ĐTC sẽ trao dây Pallium cho 38 vị TGM

WGPSG/VIS – Vatican 22-6-2010 -- Đức Thánh Cha sẽ trao dây Pallium cho 38 vị Tổng Giám Mục (trong đó có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Hà Nội) vào lễ kính trọng thể hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô ngày 29/6/2010 tại Vương Cung Thánh Đường Vatican. Đây là danh sách 38 vị Tổng Giám Mục sẽ lãnh nhận dây Pallium:
ĐTGM Gerardo Herrera, OFM, Cuenca (Equateur).
ĐTGM Alex Thomas Kaliyanil, SVD, Bulawayo (Zimbabwe).
ĐTGM Gerard Tlali Lerotholi, OMI, Maseru (Lesotho).
ĐTGM Antônio Fernando Saburido, OSB, Olinda e Recife (Brésil).
ĐTGM Albert Legatt, Saint-Boniface (Canada)
ĐTGM Gualtiero Bassetti, Perugia-Città della Pieve (Ý).
ĐTGM Andrea Bruno Mazzocato, Udine (Ý).
ĐTGM Gabriel Mbillingi, CSSP, Lubango (Angola).
ĐTGM Socrates B.Villegas, Lingayen-Dagupan (Philippines).
ĐGM Constancio Miranda Weckmann, Chihuahua (Mexique).
ĐGM Bernard Longley, Birmingham (GB).
ĐGM Juan José Asenjo Pelegrina, Séville (Espagne).
ĐGM Jerome Edward Listecki, Milwaukee (USA).
ĐTGM Samuel Kleda, Douala (Cameroun).
ĐTGM Jesús Sanz Montes, OFM, Oviedo (Espagne).
ĐTGM Anton Stres, CM, Ljubljana (Slovénie).
ĐTGM Joseph Atanga, SJ, Bertoua (Cameroun).
ĐTGM Stephen Brislin, Cape Town (Afrique du Sud).
ĐTGM Dennis M. Schnurr, Cincinnati (USA).
ĐTGM Alberto Taveira Corrêa, Belém do Pará (Brésil).
ĐTGM André-Mutien Léonard, Malines-Bruxelles (Belgique).
ĐTGM Antonio Lanfranchi, Modena-Nonantola (Ý).
ĐTGM Dominik Duka, OP, Prague (République tchèque).
ĐTGM Ricardo Antonio Tobón Restrepo, Medellín (Colombie).
ĐTGM José Domingo Ulloa Mendieta, OSA, Panamá (Panama).
ĐTGM Francis Kallarakal, Verapoly (Ấn Độ).
ĐTGM Désiré Tsarahazana, Toamasina (Madagascar).
ĐTGM Ricardo Blázquez Pérez, Valladolid (Espagne).
ĐTGM Hyginus Kim Hee-joong, Kwangju (Corée).
ĐTGM Luis Madrid Merlano, Nueva Pamplona (Colombie).
ĐTGM Thomas G.Wenski, Miami (USA).
ĐTGM Peter Smith, Southwark (GB).
ĐTGM Józef Kowalczyk, Gniezno (Pologne).
ĐTGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Hà Nội (Việt Nam).
ĐTGM Matthias Kobena Nketsiah, Cape Coast (Ghana).
ĐTGM Bernard Bober, Košice (Slovaquie).
ĐTGM Carlos Garfias Merlos, d'Acapulco (Mexique).
ĐTGM Luigi Moretti, Salerno-Campagna-Acerno (Ý).
bài liên quan mới nhất

- Đức Lêô nói với người cao tuổi: Hy vọng là nguồn vui
-
Sứ điệp Đức Thánh Cha cho ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ V năm 2025: “Phúc cho ai không mất hy vọng” -
Đức Thánh cha Lêô XIV cử hành Thánh lễ đầu tiên cầu cho việc “bảo vệ công trình tạo dựng” tại Làng Laudato Si’, Castel Gandolfo -
Đức Lêô XIV: Khủng hoảng sinh thái & cái nhìn chiêm niệm -
Thượng Hội đồng: Đức Lêô XIV lập nhóm suy tư về phụng vụ -
Hướng dẫn mới cho giai đoạn thực hiện Thượng Hội Đồng -
Đức Lêô XIV: Chúng ta cầu nguyện cho các nạn nhân lũ lụt tại Texas -
Phỏng vấn ĐGM Thibault Verny - Tân Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng Bảo vệ Trẻ vị thành niên -
Thầy Matthew, Bề trên Cộng đoàn Taizé, được Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp kiến riêng -
Bài phát biểu của Đức cha Thư ký của Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các Bí tích về Thánh lễ cầu cho việc bảo vệ công trình tạo dựng
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y