Các tổ chức cứu trợ lên án việc Israel 'bao vây' Gaza
TGPSG/Vatican News -- Hơn 100 tổ chức cứu trợ và nhân quyền, chủ yếu là các tổ chức nhân đạo, đã kêu gọi các chính phủ hành động vào hôm thứ Tư khi nạn đói lan rộng tại Gaza, bao gồm việc yêu cầu một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài, đồng thời dỡ bỏ mọi hạn chế đối với dòng chảy viện trợ nhân đạo.
Một tuyên bố do 111 tổ chức nhân đạo ký tên, bao gồm cả Caritas Internationalis, đã lên án việc chính phủ Israel “bao vây” Dải Gaza, đồng thời kêu gọi các chính phủ hành động để mở tất cả các cửa khẩu trên bộ; khôi phục dòng chảy lương thực, nước uống, thuốc men, vật dụng trú ẩn và nhiên liệu vào Gaza “thông qua một cơ chế có nguyên tắc do Liên Hợp Quốc dẫn dắt”; chấm dứt cuộc bao vây; và đồng thuận về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức.
Các tổ chức này ghi nhận những “vụ thảm sát” diễn ra gần như hằng ngày tại các điểm phân phát lương thực ở Gaza, dẫn chứng xác nhận từ Liên Hợp Quốc rằng đã có 875 người Palestine bị thiệt mạng khi đi tìm lương thực, và hàng ngàn người khác bị thương.
Tuyên bố cho biết hơn hai triệu người Palestine đã phải di dời sau lệnh di dời mới nhất của Israel, đồng thời nhấn mạnh cảnh báo từ Chương trình Lương thực Thế giới rằng các điều kiện hiện tại khiến cho hoạt động cứu trợ trở nên “không thể duy trì được.”
Tuyên bố tiếp tục nhấn mạnh một cách thẳng thắn: “Việc làm cho dân thường chết đói là một tội ác chiến tranh.”
Các tổ chức cứu trợ cho biết có hàng tấn vật tư trong các kho hàng bên ngoài Gaza, và thậm chí ngay trong khu vực này, có thể dùng để hỗ trợ dân thường, nhưng các cơ quan nhân đạo đã bị ngăn cản tiếp cận hoặc phân phối số hàng hóa đó.
“Các hạn chế, sự trì hoãn và phân mảnh do chính phủ Israel áp đặt trong cuộc bao vây toàn diện đã gây ra hỗn loạn, nạn đói và cái chết,” tuyên bố viết, đồng thời nhấn mạnh thêm: “Hệ thống cứu trợ nhân đạo do Liên Hợp Quốc dẫn dắt không thất bại, mà đã bị ngăn cản hoạt động.”
Tuyên bố cho biết, bất chấp những lời hứa từ EU và Israel, "những lời hứa này trở nên vô nghĩa khi không có sự thay đổi thực sự nào trên thực tế.”
“Đã đến lúc cần hành động dứt khoát,” các tổ chức nhân đạo khẳng định, đồng thời kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài; dỡ bỏ các rào cản hành chính; mở các cửa khẩu trên bộ; và bảo đảm khả năng tiếp cận cho mọi người tại Gaza.
Đặc biệt, tuyên bố kêu gọi loại bỏ “các mô hình phân phối do quân đội kiểm soát” và khôi phục “một hệ thống cứu trợ nhân đạo có nguyên tắc do Liên Hợp Quốc dẫn dắt”, cũng như tiếp tục tài trợ cho “các tổ chức nhân đạo hoạt động theo nguyên tắc và vô tư.”
Các tổ chức này cũng kêu gọi các quốc gia thực hiện các bước cụ thể nhằm chấm dứt cuộc bao vây, bao gồm việc ngừng chuyển giao vũ khí và đạn dược.
Lên án “những thỏa thuận nửa vời và các cử chỉ mang tính biểu tượng” là “bức màn che đậy cho sự bất hành động,” các tổ chức kết thúc tuyên bố của mình với lời khẳng định: “Các quốc gia có thể và phải cứu lấy mạng sống - trước khi không còn ai để cứu.”
Tác giả: Christopher Wells
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
bài liên quan mới nhất

- Giáo hội Hàn Quốc thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ giữa muôn vàn thách thức
-
Sự kiện Năm Thánh Giới Trẻ: Bước tiến xây dựng hòa bình -
Linh mục Hàn Quốc tham gia khóa đào tạo AI -
Rôma sẵn sàng cho sự kiện Năm thánh Giới trẻ -
Thánh tích bàn chân của Thánh Maria Mađalêna tại Rôma -
Đức Lêô XIV gửi lương thực hỗ trợ các gia đình tại Ukraina -
8 điều cần biết về Giáo xứ Công giáo duy nhất ở Gaza -
Vatican và hành trình kiến tạo hòa bình tại Gaza -
Sứ điệp của Đức Giáo hoàng Lêô XIV gửi đến trại hè Life Teen -
Đức Lêô XIV kêu gọi ngừng bắn ở Gaza khi điện đàm với Thủ tướng Netanyahu
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y