Caritas lo ngại căng thẳng có thể ảnh hưởng cứu trợ Bắc Hàn

Caritas lo ngại căng thẳng có thể ảnh hưởng cứu trợ Bắc Hàn

Caritas Internationalis kêu gọi tiếp tục cứu trợ nhân đạo cho người dân Bắc Hàn mặc dù tình trạng căng thẳng đang sôi sục giữa hai miền Triều Tiên.

“Caritas rất quan tâm đến tình hình căng thẳng dâng cao hiện nay giữa hai miền Triều Tiên sau vụ đắm tàu chiến của Hàn Quốc hồi cuối tháng ba” – Tổng thư ký Caritas Lesley-anna Knight nói.

“Điều này còn gây khó thu hút sự chú ý của công chúng quốc tế về cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay ở Bắc Hàn hơn.”

Bà Knight phát biểu với giới truyền thông ở Seoul hôm 22-6 sau cuộc họp Nhóm Quốc gia Caritas Triều Tiên dài hai ngày.

Bà thúc giục cộng đồng quốc tế đừng quên cảnh khốn cùng của nhiều người dân Bắc Hàn phải vật lộn hàng ngày để đáp ứng các nhu cầu cơ bản.

Bà nói người già, trẻ em và người đau yếu ở Bắc Hàn cần sự trợ giúp từ bên ngoài.

Caritas đã tổ chức chương trình tiêm ngừa viêm gan B cho trẻ em Bắc Hàn hồi tháng 2 và tháng 4 năm nay.

Khoảng nửa triệu trẻ em tuổi từ 6-16 trong khu vực Bình Nhưỡng được chủng ngừa trong chương trình đó, theo nhân viên Caritas Wolfgang Gerstner.

Gerster nói: “Chúng tôi dự định mở rộng chiến dịch đến 3,7 triệu trẻ em trên toàn Bắc Hàn vào đầu năm tới.”

Caritas không thể tổ chức chương trình tiêm chủng trong tháng 5 vừa qua được vì chính quyền Hàn Quốc không cho phép vận chuyển.

Tổ chức còn cung cấp lương thực bổ sung cho bệnh nhân lao và viêm gan.

Nhân viên Caritas từ Đức, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật đã đến tham dự cuộc họp Nhóm Quốc gia Caritas Triều Tiên gần đây. 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top