Ban Loan Báo Tin Mừng: Thường huấn “Người Công Giáo Tự Tin”

Ban Loan Báo Tin Mừng: Thường huấn “Người Công Giáo Tự Tin”

TGPSG -- Sáng thứ Bảy, ngày 20.06.2026, lúc 8g30 tại Hội trường Gioan Baotixita -Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, Ban Loan Báo Tin Mừng Tổng Giáo phận đã tổ chức buổi thường huấn với chủ đề “Người Công Giáo Tự Tin” do Linh mục (Lm) Giuse Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng Tổng Giáo phận Sài Gòn hướng dẫn.

I. Thường huấn: Người Công giáo tự tin

Trong bối cảnh Giáo hội Việt Nam đang sống chủ đề mục vụ năm 2026: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, buổi thường huấn giúp các tham dự viên ý thức sâu sắc hơn về căn tính và sứ mạng loan báo Tin Mừng của người tín hữu giữa thế giới hôm nay. Qua nội dung cuốn sách Người Công Giáo Tự Tin của tác giả Henry Libersat, Lm Giuse đã gợi mở những phương thế thiết thực để người Công giáo vượt qua sự e ngại, thiếu tự tin và mạnh dạn sống sứ mạng truyền giáo mà Chúa trao phó.

LBTM-thuong-huan (1)

Mở đầu buổi chia sẻ, Lm Giuse nhấn mạnh rằng việc loan báo Tin Mừng không phải là trách nhiệm riêng của các linh mục, tu sĩ hay những người hoạt động mục vụ chuyên trách, nhưng là sứ mạng của mọi người đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy. Muốn trở thành người môn đệ thừa sai, trước hết mỗi người cần xây dựng một nền tảng đức tin vững chắc qua việc gặp gỡ Đức Giêsu, nhận biết Ngài và bước theo Ngài trong đời sống hằng ngày.

Ngài đặc biệt nhấn mạnh 5 yếu tố nền tảng giúp người Kitô hữu trưởng thành trong đời sống đức tin và thêm tự tin trong việc chia sẻ Tin Mừng, đó là:

- Cầu nguyện: là nền tảng của mọi hoạt động tông đồ, giúp người tín hữu kết hợp với Thiên Chúa và nhận ra thánh ý Ngài.

- Thánh Kinh: là lời hằng sống hướng dẫn đời sống đức tin, giúp người Kitô hữu hiểu biết Chúa và can đảm làm chứng cho Ngài.

- Thờ phượng: là thái độ đặt Thiên Chúa làm trung tâm đời sống, biết tôn vinh và yêu mến Ngài trên hết mọi sự.

- Thánh Thể: là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu, nơi người tín hữu được nuôi dưỡng và được sai đi thi hành sứ mạng.

- Cộng đoàn đức tin: là môi trường giúp mỗi người được nâng đỡ, đồng hành và trưởng thành trong đời sống theo Chúa.

Đây là những nguồn mạch nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, giúp người tín hữu gắn bó với Chúa và nhận được sức mạnh để thi hành sứ mạng.

Tiếp đến, trong phần nói về cách thực hiện việc loan báo Tin Mừng, Lm Giuse  mời gọi các tham dự viên bắt đầu từ chính câu chuyện đức tin của mình. Theo ngài, việc chia sẻ đức tin thường diễn ra qua ba bước:

1. Chứng tá không lời:

Đây là hình thức loan báo Tin Mừng đầu tiên và hiệu quả nhất. Một đời sống chân thành, khiêm nhường, yêu thương, biết phục vụ và tha thứ sẽ trở thành lời chứng sống động về sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhiều khi người khác chưa sẵn sàng nghe chúng ta nói về Chúa, nhưng họ luôn quan sát cách chúng ta sống. Chính những việc làm tốt lành, những hy sinh âm thầm và tinh thần sống theo Tin Mừng sẽ giúp họ nhận ra giá trị của đức tin Kitô giáo.

