Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia kêu gọi Giáo hội tại Á Châu biết lắng nghe

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia kêu gọi Giáo hội tại Á Châu biết lắng nghe

Tác giả: Amadea Pranastiti - Jakarta

Cao Trí biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Trong lễ khai mạc Đại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC), Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia kêu gọi Giáo hội tại Á Châu trở thành một Giáo hội biết lắng nghe, nhấn mạnh rằng tinh thần hiệp hành đích thực bắt đầu từ việc lắng nghe Thiên Chúa, lắng nghe nhau và lắng nghe tiếng nói của những người ở bên lề xã hội.

Phát biểu với các đại biểu quy tụ tại khách sạn Hotel Mulia ở Jakarta ngày 21/7, Đức cha Antonius Subianto Bunjamin, OSC, nói: “Đại hội toàn thể này không chỉ là một cuộc họp của các giám mục. Đây là thời khắc linh thiêng để lắng nghe Chúa Thánh Thần, lắng nghe nhau và lắng nghe tiếng nói của các dân tộc tại Á Châu.”

Lễ khai mạc quy tụ các vị lãnh đạo Giáo hội, đại diện chính quyền cùng các đại biểu đến từ khắp Á Châu.

Hiện diện trên lễ đài có Đức Hồng y Filipe Neri Ferrão (Ấn Độ), Chủ tịch FABC; Đức Hồng y Pablo Virgilio David (Philippines), Phó Chủ tịch; Đức Hồng y Tarcisio Isao Kikuchi (Nhật Bản), Tổng Thư ký; cùng Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Tôn giáo Indonesia, ông Nasaruddin Umar, khách danh dự của buổi lễ.

Chào mừng các tham dự viên đến với Indonesia, Đức cha Antonius bày tỏ hy vọng các đại biểu sẽ cảm nhận được lòng hiếu khách của đất nước này, đồng thời củng cố mối hiệp thông giữa các Giáo hội tại Á Châu.

Ngài nhắc lại rằng từ lâu FABC đã nhấn mạnh đối thoại như một đặc điểm làm nên bản sắc của Giáo hội tại Á Châu. Tại Đại hội Toàn thể FABC năm 1990 ở Bandung (Indonesia), các giám mục đã trình bày linh đạo của “đối thoại ba chiều”, gồm đối thoại với người nghèo, với các nền văn hóa và với các tôn giáo khác. Ngày nay, theo ngài, việc chăm sóc công trình tạo dựng đã trở thành một chiều kích thiết yếu trong sứ mạng của Giáo hội.

Đức cha Antonius khuyến khích các tham dự viên đào sâu sự hoán cải theo tinh thần hiệp hành qua việc lắng nghe, cộng tác và cùng hướng tới một tầm nhìn chung cho tương lai.

Ngài cũng liên kết hành trình hiệp hành với giáo huấn của các vị Giáo hoàng gần đây, nhắc lại lời mời gọi của Đức Giáo hoàng Phanxicô về một Giáo hội biết lắng nghe trước khi lên tiếng và biết đồng hành trước khi phán xét. Ngài nói thêm rằng Đức Giáo hoàng Lêô XIV tiếp tục khẳng định tầm nhìn ấy khi mời gọi Giáo hội trở thành người kiến tạo những nhịp cầu qua đối thoại, tinh thần cởi mở và bác ái.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, đoàn múa Nusantara đã trình diễn nhiều điệu múa truyền thống, giới thiệu di sản văn hóa phong phú của Indonesia với các tiết mục đến từ Sumatra, Java và Nusa Tenggara. Những màn trình diễn này phản ánh sự đa dạng văn hóa của đất nước và chào đón các đại biểu đến từ khắp Á Châu.

Đức cha Antonius cảm ơn Chính phủ Indonesia, đặc biệt là Bộ Các vấn đề Tôn giáo, cùng các vị lãnh đạo tôn giáo, các tình nguyện viên, các ân nhân và Ban Tổ chức đã cộng tác tổ chức Đại hội, đồng thời khẳng định sự hợp tác ấy là một biểu hiện cụ thể của tinh thần hiệp hành.

Kết thúc bài phát biểu, ngài phó dâng Đại hội cho sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và cầu nguyện để Đại hội góp phần củng cố các Giáo hội địa phương tại Á Châu, phát huy vai trò của giáo dân và người trẻ, đào sâu việc chăm sóc công trình tạo dựng, đồng thời canh tân chứng tá của Giáo hội trên toàn châu lục.

Ngài kết thúc bằng lời cầu nguyện, cũng là lời đúc kết tầm nhìn của Đại hội: “Xin làm cho chúng con trở nên khí cụ bình an. Xin làm cho FABC trở thành khí cụ bình an, và rồi chúng con sẽ được thấy những điều lớn lao hơn.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top