Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng - Tuần 18 ngày 04-8-2026

Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng - Tuần 18 ngày 04-8-2026

TGPSG -- Khóa A3 đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng bước vào tuần học cuối cùng, với 02 chủ đề quan trọng cho sứ vụ Loan Báo Tin Mừng: Đức Maria - Mẫu Gương Người Môn Đệ Truyền Giáo và Báo cáo của một số dự án loan báo Tin Mừng; đã được thực hiện mang lại niềm hy vọng, niềm tin vào sức lan tỏa tình yêu Thiên Chúa cho nhiều người được nhận biết Chúa.

Lớp học bắt đầu vào lúc 18g30, thứ Ba ngày 28.07.2026, tại Giáo xứ Tân Phú - Hạt Tân Sơn Nhì.

Sau phút thánh hóa do linh mục Phêrô Hoàng Vương Huynh chủ sự, cả lớp học chào mừng Đức Cha Phụ Tá Giuse Bùi Công Trác đến chia sẻ với các học viên.

LBTM-tuan-18 (1)

LBTM-tuan-18 (2)

I. Đề tài: Đức Maria - Mẫu gương người Môn Đệ Truyền Giáo

Đây không chỉ là dịp để chiêm ngắm những đặc ân Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria, mà còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại ơn gọi làm môn đệ Chúa Kitô và sứ mạng loan báo Tin Mừng trong đời sống hằng ngày.

LBTM-tuan-18 (3)

Ngay từ lời chào của sứ thần Gabriel trong biến cố Truyền Tin, Đức Maria được giới thiệu là "Đấng đầy ân sủng" (x. Lc 1,28). Mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn, được Chúa Thánh Thần bao phủ và trở nên Mẹ Đấng Cứu Thế. Nhưng điều làm cho Đức Maria trở nên mẫu gương của mọi Kitô hữu không chỉ là những đặc ân Mẹ lãnh nhận, mà chính là thái độ hoàn toàn tín thác và vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Bà Êlisabét đã tuyên xưng: "Em thật có phúc, vì đã tin" (Lc 1,45). Đức Maria có phúc vì đã tin, đã lắng nghe và đã thực hành Lời Chúa trong suốt cuộc đời mình.

Tin Mừng kể rằng sau khi đón nhận sứ điệp Truyền Tin, "Đức Maria vội vã lên đường" đến thăm bà Êlisabét (Lc 1,39). Chi tiết ấy diễn tả trọn vẹn hình ảnh của người môn đệ truyền giáo. Đức Maria không giữ Chúa Giêsu cho riêng mình, nhưng mau mắn đem Người đến với người khác. Chính vì thế, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong Tông thư Redemptoris Mater khẳng định: "Đức Maria là mẫu gương của người loan báo Tin Mừng, vì ngay từ đầu Mẹ đã mang chính Chúa Giêsu đến cho người khác."

LBTM-tuan18 (5)

Điều đó cũng nhắc nhở mỗi Kitô hữu rằng truyền giáo không chỉ là thực hiện những công việc bác ái hay phục vụ xã hội, nhưng trước hết là giúp con người gặp gỡ Đức Kitô. Mọi việc bác ái chỉ đạt được ý nghĩa trọn vẹn khi trở thành nhịp cầu đưa người khác đến với Chúa.

Cuộc đời của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II là một chứng từ sống động cho tinh thần ấy. Trải qua nhiều mất mát ngay từ thuở nhỏ, ngài đã hoàn toàn phó thác cuộc đời mình cho Đức Maria với khẩu hiệu Totus Tuus  "Trọn vẹn thuộc về Mẹ." Tình yêu dành cho Đức Mẹ đã nâng đỡ ngài trong mọi thử thách, kể cả trong biến cố bị ám sát ngày 13 tháng 5 năm 1981. Ngài luôn xác tín rằng chính Đức Maria đã gìn giữ mạng sống mình và không ngừng hướng dẫn ngài trong sứ mạng phục vụ Hội Thánh.

