Chủ tịch IFAD: Nông nghiệp có thể là công cụ mang lại hòa bình và hy vọng
Tác giả: Kielce Gussie
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/Vatican News -- Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, Chủ tịch Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế nói về tầm quan trọng của việc đầu tư vào các cộng đồng nông thôn, vì họ là nguồn cung cấp lương thực cho chính cộng đồng của mình cũng như cho thế giới.
Theo dữ liệu gần đây của FAO, khoảng 2,5 đến 2,6 tỷ người, tức gần một phần ba dân số thế giới, sống dựa vào nông nghiệp.
Tuy nhiên, do nhiều thách thức như xung đột, biến đổi khí hậu và thiếu nguồn lực, nhiều người đang phải đối mặt với tình trạng mất đảm bảo lương thực.
Một tổ chức đã nhìn vượt lên những con số thống kê để thấy được những khuôn mặt cụ thể phía sau: một em nhỏ ở Sudan đang vật lộn để có đủ thức ăn trong ngày, hay một người trẻ tại Bangladesh đang tìm kiếm việc làm giữa khủng hoảng.
Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) hiện diện tại 92 quốc gia, triển khai các dự án và sáng kiến nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng, đảm bảo lương thực và khả năng chống chịu của các cộng đồng dân cư nông thôn.
Điều làm nên sự khác biệt của IFAD so với các tổ chức phát triển khác là việc quỹ thực hiện những khoản đầu tư lớn và thường đồng tài trợ các dự án với chính phủ, cộng đồng và khu vực tư nhân. Việc chia sẻ nguồn tài chính này giúp bảo đảm rằng tất cả các đối tác cùng có trách nhiệm và quyền làm chủ đối với dự án.
Đầu tư cho “chặng đường đầu tiên”
Hoạt động của IFAD ưu tiên việc “đầu tư cho người dân nông thôn”. Tuy nhiên, vấn đề này vượt xa việc chỉ đơn thuần sản xuất đủ lương thực. Như Chủ tịch của tổ chức, Tiến sĩ Alvaro Lario, giải thích, điều quan trọng là bảo đảm rằng “các cộng đồng này có thể tiếp cận các đầu vào sản xuất, công nghệ, cơ sở lưu trữ và thị trường, cũng như tiếp cận tín dụng, bảo hiểm, nước, đất đai phù hợp và hạt giống thích hợp”.
.png)
Ấn Độ là một trong những quốc gia IFAD đang hoạt động, nơi nông nghiệp sử dụng 42% lực lượng lao động của cả nước (NIKHIL PATIL)
Chủ tịch IFAD chia sẻ rằng vấn đề không chỉ là sản xuất, mà còn là bảo đảm nông nghiệp thực sự là một hoạt động kinh doanh. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một tương lai bền vững và tích cực cho người dân các cộng đồng nông thôn, hướng tới việc bảo đảm lương thực cho họ suốt đời, chứ không chỉ trong một ngày.
Đối với IFAD, điều đó có nghĩa là đầu tư vào “chặng đường đầu tiên”: những nông hộ nhỏ và các cộng đồng nông thôn. Tiến sĩ Lario giải thích rằng chính họ là những người sản xuất lương thực. Ông cho biết điều này không có nghĩa là chỉ tập trung vào việc “nhận lương thực từ các nền kinh tế phát triển hay từ các thành phố”. Cách tiếp cận này đòi hỏi “một sự thay đổi trong góc nhìn”.
Ưu tiên và đầu tư được dành cho những người trồng lương thực và chăm sóc đất đai. Nếu không có sự hỗ trợ này, cả nam lẫn nữ thường phải chật vật để tự nuôi sống bản thân, chưa nói đến việc trồng đủ lương thực để bán và hưởng thành quả từ công sức lao động của mình.
Tiến sĩ Lario nhấn mạnh: “Phần lớn tình trạng nghèo đói, đặc biệt là nghèo cùng cực, tới 80% nằm ở các khu vực nông thôn này.” “Chúng tôi biết rằng tại các nền kinh tế phát triển, khu vực nông thôn thường không được đầu tư đúng mức.” Thay vào đó, sự chú trọng lại được đặt vào những lĩnh vực khác.
Tuy nhiên, theo Chủ tịch IFAD, nông nghiệp, với tư cách là một hình thức sản xuất kinh tế, lại vô cùng quan trọng đối với các khu vực nông thôn này.
Ông lưu ý: “Chúng tôi biết rằng nông nghiệp thực sự hiệu quả hơn từ hai đến ba lần trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế so với các lĩnh vực khác, bởi vì rất nhiều cộng đồng và quốc gia vẫn phụ thuộc nặng nề vào nông nghiệp.” Chính vì thế, việc bảo đảm xây dựng các chuỗi cung ứng tại chỗ là điều hết sức thiết yếu, để chúng có thể dễ dàng kết nối với các thị trường khu vực và quốc tế rộng lớn hơn.
