Các nhà truyền giáo kỹ thuật số tại sự kiện Năm Thánh 2025
TGPSG/Vatican News -- Hàng trăm nhà truyền giáo kỹ thuật số và những người có ảnh hưởng Công giáo từ khắp nơi trên thế giới đã quy tụ tại Rôma để tham dự Năm Thánh đầu tiên dành cho các Nhà Truyền Giáo và Người Ảnh Hưởng Kỹ Thuật Số, một sự kiện kéo dài hai ngày nhằm thúc đẩy sự hiệp thông, làm sâu sắc sứ mạng và chia sẻ niềm hy vọng qua các nền tảng kỹ thuật số.
Là một phần của Năm Thánh Giới Trẻ và được tổ chức vào ngày 28 - 29/7, sự kiện Năm Thánh dành cho các Nhà Truyền Giáo Kỹ Thuật Số và những Người CÓ Ảnh Hưởng, do Bộ Loan Báo Tin Mừng phối hợp với Bộ Truyền Thông tổ chức, quy tụ những người loan báo Tin Mừng trực tuyến để cùng nhau suy tư, cầu nguyện và cử hành như một Hội Thánh không biên giới.
“Một mạng lưới của con người, không phải của thuật toán”
Trong lời khai mạc sự kiện tại Hội trường Conciliazione ở Rôma, ông Paolo Ruffini, Tổng trưởng Bộ Truyền Thông, đã chào đón các tham dự viên và mời gọi họ bước vào một không gian thánh thiêng của lắng nghe và gặp gỡ.
“Thật tuyệt vời khi được hiện diện cùng nhau,” ông nói, lưu ý rằng dù các nền tảng kỹ thuật số kết nối chúng ta, “nhưng điều thực sự liên kết chúng ta không phải là mạng lưới, mà là điều vượt trên chúng ta: chính Thiên Chúa.”
Ông Ruffini suy tư rằng Hội Thánh từ lâu đã là một “mạng lưới”, trước cả khi internet xuất hiện, và mạng lưới này không được tạo nên từ mã lập trình hay nội dung, mà từ con người - những con người bất toàn, đa dạng, nhưng được hiệp nhất bởi một phép rửa và một đức tin.
Ông kêu gọi những người tham dự hãy chống lại cám dỗ của việc tự đề cao và sự hời hợt, thay vào đó hãy suy tư về sứ mạng của mình với sự khiêm nhường.
Trích dẫn lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ông đặt ra những câu hỏi sâu sắc để giúp phân định:
“Làm sao chúng ta gieo niềm hy vọng giữa lúc tuyệt vọng? Làm sao hàn gắn chia rẽ? Truyền thông của chúng ta có bén rễ trong cầu nguyện, hay chúng ta đã để mình bị cuốn vào ngôn ngữ của tiếp thị thương mại?”
Ông thừa nhận rằng đây không phải là những câu hỏi dễ dàng, nhưng lại rất cần thiết cho bất kỳ ai mong muốn loan báo Tin Mừng trong nền văn hóa kỹ thuật số ngày nay - một không gian đầy tiềm năng nhưng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro.
“Chúng ta hãy làm chứng rằng hoàn toàn có thể không bị cuốn trôi bởi làn sóng này,” ông khích lệ những người hiện diện: “Hãy thả lưới ở phía bên kia mạn thuyền.”
Paolo Ruffini
“Thế giới kỹ thuật số cần hy vọng”
Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã ngỏ lời với cử tọa, kêu gọi họ hãy “kết nối với niềm hy vọng.” Trong thời đại mà thông tin sai lệch, sự phân cực và cô lập có thể chi phối các cuộc trao đổi trực tuyến, ngài nói rằng các nhà truyền giáo kỹ thuật số được mời gọi mang đến một điều khác biệt: ánh sáng của Đức Kitô.
“Anh chị em không chỉ là những người sáng tạo nội dung,” ngài giải thích, “anh chị em là những chứng nhân. Anh chị em không chỉ xây dựng các nền tảng; anh chị em đang xây dựng những nhịp cầu.”
Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng sự hiện diện của Kitô hữu trên môi trường mạng phải được ghi dấu bằng sự thật, bác ái và khiêm nhường, nhằm cổ võ một nền văn hóa gặp gỡ.
“Ngay cả một bài đăng ngắn, khi được chia sẻ trong đức tin và tình yêu, cũng có thể trở thành tia lửa của ân sủng,” ngài nói. Ngài khích lệ những người có ảnh hưởng hãy luôn bén rễ trong cầu nguyện, Lời Chúa và các bí tích, kín múc sức mạnh từ cộng đoàn Hội Thánh.
