ĐGH nhắc nhớ Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn

ĐGH nhắc nhớ Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn

VATICAN, ngày 20 tháng 6 năm 2010 (Zenit.org) - Vào Ngày lễ kỷ niệm Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn, ĐTC Benedict XVI kêu gọi thế giới quan tâm đến các nhu cầu cấp thiết của những người phải sống xa quê.

Sau giờ kinh Truyền tin lúc trưa với khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô Đức giáo hoàng nói: "Ngày hôm nay, Liên Hiệp Quốc kỷ niệm Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn để kêu gọi lại sự quan tâm đến các vấn đề khó khăn mà những người phải rời xa quê hương và tập quán quen thuộc, đến với môi trường mới với nhiều điểm thường rất khác biệt."

Đức giáo hoàng khẳng định: "Những người di cư luôn mong muốn được đón tiếp và được công nhận về mặt nhân phẩm và các quyền căn bản của họ. Đồng thời, họ cũng thật sự muốn đóng góp vào xã hội đang tiếp nhận họ."

Cuối cùng Ngài kết thúc bằng lời kêu gọi: "Chúng ta hãy cầu nguyện, trong tình tương thân công bằng, để những người di dân có được sự đáp lại thích đáng như mong đợi, và ngược lại xin cho họ biết tôn trọng bản sắc của cộng đồng tiếp nhận họ."

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top