ĐTGM Fulton Sheen được tuyên phong là Bậc Đáng Kính

ĐTGM Fulton Sheen được tuyên phong là Bậc Đáng Kính

Vị Tổng Giám mục Hoa Kỳ này đã được đưa vào danh sách các đấng mới được tuyên phong là các Tôi Tớ Chúa.

WGPSG/Zenit -- Rôma, ngày 28-6-2012 -- Trong một buổi triều yết riêng ngày hôm nay với ĐHY Angelo Amato - Tổng Trưởng Thánh bộ Phong Thánh, ĐTC Bênêđictô XVI đã công nhận ĐTGM Fulton J. Sheen có đủ "nhân đức anh hùng" lúc sinh thời, qua đó chính thức mở án phong thánh cho ngài.

Vị Tổng Giám mục và cũng là nguyên Giám mục Giáo phận Rochester (New York) này sinh năm 1895 và qua đời vào năm 1979. Lúc sinh thời, ngài đã rất nổi tiếng trong suốt 20 năm truyền giáo trên đài phát thanh và truyền hình. Trước khi án phong thánh của ngài được tiếp tục để dẫn đến việc phong chân phước, ĐTC phải phê chuẩn ít nhất một phép lạ nhờ lời cầu bầu của ngài.

Những vị khác được tôn vinh trong cùng Sắc lệnh gồm có ĐGM Alvaro del Portillo y Diez de Sollano (1914-1994) - vị giám mục đầu tiên của Hạt Tòng Nhân Thánh giá và Opus Dei, Bà Marie of the Sacred Heart (1806-1885) - một góa phụ Canada - người sáng lập Tu hội Nữ tỳ Trái Tim Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, và nữ tu Mary Angeline Teresa (1893-1984) - một người Mỹ - sáng lập Dòng Chị em Cát Minh Phục vụ Người Cao Niên và Tật nguyền. Trong danh sách này cũng có một số các vị tử đạo, bao gồm cả 154 vị tử đạo của cuộc nội chiến Tây Ban Nha.

ĐTC cũng đã cho phép phổ biến sắc lệnh công nhận:

CÓ PHÉP LẠ

- Tôi Tớ Chúa Luca Passi, linh mục giáo phận người Ý - Đấng sáng lập Dòng Chị em Thánh Dorothy Giảng dạy (1789-1866).

- Tôi Tớ Chúa Francesca de Paula de Jesus,cũng được biết đến với tên gọi Nha Chica, nữ giáo dân người Brazil (1808-1895).

TỬ ĐẠO

- Tôi Tớ Chúa Manuel Borras Ferre - Giám Mục Phụ tá Tarragona Tây Ban Nha, Tu sĩ Agapito Modesto (ne Modesto Pamplona Falguera) - Tu hội Huynh đệ Trường học Kitô, và 145 bạn hữu, bị giết vì đức tin ở Tây Ban Nha từ năm 1936 đến 1939.

- Tôi Tớ Chúa Giuseppe Puglisi, linh mục giáo phận người Ý (1937-1993), bị giết vì đức tin ở Palermo ( Ý) vào năm 1993.

- Tôi Tớ Chúa Ermenegildo of the Assumption (tên thật là Ermenegildo Aregita Iza y Aregita) và năm bạn hữu thuộc Dòng Chúa Ba Ngôi, bị giết vì đức tin ở Tây Ban Nha vào năm 1936.

- Tôi Tớ Chúa Victoria de Jesus (sinh Francesca Valverde Gonzalez), một tu sĩ người Tây Ban Nha thuộc Tu hội “Calasancio de Hijas de la Divina Pastora" (1888-1937), bị giết vì đức tin ở Tây Ban Nha vào năm 1937.

- Tôi Tớ Chúa Devasahayam (Lazarus) Pillai, giáo dân người Ấn Độ (1712-1752), bị giết vì đức tin ở Ấn Độ năm 1752.

NHÂN ĐỨC ANH HÙNG

- Tôi Tớ Chúa Sisto Riario Sforza - TGM thành Naples nước Ý, cũng là ĐHY của Giáo Hội La Mã (1810-1877).

- Tôi Tớ Chúa Fulton Sheen, TGM Hoa Kỳ, nguyên giám mục giáo phận Rochester (1895-1979).

- Tôi Tớ Chúa Alvaro del Portillo y Diez de Sollano, Giám mục người Tây Ban Nha của Hạt Tòng nhân Thánh Giá và Opus Dei (1914-1994).

- Tôi Tớ Chúa Ludwig Tijssen, linh mục giáo phận người Hà Lan (1865-1929).

- Tôi Tớ Chúa Cristobal of St. Catherine (tên thật là Cristobal Fernando Valladolid), linh mục người Tây Ban Nha và là Đấng sáng lập Dòng Bệnh viện Chúa Giêsu Thành Nazareth tại Cordoba (1638-1690).

- Tôi Tớ Chúa Marie Thánh Tâm (tên thật là Marie Josephte Fitzbach), một góa phụ người Canada và là đấng sáng lập Cộng đoàn Nữ tỳ Trái Tim Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, còn được gọi là Chị em Chúa Chiên Lành Quebec (1806-1885).

- Tôi Tớ Chúa Mary Angeline Teresa (tên thật là Bridget Teresa McCrory), đấng sáng lập Cộng đoàn Chị em Cát Minh Phục vụ Người Cao tuổi và Tàn tật (1893-1984).

- Tôi Tớ Chúa Maria Margit (tên thật là Bogner Adelaide), người Hungary, nữ tu Dòng Thăm Viếng (1905-1933).

- Tôi Tớ Chúa Ferdinanda Riva, nữ tu người Ý, Tu hội Nữ Tử Bác Ái (1920-1956).

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top