Đức Hồng Y Pietro Parolin
Hành trình cầu nguyện, lắng nghe và sứ mạng
Sáng Chúa Nhật, trong buổi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã ngỏ lời chào đón các bạn trẻ đang đến Rôma tham dự tuần lễ sự kiện, sẽ cao điểm vào cuối tuần tới với canh thức cầu nguyện và Thánh lễ.
Trong khi đó, các sự kiện Năm Thánh đã khai mạc vào thứ Hai với Thánh lễ tại các giáo xứ quanh Vatican và tiếp tục với chuỗi hội thảo, suy tư và trao đổi bàn tròn, trong đó có sự đóng góp của hai tu sĩ Dòng Tên David McCallum và Antonio Spadaro, nhằm tìm hiểu cách Hội Thánh có thể đáp lại nền văn hóa thuật toán và mạng lưới bằng sự khôn ngoan bền vững của Tin Mừng.
Các buổi hội thảo tập trung vào những thách đố và cơ hội thực tế trong việc loan báo Tin Mừng kỹ thuật số, trong khi những giờ cầu nguyện và sinh hoạt cộng đoàn nuôi dưỡng cảm thức hiệp thông vượt ra ngoài màn hình. Điểm nhấn đặc biệt gồm chầu Thánh Thể và hòa giải do Đức Hồng Y Rodríguez Maradiaga và Đức Hồng Y José Cobo Cano chủ sự, cùng với canh thức cầu nguyện do Cộng đoàn Taizé đảm trách.
Sứ mạng được thánh hiến cho Đức Maria: “Người ảnh hưởng của Thiên Chúa”
Ngày 29/7, các tham dự viên sẽ cùng nhau hành hương đến Đền thờ Thánh Phêrô, bước qua Cửa Thánh và cử hành Thánh Thể với Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle. Buổi chiều cùng ngày, trong chuyến viếng Vườn Vatican, họ sẽ thánh hiến sứ mạng kỹ thuật số của mình cho Đức Maria, người mà Ruffini gọi là “người ảnh hưởng đầu tiên của Thiên Chúa.”
Việc thánh hiến này thể hiện ước muốn đặt nền sáng tạo và truyền thông kỹ thuật số trong sự khiêm nhường, phân định và tình yêu. Như ông Ruffini đã nhắc nhở các khách hành hương: “Chúng ta không ở đây để chạy theo người theo dõi hay xây dựng thương hiệu cho mình, nhưng để trở thành những môn đệ truyền giáo trong thời đại kỹ thuật số.”
Sự kiện Năm Thánh dành cho các Nhà Truyền Giáo Kỹ Thuật Số và Những Người Ảnh Hưởng sẽ kết thúc bằng âm nhạc và chứng từ tại Quảng trường Risorgimento ở Rôma, một lễ hội nhằm tôn vinh sự đa dạng, hiệp nhất và niềm vui chia sẻ hy vọng với thế giới.
Hiệp thông trong đức tin
Xuyên suốt sự kiện, Vatican News sẽ tường thuật trực tiếp bằng nhiều ngôn ngữ, cùng với sự hỗ trợ từ ứng dụng Vatican Vox và Đài Vatican, bảo đảm tinh thần của Năm Thánh đến được với cả những người không thể hiện diện.
“Chúng ta không đơn độc,” Ruffini nói. “Chúng ta là một dân tộc duy nhất. Và cùng nhau, chúng ta được mời gọi làm cho thế giới kỹ thuật số không chỉ được kết nối, mà còn thực sự nhân bản, thực sự Kitô giáo.”
Một phần của ban đón tiếp các nhà truyền giáo kỹ thuật số và những người có ảnh hưởng Công giáo
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
bài liên quan mới nhất
- Nhiệt huyết Giới Trẻ từ thời Thánh Gioan Phaolô II đến Đức Lêô XIV
-
Nhà nước Palestine và trách nhiệm của cộng đồng quốc tế -
Giáo hội Công giáo Thái Lan lên tiếng về xung đột biên giới -
Di dân là “chứng nhân hy vọng đặc tuyển” trong thế giới tan hoang -
Giáo hội Hàn Quốc thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ giữa muôn vàn thách thức -
Các tổ chức cứu trợ lên án việc Israel 'bao vây' Gaza -
Sự kiện Năm Thánh Giới Trẻ: Bước tiến xây dựng hòa bình -
Linh mục Hàn Quốc tham gia khóa đào tạo AI -
Rôma sẵn sàng cho sự kiện Năm thánh Giới trẻ -
Thánh tích bàn chân của Thánh Maria Mađalêna tại Rôma
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y