Một công cụ cho hòa bình
Để đối phó với tình trạng thiếu nguồn tài chính tại các quốc gia trên thế giới, IFAD triển khai các chương trình và sáng kiến phù hợp với nhu cầu cụ thể của người dân.
Chẳng hạn, tại Sudan, nơi đang diễn ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới, tổ chức này đã khởi động một dự án dành riêng cho các nông hộ nhỏ nhằm cải thiện an ninh lương thực, gia tăng thu nhập và củng cố khả năng chống chịu. Hơn nữa, Chủ tịch IFAD cho biết ông đã gặp gỡ các nghị sĩ và bộ trưởng của quốc gia này để thảo luận về các cách thức cải thiện tình hình hiện nay.
Ông lưu ý rằng việc sản xuất và cung cấp lương thực là điều quan trọng, nhưng một khía cạnh thiết yếu khác là tạo ra một môi trường để con người có thể hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn, “nơi họ có thể tiếp tục làm việc, sản xuất và có lương thực sẵn có”.
Tại những quốc gia như Sudan, nơi bạo lực và xung đột khiến việc tiếp tục cung cấp viện trợ trở nên khó khăn, Tiến sĩ Lario chỉ ra mối liên hệ giữa xung đột và tình trạng mất an ninh lương thực.
Ông nói: xung đột “rõ ràng là nguyên nhân của nạn đói và là nguyên nhân dẫn đến cái nghèo”.
Tuy nhiên, với sự thay đổi trong góc nhìn và cách tiếp cận đặt con người làm trung tâm hơn, nông nghiệp có thể trở thành một công cụ cho hòa bình.
Tiến sĩ Lario nhấn mạnh: “Đối với chúng tôi, nông nghiệp là một cách để gắn kết các cộng đồng, và trong nhiều trường hợp, có thể là phương thế kiến tạo hòa bình, đồng thời cũng mang lại hy vọng.”
Điều đó không có nghĩa là các con đường chính trị cần bị từ bỏ.
Những tiếng nói như của Đức Giáo hoàng Lêô có thể giúp thu hút sự chú ý đối với tình hình đang tiếp diễn tại nhiều quốc gia.
Một mối gắn kết đặc biệt của Đức Giáo hoàng đến từ châu Mỹ
Vào sáng ngày 15 tháng 1, Chủ tịch IFAD đã gặp Đức Giáo hoàng tại Vatican. Tiến sĩ Lario cho biết ông và Đức Giáo hoàng đã trao đổi về việc thay đổi cuộc sống con người và tầm quan trọng của việc mang lại hy vọng cho mọi người. Chủ tịch IFAD nói: “Khía cạnh của hy vọng đặc biệt quan trọng, bởi vì nó cho tất cả chúng ta điều gì đó để hướng tới.”
.png)
Hai vị đã gặp nhau tại Dinh Tông Tòa vào sáng nay (@VATICAN MEDIA)
Trong cuộc gặp gỡ buổi sáng, hai vị đã trao đổi về công việc IFAD đang thực hiện tại một số cộng đồng ở Peru, nơi Đức Giáo hoàng Lêô từng thi hành sứ vụ giám mục.
Đức Thánh Cha nêu lên những khó khăn mà nhiều cộng đồng nông thôn đang phải đối diện. Ngài nói rằng họ “sản xuất ra những thực phẩm tuyệt vời, nhưng lại không gặt hái được thành quả xứng đáng”.
Theo Tiến sĩ Lario, đây chính là điểm then chốt.
Tuy nhiên, với các sáng kiến và chương trình được IFAD triển khai trực tiếp tại thực địa, người ta hy vọng rằng các cộng đồng này sẽ có được những công cụ, khả năng tiếp cận và nguồn lực cần thiết, không chỉ để tự lo cho mình, mà còn để đáp ứng nhu cầu của những cộng đồng đang phụ thuộc vào họ.
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV gặp gỡ các gia đình nạn nhân vụ hỏa hoạn tại Crans-Montana
-
Cửa Thánh của các Đền thờ Giáo hoàng đã được niêm phong cho đến Năm Thánh kế tiếp -
Bức khảm chân dung Đức Lêô XIV sắp được đưa vào Đền Thánh Phaolô Ngoại thành -
Đức giám mục Minneapolis khuyến khích giáo dân trở thành “những người kiến tạo hòa bình” -
Đức Lêô XIV: Công đồng Vatican II mời gọi chúng ta bước vào tình bạn với Đức Kitô -
Đức Hồng y Pizzaballa nói về tình hình ở Iran và dải Gaza -
Lãnh đạo UNRWA nói về Gaza và cái giá của việc ngoảnh mặt làm ngơ -
Đức Lêô XIV gặp bà Maria Corina Machado, người Venezuela đoạt giải Nobel Hòa bình -
Đức Lêô XIV rửa tội cho 20 trẻ em: Giờ đây các em mang nơi mình ý nghĩa sự sống -
Đức Lêô XIV nhắn nhủ giới trẻ: Tìm sự thật, chứ không phải những kết nối ảo
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y