2. Hành động dẫn đến lời nói:

Khi chứng tá đời sống đã tạo được sự tin tưởng, người khác sẽ bắt đầu đặt câu hỏi về nguồn động lực giúp chúng ta sống tích cực, yêu thương và hy vọng. Lúc đó, hành động sẽ mở đường cho lời nói. Lm Giuse nhấn mạnh rằng việc chia sẻ đức tin cần diễn ra cách tự nhiên, không áp đặt hay tranh luận hơn thua, nhưng là cơ hội để giới thiệu về tình yêu của Chúa đang hoạt động trong cuộc đời mình. Chính những hành động bác ái, sự quan tâm chân thành và tinh thần phục vụ sẽ giúp lời chia sẻ trở nên đáng tin cậy hơn.

3. Chia sẻ cá nhân:

Mỗi người đều có một hành trình đức tin riêng và đó là món quà quý giá để chia sẻ với người khác. Chúng ta có thể kể lại những kinh nghiệm đã gặp gỡ Chúa, những lúc được Ngài nâng đỡ trong khó khăn, những biến đổi tích cực trong đời sống hay những bài học đức tin đã nhận được. Một câu chuyện chân thật từ chính trải nghiệm cá nhân thường dễ chạm đến tâm hồn người nghe hơn những lý thuyết khô khan. Qua đó, người khác có thể nhận ra rằng Thiên Chúa không phải là một ý niệm xa vời, nhưng là Đấng đang hiện diện và hoạt động trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người.

LBTM-thuong-huan (2)

Một đời sống yêu thương, bác ái, phục vụ và quảng đại chính là bài giảng thuyết phục nhất về Tin Mừng. Khi chứng tá đời sống chạm đến người khác, đó sẽ là cơ hội để giới thiệu về Đức Kitô và kể lại những kinh nghiệm cá nhân về tình yêu, ân sủng và sự đồng hành của Thiên Chúa trong cuộc sống.

Từ câu Lời Chúa:“Ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm” (Ga 14,12), Lm Giuse khuyến khích mọi người mạnh dạn bắt đầu sứ mạng truyền giáo bằng những việc làm đơn sơ trong khả năng của mình. Mỗi người đều được Chúa ban những khả năng và ân sủng riêng để phục vụ Hội Thánh. Giáo xứ chính là môi trường thuận lợi để người tín hữu tham gia các hoạt động mục vụ, đồng thời giúp mọi người nhận ra rằng loan báo Tin Mừng phải trở thành trọng tâm của đời sống Kitô hữu.

Ngài cũng nhấn mạnh đến việc đào tạo và đồng hành với các môn đệ mới qua các nhóm học hỏi Lời Chúa, các khóa giáo lý, các sinh hoạt cầu nguyện và những hoạt động giúp người tín hữu trưởng thành trong đức tin. Loan báo Tin Mừng không chỉ dừng lại ở việc đưa một người đến với Chúa, nhưng còn giúp họ tiếp tục lớn lên trong đời sống người môn đệ.

LBTM-thuong-huan (3)

Đặc biệt, khi đề cập đến sứ vụ đối với gia đình, Lm Giuse khẳng định rằng gia đình là môi trường truyền giáo đầu tiên và quan trọng nhất. Giữa những bộn bề và thách đố của cuộc sống hiện đại, các thành viên trong gia đình được mời gọi xây dựng bầu khí yêu thương, tôn trọng, cảm thông và cùng nhau cầu nguyện. Chính đời sống gia đình thấm đượm Tin Mừng sẽ là lời chứng sống động và gần gũi nhất cho đức tin Kitô giáo.

Trong phần cuối với chủ đề “Hãy để Chúa Thánh Thần làm việc”, Lm Giuse Nguyễn Quốc Thắng giúp các tham dự viên nhận ra rằng hiệu quả của việc Loan Báo Tin Mừng không đến từ tài năng hay nỗ lực cá nhân, nhưng trước hết là công trình của Chúa Thánh Thần. Chính Ngài là Đấng soi sáng, hướng dẫn, ban sức mạnh và khơi dậy lòng nhiệt thành nơi người môn đệ Đức Kitô.

LBTM-thuong-huan (4)

Ngài giải thích rằng Chúa Thánh Thần ban cho người tín hữu hai loại ân sủng: ơn sủng cải hóa, giúp người Kitô hữu ngày càng nên giống Đức Kitô hơn qua đời sống thánh thiện và ơn sủng thừa tác, giúp họ phục vụ cộng đoàn và cộng tác vào công cuộc Loan Báo Tin Mừng của Hội Thánh.

