Caritas Quốc tế kêu gọi viện trợ nhân đạo và tôn trọng nhân quyền cho Myanmar
Caritas Quốc tế kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tiếp cận nhân đạo và tôn trọng nhân quyền cho Myanmar, đồng thời cảnh báo về tình trạng bạo lực đang ngày càng gia tăng, làm cho hoạt động viện trợ nhân đạo gặp nhiều khó khăn.
Trong một tuyên bố gửi tới Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào ngày 12/02, Caritas Quốc tế đã lặp lại tiếng nói của các đối tác nhân đạo và của Giáo hội Công giáo địa phương, bày tỏ lo ngại sâu sắc vì trong thời gian này, các tổ chức nhân đạo ngày càng khó tiếp cận với những người đang gặp khó khăn, để trợ giúp nhân đạo.
Tại Myanmar, Caritas đã hoạt động trong hơn 30 năm qua. Tổ chức bác ái hoạt động trong các lĩnh vực như: giúp đỡ các cộng đoàn trong những trường hợp khẩn cấp, hỗ trợ trong giáo dục, cuộc chiến chống HIV-AIDS, xây dựng hòa bình và giúp người di cư.
Tại thời điểm khủng hoảng chính trị của đất nước hiện nay, Caritas bày tỏ lo ngại sâu sắc về những hạn chế trong việc tiếp cận nhân đạo. Đây là một tình thế thậm chí còn nguy kịch và nguy hiểm hơn đại dịch. Caritas Quốc tế kêu gọi Hội đồng Nhân quyền và cộng đồng quốc tế “giám sát chặt chẽ nhân quyền và tình hình nhân đạo ở Myanmar thông qua các cơ chế nhân quyền thích hợp của Liên Hợp Quốc”.
Tổ chức bác ái còn kêu gọi tất cả các bên liên quan “đảm bảo khả năng tiếp cận nhân đạo an toàn và không bị cản trở để cung cấp hỗ trợ những người đang gặp khó khăn. Đồng thời phải tiếp tục ứng phó với đại dịch, kiềm chế sử dụng bạo lực, khôi phục pháp quyền và các nguyên tắc dân chủ”.
Ông Aloysius John, Tổng Thư ký Caritas Quốc tế khẳng định: “Cách duy nhất để thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay ở Myanmar là thông qua đối thoại và tôn trọng nhân quyền và phẩm giá con người. Caritas đề nghị cộng đồng quốc tế đoàn kết với người dân Myanmar và ủng hộ các nỗ lực nhằm giải quyết một cách hòa bình cuộc khủng hoảng hiện nay, thúc đẩy hòa giải và hòa hợp, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã mong muốn gần đây”.
Nguồn: Vaticcan News
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô trong giờ kinh Mân Côi: Ngay cả giữa thời xung đột, hòa bình vẫn có thể đạt được
-
Đức Lêô XIV với Phong trào Canh tân Đặc sủng: Hãy để Chúa Thánh Thần dẫn dắt đến hiệp thông, bác ái và sứ vụ -
Đức Lêô XIV nói về nền hòa bình công bằng và văn hóa chăm sóc -
Gần 500.000 người đăng ký tham dự các sự kiện chính trong chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của ĐTC Lêô -
Đức Lêô XIV nói với các giám mục: Hoa trái của Hội Thánh không nên dựa trên con số -
Đức Lêô XIV: Các cộng đoàn Công giáo phải loan báo Tin Mừng cho giới trẻ giữa cảnh nghèo đói thiêng liêng -
Sứ điệp gửi quý Phật tử nhân dịp Đại lễ Vesak 2026: Phật tử và Kitô hữu vì một nền hòa bình “phi vũ khí và giải trừ vũ khí” -
[Trực tiếp] Buổi Giới thiệu Thông điệp Magnifica Humanitas về trí tuệ nhân tạo (Thứ Hai 25/05) -
Tuyên ngôn của Phái bộ Quan sát Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc -
Đức Lêô XIV: Chúa Thánh Thần tiếp tục thực hiện những kỳ công trong đời sống chúng ta
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y