LBTM-tuan18 (6)

Đời sống của Thánh Gioan Phaolô II cũng cho thấy một đặc điểm quan trọng của người môn đệ truyền giáo: luôn gắn bó với đời sống cầu nguyện và biết trân trọng những người cộng tác. Ngài không chỉ cầu nguyện cho Hội Thánh và thế giới, mà còn dành mỗi Thánh lễ để cầu nguyện cho những người đang cùng mình phục vụ. Đó là mẫu gương về lòng biết ơn, sự hiệp thông và tinh thần phục vụ khiêm tốn.

Theo tín điều của Giáo hội Công giáo, Đức Maria được Thiên Chúa ban cho bốn đặc ân: Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ Thiên Chúa (Theotokos), Đồng Trinh Trọn Đời và Hồn Xác Lên Trời.

Những tín điều ấy không chỉ diễn tả những hồng ân Thiên Chúa ban cho Đức Maria, nhưng còn cho thấy vai trò đặc biệt của Mẹ trong chương trình cứu độ và trong đời sống của Hội Thánh.

Từ mẫu gương của Đức Maria, mỗi người chúng ta được mời gọi trở thành môn đệ truyền giáo ngay trong môi trường sống của mình. Đặc biệt, đối với các gia đình Kitô hữu, gia đình chính là nơi đầu tiên loan báo Tin Mừng. Cha mẹ là những người giáo lý viên đầu tiên của con cái. Không ai có thể thay thế vai trò ấy. Bằng đời sống cầu nguyện, gương sáng, lòng yêu thương và sự hy sinh âm thầm, cha mẹ gieo vào lòng con cái những hạt giống đức tin, giúp các em biết yêu mến Chúa và sống theo Tin Mừng.

LBTM-tuan18 (7)

LBTM-tuan18 (8)

Bên cạnh trách nhiệm nuôi dưỡng và giáo dục con cái về nhân bản, cha mẹ còn có bổn phận giáo dục đức tin, hướng dẫn con sống theo luật Chúa và giáo huấn của Hội Thánh. Chính gia đình là "Hội Thánh tại gia", nơi mỗi người học biết yêu thương, phục vụ và sống tinh thần truyền giáo ngay từ những điều bình dị của cuộc sống.

Nhìn lên Đức Maria, chúng ta nhận ra rằng người môn đệ truyền giáo là người biết lắng nghe Lời Chúa, sống tinh thần "Xin Vâng", đem Chúa đến cho người khác bằng chính đời sống chứng tá và luôn tín thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Đó cũng là con đường nên thánh mà Hội Thánh mời gọi mỗi Kitô hữu bước theo.

Kết thúc bài chia sẻ, ĐGM Giuse nguyện xin Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của Hội Thánh, cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta biết noi gương Mẹ: luôn tin tưởng, lắng nghe và thực hành Lời Chúa, để trở nên những người môn đệ truyền giáo nhiệt thành giữa gia đình, giáo xứ và xã hội hôm nay.

II. Báo Cáo Dự Án

Theo sự hướng dẫn của Lm Phêrô Hoàng Vương Huynh, các nhóm thực hiện dự án theo một trong các mô hình như:

  • Tiếp cận - xây dựng tình thân
  • Thăm viếng lương dân theo Giáo xứ,
  • Thăm viếng phụ huynh của các em học sinh lương dân.
  • Thăm viếng truyền giáo, Bác ái truyền giáo

Dự án được xác định rõ ràng gồm: Đối tượng của dự án, Mục tiêu của dự án, Phương thức thực hiện, Kế hoạch thực hiện.

Báo cáo dự án của các nhóm trình bày thành quả sau quá trình học tập, thảo luận và thực hành những kiến thức đã được trang bị trong suốt khóa A3. Các dự án đều thể hiện tinh thần làm việc nhóm,

Qua phần trình bày, nhiều ý tưởng thiết thực đã được chia sẻ, góp phần mở ra những hướng tiếp cận mới trong công cuộc loan báo Tin Mừng giữa bối cảnh xã hội hôm nay. Những nhận xét, góp ý từ quý cha và các học viên cũng giúp các nhóm hoàn thiện dự án, đồng thời khích lệ tinh thần dấn thân phục vụ của mỗi thành viên.

LBTM-tuan18 (9)

1. Dự án của nhóm 14: “Hướng tâm lan tỏa Tin Mừng đến phụ huynh.

Đồng hành có linh mục Phê rô Hoàng Vương Huynh.

Đại diện Nhóm 14, chị Anna Nguyễn Thị Kim Nga, báo cáo một số thành quả đã làm được trong vài tháng qua.

Mục tiêu của dự án là từng bước đồng hành với phụ huynh, giúp họ đến gần hơn với đời sống Giáo hội, có thể giúp cả nhà theo đạo.

Nhóm mời gọi phụ huynh tham dự Thánh lễ dành cho anh chị em lương dân được cử hành lúc 10 giờ sáng Chúa nhật hằng tuần tại Giáo xứ Thánh Phaolô.

Qua những lần gặp gỡ, lắng nghe và đồng hành một số gia đình, nhằm giúp họ dần dần hiểu biết về Chúa Giêsu, về đức tin Công giáo, mở lòng đón nhận Tin Mừng, một ngày nào đó sẽ tự nguyện tìm hiểu giáo lý để lãnh nhận các bí tích.

Hoa trái gặt được là trong số 7 gia đình tiếp xúc thì có 10 con em của họ đang học giáo lý.

LBTM-tuan18 (10)

LBTM-tuan18 (11)

2. Dự án của nhóm 15: “Đến mà xem”

Có sự đồng hành của Lm Giuse Đỗ Trọng Luân - Phó xứ Phanxico Xavie

Cụ thể, nhóm sẽ tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ hai tuần một lần với nhiều chủ đề khác nhau, kết hợp các hoạt động giao lưu, chia sẻ, trải nghiệm thực tế và các chương trình thiện nguyện. Qua đó, các thành viên không chỉ được kết nối với nhau mà còn có cơ hội cùng nhau sống tinh thần phục vụ và loan báo Tin Mừng.

Bên cạnh đó, nhóm tổ chức các buổi gặp gỡ nơi các địa điểm phù hợp để tạo điều kiện cho các bạn trẻ, học sinh và sinh viên dễ dàng tham gia. Đây sẽ là môi trường mở để mọi người có thể tâm sự, chia sẻ về cuộc sống, những khó khăn và những thao thức của bản thân.

Điểm đặc biệt của dự án là sự tham gia của nhiều gia đình lương dân. Trong quá trình đồng hành, nhận thấy nhiều anh chị em chưa có cơ hội biết đến Chúa, còn có những hiểu lầm về đạo Công giáo hoặc đang gặp nhiều khó khăn về sức khỏe, tinh thần và cuộc sống. Họ rất cần một nơi để được lắng nghe, được sẻ chia và tìm thấy niềm hy vọng. Vì vậy, nhóm mong muốn trở thành nhịp cầu yêu thương để đồng hành với họ trên hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và từng bước đến gần hơn với Chúa.

Đồng hành cùng nhóm còn có các anh chị em là những người có kinh nghiệm mục vụ, giáo lý viên và các thành viên nhiệt thành trong đời sống đức tin. Các anh chị sẽ hỗ trợ, lắng nghe và đồng hành với những người tham gia, giúp họ có thêm sự tin tưởng và mạnh dạn chia sẻ những tâm tư của mình.

Sau giai đoạn làm quen và đồng hành, nhóm sẽ tiếp tục mời gọi các anh chị em lương dân tham quan các nhà thờ, giáo xứ gần nơi sinh sống, giới thiệu về đời sống Giáo hội, các sinh hoạt cộng đoàn và tạo điều kiện để họ từng bước tham gia vào đời sống đức tin nếu họ sẵn sàng.

LBTM-tuan18 (12)

III. Lời kết:

Cả hai nhóm dự án trên xác định không chỉ dừng lại ở một chương trình ngắn hạn, nhưng sẽ trở thành một hành trình lâu dài của việc đồng hành, phục vụ và loan báo Tin Mừng bằng tình yêu, sự lắng nghe và những việc làm cụ thể.

Nhóm sẽ tiếp tục đồng hành cùng các thành viên đã tham gia dự án, xây dựng một môi trường sinh hoạt thường xuyên để mọi người có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ và nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin cũng như cuộc sống hằng ngày.

LBTM-tuan18 (13)

Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top