Ý cầu nguyện tháng 11 của ĐTC: Cầu nguyện để các tiến bộ về ngành rô-bốt và trí tuệ nhân tạo phục vụ con người

Ý cầu nguyện tháng 11 của ĐTC: Cầu nguyện để các tiến bộ về ngành rô-bốt và trí tuệ nhân tạo phục vụ con người

Ý cầu nguyện tháng 11 của ĐTC: Cầu nguyện để các tiến bộ về ngành rô-bốt và trí tuệ nhân tạo phục vụ con người

Trong ý cầu nguyện tháng 11 Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện để tiến bộ về rô-bốt và trí tuệ nhân tạo luôn phục vụ con người. Ngài nhấn mạnh đến việc cần phải hướng chúng đến việc tôn trọng phẩm giá con người và Công trình sáng tạo.

Trong video ý chỉ cầu nguyện tháng 11 bằng tiếng Tây Ban Nha Đức Thánh Cha nói rằng “Rô-bốt có thể làm cho thế giới tốt hơn nếu nó được nối kết với ích chung. Bởi vì nếu tiến bộ kỹ thuật gia tăng sự bất bình đẳng thì đó không phải là tiến bộ thật sự”.

Đức Thánh Cha nhắn nhủ thêm: “Những tiến bộ trong tương lai cần phải hướng tới việc tôn trọng phẩm giá của con người và Công trình sáng tạo”. Và ngài mời gọi: “Chúng ta hãy cầu nguyện để các tiến bộ về ngành khoa học rô-bốt và trí tuệ nhân tạo luôn phục vụ con người... Chúng ta có thể nói ước gì nó “có tính nhân bản”.

Tiến bộ đi đôi với trách nhiệm

Cha Frédéric Fornos, giám đốc quốc tế của Mạng lưới cầu nguyện của Đức Thánh Cha, nhận định rằng “sự thay đổi của xã hội cũng biến đổi công việc của chúng ta. Đây là những thay đổi nhanh chóng cần được định hướng để chúng mưu ích cho tất cả mọi người.”

Theo cha Fornos, ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha “củng cố ý tưởng rằng lợi ích mà nhân loại đã đạt được và sẽ tiếp tục thu được từ tiến bộ công nghệ, phải luôn luôn được suy tư song song với sự phát triển đầy đủ về trách nhiệm và giá trị.” Cha cũng nói rằng trí tuệ nhân tạo, ngành rô-bốt và các ứng dụng kỹ thuật khác mở ra những thách thức đối với đạo đức và công bằng xã hội. Do đó cha kết luận: “lời kêu gọi của Đức Thánh Cha rất quan trọng: cầu nguyện để cho nó thật sự mang tính nhân bản.”

Nguồn: vaticannews.va

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top