở lại với chúng con, lạy Chúa” -
Khởi đầu triều đại Giáo hoàng Lêô XIV: Lượng yêu cầu nhận phép lành Tòa Thánh gia tăng đột biến -
Thánh Gioan Henry Newman sẽ trở thành Tiến sĩ Hội Thánh mới nhất -
Năm Thánh Giới trẻ: Gặp gỡ những người trẻ Công giáo can đảm đang kể câu chuyện đức tin của mình -
Ngày Thế Giới chống nạn buôn người: Hơn 50 triệu người bị bóc lột -
Đức Lêô XIV nói với các nhà sáng tạo nội dung kỹ thuật số về văn hóa nhân bản -
Đức Lêô XIV: Tiếng nói các bạn trẻ sẽ vang vọng khắp nơi -
Nhiệt huyết Giới Trẻ từ thời Thánh Gioan Phaolô II đến Đức Lêô XIV
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y