Các Giám mục Thái Lan và Campuchia báo động trước các cuộc đụng độ biên giới

Các Giám mục Thái Lan và Campuchia báo động trước các cuộc đụng độ biên giới

Các Giám mục Thái Lan và Campuchia báo động trước các cuộc đụng độ biên giới

Tác giả: Chainarong Monthienvichienchai - LiCAS News

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Các Giám mục Công giáo Thái Lan và Campuchia bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước tình hình xung đột ngày càng leo thang dọc theo đường biên giới chung giữa hai nước, khiến hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa.

Ngày 11-12, Hội đồng Giám mục Công giáo Thái Lan (CBCT) cảnh báo số thương vong gia tăng và tình trạng di dời trên diện rộng khi các cuộc giao tranh tái diễn dọc biên giới Thái Lan - Campuchia bước sang ngày thứ năm.

Trong thông cáo công khai, CBCT mô tả tình trạng bạo lực hiện nay là một “sự leo thang nguy hiểm” của tranh chấp biên giới kéo dài lâu năm, với các cuộc đụng độ được ghi nhận tại nhiều tỉnh thuộc cả hai quốc gia, trong đó nhiều khu vực vẫn còn mang những vết thương từ các cuộc xung đột trước đây mà hàng ngàn người vẫn đang phải gượng dậy.

Thông cáo cho biết: “Đợt giao tranh thứ hai giữa lực lượng Thái Lan và Campuchia, bắt đầu từ ngày 7-12 tại khu vực biên giới tỉnh Sisaket thuộc Giáo phận Ubon Ratchathani, đã gia tăng cường độ và lan rộng không ngừng.”

Các Giám mục cho biết các cuộc đụng độ đã leo thang từ những loạt súng lẻ tẻ sang việc sử dụng vũ khí hạng nặng, lan rộng khắp các khu vực biên giới thuộc bảy tỉnh, từ vùng Đông Bắc phía Nam đến tỉnh Trat thuộc Giáo phận Chanthaburi, trải dài hơn 800 km.

Các nhà chức trách cho biết các hoạt động sơ tán đang được tiến hành liên tục suốt ngày đêm, với hàng trăm điểm tạm trú được thiết lập khẩn cấp tại các huyện biên giới.

CBCT nhận định: “Nhiều người đã thiệt mạng và bị thương, hơn 250.000 người đã được sơ tán đến khoảng 900 khu tạm trú. Tình hình vẫn hết sức căng thẳng và chưa có dấu hiệu sớm lắng dịu.”

Người dân sơ tán trong tình trạng gần như không báo trước

Khác với đợt giao tranh đầu tiên vào tháng 7, nhiều gia đình Thái Lan tại tỉnh Surin cho biết họ đã rời đi ngay cả trước khi nghe tiếng súng, nhờ những cảnh báo sớm từ các nhà lãnh đạo địa phương về một vụ đụng độ ngắn tại biên giới vào Chúa Nhật.

Phần lớn người sơ tán lần này chỉ mang theo vài bộ quần áo; một số người cho biết trong lúc vội vã chạy trốn, họ thậm chí quên khóa cửa nhà.

Điều kiện sinh hoạt tại các khu tạm trú vẫn còn rất đơn sơ, nhưng các bữa ăn đều đặn cùng sự hỗ trợ của các tình nguyện viên đã phần nào giúp các gia đình di tản vơi bớt khó khăn.

Phản ứng của Giáo hội Công giáo

CBCT cho biết Giáo hội Công giáo địa phương, qua Caritas và các ban mục vụ xã hội tại các giáo phận Ubon Ratchathani, Nakhon Ratchasima và Chanthaburi, đang “khẩn trương trợ giúp những người bị ảnh hưởng trong khả năng cao nhất.”

Thông cáo kết luận: “Để biểu lộ sự hiệp nhất trong đức tin nơi Đức Kitô, CBCT mời gọi tất cả các giáo phận, dòng tu, tổ chức Công giáo và mọi Kitô hữu thiện chí hãy thể hiện tình yêu thương và lòng trắc ẩn đối với anh chị em đang đau khổ qua việc đóng góp, tùy theo khả năng, thông qua Caritas Thái Lan.”

Thông điệp được ký tên bởi Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê Vira Arpondratana, Tổng Giám mục Bangkok, Chủ tịch CBCT.

Đức Giáo hoàng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức

Trong buổi Tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 10 tháng 12, Đức Giáo hoàng Lêô XIV bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực leo thang.

Ngài nói: “Tôi vô cùng đau buồn trước tin tức về các cuộc xung đột tái diễn dọc biên giới giữa Thái Lan và Campuchia.”

Ngài kêu gọi hai quốc gia “lập tức ngừng bắn và tái khởi động đối thoại.”

Giáo hội Campuchia hưởng ứng lời kêu gọi hòa bình

Giáo hội Công giáo tại Campuchia cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước tình trạng xung đột ngày càng leo thang.

Trong một sứ điệp chung, Đức cha Olivier Schmitthaeusler, Đức cha Pierre Suon Hangly và Đức cha Enrique Figaredo kêu gọi các bên ưu tiên cho hòa bình, đồng thời khích lệ các tín hữu Công giáo trợ giúp những người phải di tản.

Caritas Campuchia cũng đã bắt đầu triển khai các hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng bị ảnh hưởng dọc theo khu vực biên giới.

Trong bối cảnh giao tranh chưa có dấu hiệu lắng dịu, các cộng đồng Công giáo tại Thái Lan và Campuchia vẫn tiếp tục phối hợp trong các hoạt động nhân đạo, đồng thời khẩn thiết kêu gọi đối thoại, kiềm chế và sớm khôi phục hòa bình.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top