Đức Giáo Hoàng Benedict XVI: Thứ hai là ngày cầu nguyện cho Trung Quốc

Đức Giáo Hoàng Benedict XVI: Thứ hai là ngày cầu nguyện cho Trung Quốc

WGPSG/ZENIT -- Thành phố VATICAN, Ngày 23 tháng năm 2010 (Zenit.org). Đức Giáo Hoàng Benedict XVI hôm nay nhắc nhớ rằng Lễ phụng vụ kính nhớ Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo Hữu của ngày thứ hai cũng là Ngày Cầu Nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc.

Đức Giáo Hoàng đề cập đến ngày cầu nguyện này trong bài suy gẫm của ngài sau khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng vào giữa trưa cùng với mọi người tại quảng trường Thánh Phêrô.

Ngài nói rằng "Trong khi các tín hữu tại Trung Quốc cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong Giáo hội của họ và với Giáo Hội toàn cầu ngày càng sâu hơn, thì người Công giáo trên khắp thế giới - đặc biệt là những người gốc Trung Quốc - cũng kết hiệp với họ trong lời cầu nguyện và công việc bác ái; và nguyện xin Chúa Thánh Thần ngập tràn trái tim của chúng ta, đặc biệt trong ngày lễ trọng hôm nay.

Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã dành riêng ngày 24 tháng 5 cho ngày cầu nguyện này trong bức thư của Ngài gửi Giáo Hội Trung Quốc năm 2007.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top