Bên cạnh đó, Lm Giuse cũng nhắc đến bảy ơn Chúa Thánh Thần mà người tín hữu lãnh nhận cách đặc biệt qua Bí tích Thêm Sức, gồm: ơn Khôn Ngoan, ơn Hiểu Biết, ơn Biết Lo Liệu (hay Thông Minh), ơn Sức Mạnh, ơn Thông Hiểu (hay Khoa Học), ơn Đạo Đức và ơn Kính Sợ Thiên Chúa. Những ơn này giúp người Kitô hữu biết phân định thánh ý Chúa, sống đức tin cách trưởng thành và can đảm làm chứng cho Tin Mừng giữa đời sống thường ngày.

Khi biết mở lòng đón nhận và cộng tác với Chúa Thánh Thần, người tín hữu sẽ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng như: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ. Chính những hoa trái ấy là dấu chỉ cho thấy Chúa Thánh Thần đang hoạt động và biến đổi đời sống của người môn đệ Đức Kitô.

LBTM-thuong-huan (5)

Khép lại buổi thường huấn, cha Giuse mời gọi mọi người xác tín rằng mỗi Kitô hữu đều có khả năng tạo nên những ảnh hưởng tích cực cho môi trường sống của mình. Việc biến đổi thế giới không bắt đầu từ những hành động lớn lao, nhưng từ đời sống chứng tá của mỗi người. Được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, Thánh Thể và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, người môn đệ hôm nay được mời gọi can đảm ra đi, sống đức tin cách xác tín và đem niềm vui Tin Mừng đến cho mọi người.

“Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19) vẫn luôn là lời mời gọi khẩn thiết dành cho mỗi Kitô hữu trên hành trình trở thành những môn đệ thừa sai giữa lòng thế giới hôm nay.

II. Giao lưu và thảo luận

Sau phần chia sẻ của Lm Giuse Nguyễn Quốc Thắng, chương trình tiếp tục với phần giao lưu và thảo luận do Lm Phêrô Hoàng Vương Huynh - Thư ký Ban Loan Báo Tin Mừng Tổng Giáo phận Sài Gòn dẫn dắt.

LBTM-thuong-huan (6)

Trong bầu khí cởi mở và thân tình, các tham dự viên cùng trao đổi và chia sẻ những cảm nhận của mình xoay quanh ba câu hỏi gợi ý:

- Trong các nội dung được trình bày, đâu là điểm mà anh chị em tâm đắc nhất?

- Anh chị em đã từng chia sẻ câu chuyện đức tin hoặc kinh nghiệm gặp gỡ Chúa của mình cho những người chưa biết Chúa hay chưa?

- Những thuận lợi, khó khăn anh chị em gặp phải trong việc loan báo Tin Mừng cho anh chị em lương dân là gì? Làm thế nào để vượt qua những trở ngại đó?

Đặc biệt, phần thảo luận đã diễn ra rất sôi nổi khi nhiều học viên mạnh dạn chia sẻ những câu chuyện đức tin và kinh nghiệm Loan Báo Tin Mừng của chính mình. Có những người kể lại hành trình đến với Chúa đầy thử thách, có người chia sẻ niềm vui khi giúp một người thân quay trở về với đời sống đức tin, cũng có những tâm sự về những lần gặp thất bại, những biến cố của cuộc đời…

LBTM-thuong-huan (7)

Những chia sẻ chân thành và gần gũi của các học viên đã làm cho bầu khí buổi thường huấn trở nên sống động hơn. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để mọi người học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, cùng khích lệ và nâng đỡ nhau trong hành trình trở thành những môn đệ thừa sai theo lời mời gọi của Giáo hội.

LBTM-thuong-huan (8)

Buổi thường huấn khép lại trong bầu khí hiệp thông và phấn khởi. Qua những nội dung được chia sẻ cùng những kinh nghiệm thực tế từ các tham dự viên, mỗi người được mời gọi tiếp tục để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, can đảm sống đức tin giữa đời thường và trở nên những chứng nhân sống động của Đức Kitô theo chủ đề mục vụ năm 2026: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.”

Bài: Têrêsa Nguyễn Ngọc Tuyền (TGPSG)
nh: BTT GX Thánh Phaolô

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top