ĐTC Phanxicô: Cha Hamel là ánh sáng chống lại bạo lực nhân danh Thiên Chúa
Sứ điệp của Đức Thánh Cha được Đức Tổng Giám mục Celestino Migliore, Sứ thần Tòa thánh tại Pháp, đọc trong lễ trao giải thưởng Cha Jacques Hamel, trong bối cảnh Ngày Quốc tế Thánh Phanxicô đệ Salê, được bắt đầu hôm 24/1. Năm nay giải thưởng này được trao cho hai nhà báo: Sarah-Christine Bourihane người Canada và Romina Gobbo người Ý.
Không chấp nhận bạo lực
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha miêu tả cha Hamel: “Một linh mục lớn tuổi, tốt lành, hiền từ, huynh đệ và ôn hòa khi đối mặt với bạo lực điên cuồng và mù quáng được cho là nhân danh Chúa”. Ngài nhắc lại tầm quan trọng của việc truyền bá chứng tá không thể thay thế của Cha Hamel, gọi đó là “liều thuốc giải độc cho tình trạng bạo lực thái quá, không khoan dung, hận thù và chối bỏ người khác, mà thật không may, xã hội chúng ta đang chứng kiến nó ngày càng gia tăng”.
Giải thưởng Cha Jacques Hamel nhằm mục đích thúc đẩy hòa bình và đối thoại liên tôn, và Đức Thánh Cha gọi đây là “một phương tiện tốt để khuyến khích, hỗ trợ và khen thưởng những người nỗ lực xây dựng một thế giới huynh đệ hơn, tôn trọng niềm tin của mọi người”. Vì điều này, nghề báo chí được mời gọi tham gia “vào việc đào tạo và giáo dục lương tâm, đặc biệt là lương tâm của thế hệ trẻ”.
Bạo lực nhân danh Thiên Chúa là một sự báng bổ
Theo Đức Thánh Cha, thông tin sai lệch đặt ra một thách đố đặc biệt cho thời đại chúng ta, bởi vì nó tìm cách “khiến mọi người chống lại nhau, được tiếp nhận một cách cả tin bởi những người đã mất khả năng nhận thức phê phán hoặc những người lợi dụng tình trạng yếu đuối và thiếu thốn của họ”.
Ngài nói thêm rằng đây là mảnh đất màu mỡ cho các hiện tượng cực đoan hóa "đặc biệt ở một số nhóm tôn giáo nhắm rao giảng bạo lực nhân danh Thiên Chúa, tức là sự báng bổ". Do đó, "sự thật là một yêu cầu thiết yếu của công việc báo chí phục vụ đối thoại liên tôn".
Sự thật và sự xác thực
Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà báo hãy đi theo con đường tôn trọng độc giả, đồng thời “công bố sự thật về chúng ta là ai, về những gì chúng ta tin, và thành thật tìm kiếm những gì người khác là và tin, vì đây là nền tảng không thể thiếu để sống tình huynh đệ trong sự tôn trọng sự khác biệt”.
Ngài kêu gọi các nhà truyền thông hãy luôn "chân thực và xác thực trong các mối quan hệ giữa con người với nhau cũng như trong nghiên cứu trí tuệ". Thái độ này có thể đào sâu đức tin, giúp đỡ người đọc trên hành trình của họ và rút ra từ Tin Mừng những điều tốt.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng các nhà báo phải cố gắng làm cho con người biết được suy nghĩ của người khác, đồng thời “cũng có can đảm để tố cáo những lỗi lầm và những sai lệch không thể chấp nhận được của họ, đặc biệt khi chúng vi phạm phẩm giá con người và tình huynh đệ”.
bài liên quan mới nhất
- Thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các Cha xứ
-
Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp các Thủ lãnh của Liên hiệp Anh giáo -
Diễn từ Đức Thánh Cha dành cho Tu sĩ Dòng Bác Ái thánh Canossa và Dòng Tu huynh Thánh Gabriel -
Đức Thánh Cha thăm Venezia: Gặp các tù nhân của nhà tù nữ Giudecca -
Phần lớn linh mục ở Sierra Leone là con của những người Hồi giáo -
Diễn từ của Đức Thánh Cha dành cho sự kiện ông bà và con cháu năm 2024 -
Diễn từ Đức Thánh Cha dành cho thành viên Phong trào Công giáo Tiến hành Ý, năm 2024 -
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo -
Trí tuệ nhân tạo (AI) và Giáo hội Châu Phi -
Diễn từ của Đức Thánh Cha dành cho thành viên Ủy ban Giáo hoàng về Khoa học Lịch sử năm 2024
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Năm Thánh Giuse: Những điều người Công giáo cần biết -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Lịch cử hành phụng vụ của ĐTC trong tháng 7 và tháng 8/2023 -
Linh mục trên tàu du lịch nâng đỡ tinh thần hành khách trong nỗi lo sợ virus corona -
5 chủ đề nổi bật trong 10 năm triều đại Giáo hoàng Phanxicô