Đại hội SIGNIS Thế giới 2026: Tầm quan trọng của Truyền thông đối với Truyền giáo
Nữ tu Angella Rwezaula, Nữ tu Ernestina Patrick Lasway, Nữ tu Michelle Njeri - Kigali, Rwanda
Xuân Đại biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Những thách đố của nền truyền thông đương đại cùng việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo một cách có đạo đức là chủ đề của Đại hội Thế giới SIGNIS, quy tụ các chuyên gia và các tổ chức truyền thông từ khắp nơi trên thế giới.
Thủ đô Kigali của Rwanda đang đăng cai Đại hội SIGNIS Thế giới với chủ đề "Truyền thông kỹ thuật số vì sự hòa hợp văn hóa và sự lành mạnh của môi trường." Đại hội khai mạc ngày 4/8/2026 với nhiều sứ điệp chào mừng, trong đó có sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV, do Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin ký thay mặt Đức Thánh Cha và được Đức Tổng Giám mục Arnaldo S. Catalan, Sứ thần Tòa Thánh tại Rwanda, đọc trước Đại hội.
Trích dẫn Thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha Lêô nói: "Truyền thông trực tuyến không chỉ đơn thuần là việc truyền tải thông tin, nhưng còn là việc kiến tạo một nền văn hóa, bởi nó có khả năng định hình cách con người nhìn nhận thế giới và, vì thế, tác động sâu sắc đến lương tâm tập thể."
.png)
Đằng sau hậu trường của SIGNIS
Hòa giải, thúc đẩy sự hiệp nhất dân tộc và tình liên đới
Trong bài phát biểu của mình, Đức Hồng y Antoine Kambanda, Tổng Giám mục Kigali và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Rwanda, khi đề cập đến chủ đề của Đại hội, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của truyền thông như một phương tiện giao tiếp và loan báo Tin Mừng. Ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải sử dụng truyền thông như một phương thế chữa lành, hòa giải, thúc đẩy sự hiệp nhất dân tộc và tình liên đới.
Rút ra bài học từ nạn diệt chủng tại Rwanda năm 1994, ngài chỉ ra việc sử dụng truyền thông sai mục đích đã góp phần dẫn đến thảm kịch này. Ngài mời gọi các tham dự viên tận dụng thời gian của Đại hội để cùng suy xét những thách đố và những tác hại có thể phát sinh từ việc sử dụng truyền thông không đúng cách.
Nơi xây dựng các mối tương quan và tình liên đới
Trong sứ điệp của mình, Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông, nhấn mạnh tầm quan trọng của những cuộc gặp gỡ trực tiếp trong thế giới kỹ thuật số. Ông nói: "Những cuộc gặp gỡ trực tiếp như thế này nhắc chúng ta nhớ đến một điều mà thế giới kỹ thuật số thường quên mất: truyền thông không khởi đầu từ công nghệ, nhưng từ con người."
Ông nói tiếp: "SIGNIS không nên là một bộ máy hành chính của Giáo hội, nhưng là một mạng lưới con người, một mạng lưới những người làm truyền thông cùng chia sẻ một đức tin. Đây phải là nơi xây dựng các mối tương quan dựa trên sự tín nhiệm, nơi thông tin chân thực được chia sẻ và những sáng kiến tốt đẹp được hình thành."
.png)
Ông Paolo Ruffini, Tổng trưởng Bộ Truyền thông
Truyền thông phục vụ tình liên đới
Bà Helen Osman, Chủ tịch SIGNIS Thế giới, bày tỏ sự trân trọng đối với Bộ Truyền thông vì sự cộng tác bền chặt với SIGNIS. Kêu gọi cộng tác trong tinh thần hiệp hành, bà nhấn mạnh: "Chúng ta cần một mạng lưới truyền thông vững mạnh, góp phần thúc đẩy tình liên đới và sự hiệp nhất Kitô giáo giữa những áp lực của thế giới hôm nay."
Những hoa trái của SIGNIS
Cha Walter Ihejirika, Chủ tịch SIGNIS châu Phi, nhấn mạnh rằng sức mạnh của SIGNIS châu Phi nằm ở khả năng quy tụ các linh mục, nữ tu và giáo dân trong tinh thần cộng tác. Cha cho biết chính mạng lưới này đã đóng vai trò then chốt trong những thành quả của tổ chức.
Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Bộ Truyền thông và Bộ Loan báo Tin Mừng của Tòa Thánh, cũng như Hội nghị chuyên đề các Hội đồng Giám mục châu Phi và Madagascar (SECAM). Cha ghi nhận sự dấn thân của các cơ quan này và cho rằng sự hiện diện của các tham dự viên tại Đại hội là một dấu chỉ hữu hình của tinh thần hiệp hành, cùng nhau bước đi như Dân Thiên Chúa.
Trong bài phát biểu của mình, Cha Ihejirika cũng kêu gọi tăng cường tình liên đới giữa các tổ chức truyền thông Công giáo và các văn phòng truyền thông của Giáo hội, để qua sự cộng tác, có thể xây dựng một nền truyền thông Công giáo có uy tín, phục vụ cả Giáo hội lẫn xã hội đương đại.
Đại hội Thế giới SIGNIS 2026 diễn ra đến hết ngày 8/8/2026, quy tụ những người làm truyền thông Công giáo từ khắp nơi trên thế giới để cùng suy tư, học hỏi, xây dựng mạng lưới cộng tác và thảo luận về những vấn đề mới nổi trong lĩnh vực truyền thông. Đại hội được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường sự hợp tác trong lĩnh vực truyền thông giữa các nền văn hóa và các khu vực trên thế giới.
.png)
Các tham dự viên Đại hội SIGNIS tại Kigali, Rwanda
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV gửi sứ điệp đến Đại hội SIGNIS Thế giới tại Rwanda
-
Đức Lêô XIV mời gọi người trẻ Mễ Du khám phá vẻ đẹp gặp gỡ Chúa -
Còn 1 năm nữa: Giáo hội Hàn Quốc bắt đầu đếm ngược hướng đến Đại hội Giới trẻ Thế giới 2027 -
Thông Cáo Báo Chí của TGP Seoul - Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027: Còn 365 ngày -
Trồng Cây Đức Tin, Vun Xới Niềm Hy Vọng -
Hướng dẫn đăng tải Chiến dịch Trồng cây Toàn cầu "Hơi Thở Sự Sống" - WYD Seoul 2027 -
Phục hồi nhân phẩm cho những người được cứu khỏi tay bọn buôn người -
Chống nạn buôn người thời hiện đại: Con người không phải là một món hàng -
Thái Lan: Tân Giám mục cho một Giáo hội sống động và đa dạng -
Santa Mónica như hành trình hy vọng dành cho những người nghiện ngập
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006) -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y