Các giám mục cho rằng đã đến lúc phải thay đổi cách thức nhập cư
Tác giả: Theresa Civantos Barber
PX. Nguyễn Hữu Sang (TGPSG) biên dịch theo Aleteia
TGPSG/Aleteia -- Một nhóm 18 Giám mục Công giáo đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ về việc cải tổ chính sách thực thi luật nhập cư vào ngày 24 tháng 2, chỉ vài giờ trước Thông điệp Liên bang đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump.
Các giám mục này chủ yếu đại diện cho các giáo phận biên giới trên khắp vùng Tây Nam Hoa Kỳ và California. Tuyên bố của họ bao gồm một loại "danh sách mong muốn" về những thay đổi cụ thể trong chính sách nhập cư mà họ tin rằng "sẽ giúp bảo vệ nhân quyền của người nhập cư và gia đình họ."
Các khuyến nghị này bao gồm tám điểm cụ thể sau:
- Quyền được nộp đơn xin tị nạn tại biên giới cần được tôn trọng.
- Các địa điểm nhạy cảm cần được bảo vệ. (như nhà thờ và trường học)
- Việc thực thi luật di trú không nên nhắm vào những người đang đóng góp tích cực cho quốc gia.
- Các gia đình di dân cần được giữ gìn sự hiệp nhất.
- Quy trình pháp lý công bằng cần được tái lập trong hệ thống di trú.
- Cần chấm dứt những biện pháp mang tính đe dọa và gieo rắc sợ hãi trong cộng đồng.
- Các tiêu chuẩn giam giữ phải được thực thi nghiêm túc, và những nhóm dễ bị tổn thương không nên bị giam giữ.
- Quốc hội và chính quyền cần tài trợ các chương trình tái hòa nhập cho những người bị trục xuất.
Các Giám mục đã trình bày chi tiết hơn về từng điểm này trong tuyên bố. Mỗi khuyến nghị sẽ hỗ trợ một hệ thống nhân đạo hơn, các ngài viết:
Trong khi chúng tôi thừa nhận quyền và nghĩa vụ của một quốc gia có chủ quyền trong việc thực thi pháp luật của mình, chúng tôi cũng tin rằng những pháp luật đó cần được duy trì theo cách bảo vệ phẩm giá và quyền con người do Thiên Chúa ban tặng.
Hệ thống bất cập
Các Giám mục là một trong nhiều tiếng nói kêu gọi cải tổ toàn diện hệ thống di trú. Suốt nhiều thập niên, một liên minh rộng rãi gồm các nhà lập pháp, các lãnh đạo tôn giáo và nhiều thành phần khác đã cho rằng hệ thống hiện tại vừa quá tải vừa thiếu hiệu quả.
Tuyên bố của các giám mục đề cập đến mối quan ngại lâu nay này và sự ủng hộ rộng rãi đối với cải cách:
Như các giám mục Công giáo Hoa Kỳ và nhiều người trên khắp đất nước đã kêu gọi trong nhiều thập kỷ, Quốc hội nên sửa đổi hệ thống nhập cư của Hoa Kỳ bằng cách tạo điều kiện cho những người nhập cư chăm chỉ và gia đình họ có được quyền công dân và bằng cách cải thiện khả năng tiếp cận hệ thống nhập cư hợp pháp. Như đã nêu trong Thông điệp đặc biệt vào tháng 11 năm ngoái, các giám mục Hoa Kỳ phản đối “việc trục xuất hàng loạt người một cách bừa bãi” và tin rằng điều đó gây tổn hại đến nhân quyền của đồng bào chúng ta và không phục vụ lợi ích tốt nhất của quốc gia.
Trong khi Quốc hội và chính quyền đang cân nhắc những thay đổi về cách thức thực thi luật nhập cư trên toàn quốc, chúng tôi kêu gọi họ xem xét những khuyến nghị này. Như mọi khi, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với họ để tạo ra một hệ thống nhập cư đảm bảo an ninh công cộng, bảo vệ nhân quyền, khuyến khích tăng trưởng kinh tế và công bằng, đồng thời gìn giữ di sản của chúng ta với tư cách là một quốc gia của những người nhập cư.
Tuyên bố của các Giám mục được đưa ra trong bối cảnh có những lo ngại về các tiêu chuẩn giam giữ và cách thực thi luật nhập cư, cũng như an ninh và an toàn biên giới.
bài liên quan mới nhất
- Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy niệm “Về sự suy xét”
-
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về “Thánh Bênađô - Nhà hiện thực” -
Bệnh viện Nhi đồng Vatican xếp hạng 6 thế giới -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về “Các Thiên Thần của Thiên Chúa” -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về “Vinh quang” -
Đức Ratzinger và một Giáo hội đón tiếp con người trong khi vẫn để họ tự do -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden nói về “sự sa ngã của hàng ngàn người” -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức Giám mục Varden suy tư về “trở nên tự do” -
Đức Lêô XIV: Tất cả chúng ta đều là những người tìm kiếm Thiên Chúa và tình yêu của Người -
Đức Lêô XIV: Chỉ những tâm hồn bình an mới có thể xây dựng nền hòa bình
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y