Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 5: Cầu cho các nhóm và phong trào Giáo hội
Các phong trào Giáo hội là một món quà
Mở đầu video Đức Thánh Cha khẳng định rằng “Các phong trào Giáo hội là một món quà, một kho báu trong Giáo hội!” và khen ngợi khả năng đối thoại của họ để phục vụ sứ mạng truyền giáo của Giáo hội. Họ nói “những ngôn ngữ khác nhau” và “dường như khác biệt, nhưng chính sự sáng tạo của họ tạo nên những khác biệt này.”
Sự sáng tạo tạo nên những khác biệt
Trong video ý cầu nguyện, được thực hiện với sự cộng tác của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, là cơ quan hỗ trợ sự thành lập và phát triển của các phong trào giáo dân và Giáo hội, kể lại những mảnh đời của họ trong những bối cảnh rất khác nhau. Ví dụ, có những hướng đạo sinh Bồ Đào Nha hành hương với thánh giá Ngày Giới trẻ Thế giới; các thành viên của phong trào Con đường Tân dự tòng tham gia truyền giáo trên đường ở các thành phố ở Mỹ châu; các nhà truyền giáo Shalom ở Madagascar và các nhà truyền giáo Hiệp thông và Giải phóng ở Philippines; các thành viên của hiệp hội Những chân trời mới, cùng với các gia đình từ các khu ổ chuột ở Brazil; và các thành viên của Cộng đồng Giáo hoàng Gioan XXIII với các gia đình ở các khu ổ chuột ở Kenya; các thành viên của Cộng đoàn Thánh Egidio chào đón những người tị nạn từ Libya đến qua các hành lang nhân đạo; các thành viên Phong trào Focolare làm sạch bãi biển ô nhiễm ở Đông Nam Á; các bạn trẻ thuộc Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể chầu Thánh Thể trong ngày Đại hội Thánh Thể Quốc tế. Nhiều đặc sủng khác nhau, một sứ vụ duy nhất: loan báo Tin Mừng đến những nơi khác nhau và bằng những cách thức khác nhau.
Hoà hợp với Giáo hội
Đức Thánh Cha mời gọi các phong trào Giáo hội “Hãy luôn tiến bước, đáp lại sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần trước các thách thức, những đổi thay trong thế giới ngày nay.” Đặc biệt, ngài nhấn mạnh đến khía cạnh “hoà hợp với Giáo hội vì sự hòa hợp là quà tặng của Chúa Thánh Thần,” thể hiện qua việc hoạt động theo sứ vụ của các Giám mục và giáo xứ, tránh nguy hiểm co cụm, đóng kín trong các nhóm của mình. Mỗi phong trào là nơi nuôi dưỡng sự gặp gỡ với Thiên Chúa bằng cách đặt các đặc sủng của mình phục vụ nhu cầu của thế giới. (CSR_1703_2023)
bài liên quan mới nhất
![](/Images/Articles/MainImages/15072024_221913.jpg)
- Cử hành Thánh Thể: Bài 40 - Nghi thức chúc bình an
-
Bài 46: Phụng vụ, trường học cầu nguyện, chính Chúa dạy chúng ta cầu nguyện -
Cử hành Thánh Thể: Bài 39 - Kinh Lạy Cha và Kinh xin cứu chúng con -
Cử hành Thánh Thể: Bài 38 - Khái quát về nghi thức hiệp lễ -
Cử hành Thánh Thể: Bài 37 - Vinh tụng ca cuối cùng -
Cử hành Thánh Thể: Bài 34 - Yếu tố tưởng niệm -
Cử hành Thánh Thể: Bài 33 - Tường thuật thiết lập Bí tích Thánh Thể -
Cử hành Thánh Thể: Bài 32 - Kinh Khẩn Nài Chúa Thánh Thần -
Cử hành Thánh Thể: Bài 30 - Kinh Tiền Tụng -
Cử hành Thánh Thể: Bài 29 - Đối đáp dẫn nhập vào Kinh nguyện Thánh Thể
bài liên quan đọc nhiều
![](/Images/Articles/MainImages/09042020_171404.jpg)
- Kinh Rước lễ thiêng liêng
-
Ủy ban Phụng Tự: những lưu ý về trực tuyến Thánh Lễ -
Chính xác, Chúa Giêsu chết vào ngày giờ nào? -
Lời Chúa trên 14 chặng đàng Thánh Giá -
Phụng vụ Tuần Thánh: Cơ Cấu và Ý nghĩa các Nghi Thức -
Đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa: Bài 1 - Cử hành Thánh lễ -
Ý nghĩa của thứ Tư Lễ Tro -
Giải đáp phụng vụ lễ Giáng sinh năm nay (2023) -
Ủy ban Phụng tự - Hướng dẫn cử hành phụng vụ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 -
Suy niệm lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam