Ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình vào ngày 14 tháng 8
TGPSG/Vatican News -- Liên hiệp Bề Trên Thượng Cấp Quốc Tế (UISG) kêu gọi tổ chức Ngày Ăn Chay và Cầu Nguyện Toàn Cầu cho Hòa Bình vào ngày 14-8-2025, tức ngày áp lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.
Khi chiến tranh tiếp tục gây đau thương cho biết bao dân tộc trên khắp thế giới - từ Gaza đến Sudan, từ Ukraina đến Myanmar, từ Haiti đến Cộng hòa Dân chủ Congo và Syria - Liên hiệp Bề Trên Thượng Cấp Quốc Tế (UISG) đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết về một Ngày Ăn Chay và Cầu Nguyện cho Hòa Bình trên toàn cầu vào ngày 14-8, tức ngày áp lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.
“Là những người nữ dấn thân cho hòa bình, hiện diện tại những vùng ngoại vi của thế giới và hòa mình trong nỗi đau khổ của nhân loại,” các nữ tu UISG tuyên bố, “chúng tôi cảm nhận sự cấp bách phải cất lên tiếng nói, hiệp nhất con tim, cầu nguyện và hành động.”
Trong một tuyên bố được đặt nền trên xác tín rằng lời cầu nguyện và tình liên đới là những đáp ứng mạnh mẽ trước đau khổ toàn cầu do chiến tranh, ly tán và bất công gây ra, các cộng đoàn tu trì và tất cả những người thiện chí được mời gọi cùng tham gia.
“Tại biết bao nơi, những khuôn mặt mang dấu ấn của nỗi đau, nhà cửa bị tàn phá, cộng đoàn bị chia cắt,” bản tuyên bố của UISG viết, và ghi nhận rằng: “Phụ nữ và trẻ em thường là những người phải gánh chịu đau thương nhiều nhất.”
Chúng ta không thể chờ đợi
Ngày này sẽ được hướng dẫn thực hiện 3 hành động cụ thể:
- Cùng nhau cầu nguyện và suy ngẫm Lời Chúa, trong bối cảnh chiến tranh và khủng hoảng nhân đạo hiện nay.
- Kêu gọi công lý và hòa giải, thúc giục các nhà chức trách dân sự và Giáo hội theo đuổi các con đường hòa bình, giải trừ vũ khí và bảo vệ nhân quyền.
- Thực thi tình liên đới cụ thể bằng cách hỗ trợ những người đang đau khổ qua các mạng lưới đón tiếp và cứu trợ nhân đạo.
“Chúng ta không thể chờ đợi. Hòa bình phải được xây dựng - và phải cùng nhau xây dựng,” lời kêu gọi nhấn mạnh. Trong một thế giới đầy bạo lực, UISG vẫn luôn tin rằng ánh sáng của Tin Mừng, công lý và tình huynh đệ vẫn có thể chiếu soi.
Để có tài liệu và thông tin tham gia, UISG đã đăng tải các nội dung hỗ trợ trực tuyến, bao gồm hướng dẫn cầu nguyện và các tuyên bố liên đới.
Tác giả: Linda Bordoni
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
bài liên quan mới nhất
- Philippines: Các Nữ tu Thừa sai trao lương thực, sức mạnh và niềm an ủi
-
Kitô hữu và Hồi giáo tại Pakistan cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình -
Đức Giám mục Berardi: Chúng ta phải cầu nguyện để không bị cuốn vào vòng xoáy này -
Đức Lêô XIV: Hãy băng bó những vết thương của khu phố bằng điều thiện -
Đức Lêô XIV nói về Iran: Hòa bình không được xây dựng bằng những đe dọa lẫn nhau hay vũ khí giết người -
Đức Lêô XIV: Đấng Cứu Chuộc biến đổi những vết thương của lịch sử -
Đức Lêô XIV: Cuộc sống trở nên rối loạn khi thiếu tương quan với Thiên Chúa -
Lời cầu nguyện và suy tư của Đức Thánh Cha khi kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay -
Giáo Hội tại Cuba: Dấu chỉ an ủi giữa khát vọng sống xứng đáng của người dân -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về việc truyền thông niềm hy vọng
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y