Buổi tiếp kiến chung cuối cùng năm 2013: Thiên Chúa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”
WHĐ (19.12.2013) – Đức Thánh Cha Phanxicô đã dành buổi tiếp kiến chung cuối cùng của năm 2013 để nói về mầu nhiệm giáng sinh của Chúa Giêsu, đó là “việc cử hành niềm tin và hy vọng, để chiến thắng những bất ổn và bi quan”. “Và đây là lý do để chúng ta hy vọng: Thiên Chúa ở cùng chúng ta, và vẫn còn tin tưởng chúng ta!... Ngài đến để sống với con người, Ngài chọn cư ngụ trên trái đất để ở lại với con người, để sống tại nơi con người vẫn sống trong niềm vui hay nỗi đau. Vì vậy, trái đất không còn là ‘thung lũng đầy nước mắt’ nữa mà là nơi mà Thiên Chúa đến cắm lều, là nơi Thiên Chúa gặp gỡ con người, là nơi Thiên Chúa liên đới với con người”.
Nhưng khi Thiên Chúa chia sẻ thân phận con người của chúng ta, còn ngạc nhiên hơn nữa là “Ngài không hiện diện giữa nhân loại ở một nơi an nhàn lý tưởng, nhưng ở trong thế giới thực này, với bao điều tốt đẹp và xấu xa, với những chia rẽ, sự dữ, nghèo đói, lạm dụng quyền lực và chiến tranh. Ngài chọn tham gia vào lịch sử của chúng ta như lịch sử ấy vốn thế, với tất cả gánh nặng của những giới hạn và bi kịch của nó.... Ngài là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta... Chúa Giêsu bao giờ cũng là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta, và cùng chúng ta trong mọi nỗi khổ đau của lịch sử. Chúa Giêsu được sinh ra là minh chứng cho thấy Thiên Chúa đứng về phía con người, một lần và mãi mãi, để cứu chúng ta và nâng chúng ta lên khỏi bụi bặm của khổ đau, của khó khăn và tội lỗi chúng ta”.
Vì thế, món quà tuyệt diệu của Bêlem ấy là sức mạnh thiêng liêng giúp chúng ta không bị gục ngã dưới sức nặng của khổ nhọc, của tuyệt vọng và buồn phiền... Chúa Giêsu được sinh ra mang đến cho chúng ta tin vui rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng và yêu thương từng người một.
Khi hân hoan chiêm ngắm mầu nhiệm Con Thiên Chúa sinh ra cho chúng ta, chúng ta có thể rúr ra hai điểm:
Thứ nhất, Thiên Chúa cho thấy Ngài không phải là Đấng ngự mãi trên cao và thống trị vũ trụ, nhưng Ngài đã hạ cố xuống trái đất nhỏ bé và nghèo nàn của chúng ta... Nếu chúng ta muốn nên giống như Ngài, chúng ta cũng đừng đặt mình ở trên người khác, nhưng phải hạ mình xuống để phục vụ, trở nên bé nhỏ với người bé nhỏ và nên nghèo với người nghèo. Thật buồn khi thấy một Kitô hữu không muốn cúi xuống, không muốn phục vụ. Một Kitô hữu cứ đi loanh quanh không phải là Kitô hữu mà là người ngoại đạo!... Chúng ta hãy đoan chắc rằng anh chị em của chúng ta không bao giờ cảm thấy cô đơn.
Thứ hai, Thiên Chúa, qua Chúa Giêsu, đã hoà mình với nhân loại đến mức trở thành một người trong chúng ta, có nghĩa là bất cứ điều gì chúng ta làm cho anh chị em mình là chúng ta làm cho Chúa. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta điều này: ai cho một trong những người bé nhỏ và nghèo hèn nhất ăn uống, tiếp đón và thăm viếng họ là người ấy đã làm cho Con Thiên Chúa.
Gần đến ngày lễ Giáng sinh, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu hãy cầu nguyện để xin Đức Mẹ “giúp chúng ta... khi gặp gỡ những người chung quanh mình, nhất là những ai thấp kém và bị thiệt thòi nhất, biết nhận ra hình ảnh của Con Thiên Chúa làm người”.
Như đã nói ở trên, đây là buổi tiếp kiến chung cuối cùng của năm 2013, vì là ngày thứ Tư cuối cùng trước lễ Giáng sinh. Kể từ khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có 30 buổi tiếp kiến chung và Phủ Quản gia Giáo hoàng đã phân phối 1.548.500 phiếu tham dự. Nhiều lần số người tham dự vượt quá một trăm ngàn người, vượt quá sức chứa của Quảng trường. Khi ấy, ban tổ chức phải thiết kế những màn hình cực lớn tại Quảng trường Piô XII kế bên và đường Hoà giải trở thành khu vực cho người đi bộ.
(VIS)
(Nguồn: WHĐ)
bài liên quan mới nhất
- Sứ điệp Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ IV năm 2024
-
Ruffini: Truyền thông Công giáo cần tầm nhìn tiên tri về sự hiệp thông -
Diễn văn Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu của Giáo hội Công giáo nghi lễ Syro-Malabar -
Năm Thánh 2025: Quy định về ban ân xá -
Những ước mơ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Sắc chỉ công bố Năm Thánh 2025 -
Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức trao và đọc Sắc chỉ công bố Năm Thánh 2025 -
Logo các chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxico đến Châu Á và Châu Đại Dương được công bố -
Diễn từ Đức Thánh Cha dành cho buổi gặp gỡ có chủ đề: Chăm sóc là công việc, công việc là chăm sóc -
Đức Thánh Cha tiếp Đội Vệ binh Thuỵ Sĩ -
Diễn từ Đức Thánh Cha dành cho Phong trào Équipes Notre-Dame hỗ trợ các đôi vợ chồng Kitô hữu
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Năm Thánh Giuse: Những điều người Công giáo cần biết -
Lịch cử hành phụng vụ của ĐTC trong tháng 7 và tháng 8/2023 -
Linh mục trên tàu du lịch nâng đỡ tinh thần hành khách trong nỗi lo sợ virus corona -
5 chủ đề nổi bật trong 10 năm triều đại Giáo hoàng Phanxicô