Tự tử gia tăng, Giáo hội Ấn Độ hỗ trợ tâm lý xã hội trực tuyến
Đại dịch đã làm cho hiện tượng rối loạn tâm lý, trầm cảm và cô đơn càng trở nên trầm trọng hơn trong xã hội Ấn Độ. Vì lý do này, Giáo hội Công giáo đã khởi động một chương trình hỗ trợ tâm lý xã hội qua tư vấn trực tuyến dành cho những người gặp khó khăn.
Caritas Ấn Độ cung cấp các chuyên gia cho dịch vụ. Cha Paul Moonjely, giám đốc điều hành Caritas cho biết: “Dịch vụ đã trở nên rất cần thiết vì mỗi năm có hàng ngàn người tự tử và con số không ngừng tăng lên. Để xóa tan những quan điểm đơn giản về các vụ tự tử và chấm dứt điều cấm kỵ xung quanh thảo luận về các vấn đề sức khỏe tâm thần, các nhóm do Caritas điều phối cam kết tiếp cận những người dễ bị tổn thương và cần hỗ trợ tâm lý xã hội”.
Theo dữ liệu công bố vào đầu tháng 9 của Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia thuộc Bộ Nội vụ, hơn 139 ngàn người Ấn Độ đã chết vì tự tử vào năm 2019, trong số đó hơn 93 ngàn người trẻ. Số tự tử nơi người trẻ ở Ấn Độ đã tăng 4%. Số tự tử nói chung tăng 3,4%.
Bà Sabita Parmer, một nhà tâm lý học nói: “Sức khỏe tâm thần không phải là điều ưu tiên của hầu hết mọi người ở Ấn Độ. Chính phủ không quan tâm đủ đến vấn đề này. Các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức tôn giáo phải giúp đỡ những người gặp khó khăn qua hỗ trợ tâm lý xã hội, đặc biệt là trong thời điểm đại dịch đang gây căng thẳng cho sức khỏe của mọi người”. Nhà tâm lý học ca ngợi sáng kiến của Giáo hội cam kết thúc đẩy sức khỏe tâm lý của mọi người.
Tiến sĩ Samir Parikh, bác sĩ tâm thần và giám đốc Khoa Sức khỏe Tâm thần và Khoa học Hành vi tại phòng khám “Fortis Healthcare” ở New Delhi, nhấn mạnh: “Các rối loạn tâm thần và những bệnh bắt nguồn từ nghiện ngập phải được xem xét cẩn thận để người bệnh được chữa trị tại các tuyến y tế và với sự đóng góp của hệ thống y tế quốc gia. Vì lợi ích của xã hội và để ngăn chặn hiện tượng tự tử, cần phải chấm dứt suy nghĩ cho rằng những người mắc các chứng rối loạn này là bệnh giả dối, hoặc đó là vấn đề của sự lựa chọn cá nhân. Điều quan trọng là phải làm việc ở cấp độ văn hóa và xã hội để thay đổi tâm lý lan rộng”.
Nguồn: vaticannews.va
bài liên quan mới nhất

- Ngày Thế Giới chống nạn buôn người: Hơn 50 triệu người bị bóc lột
-
Đức Lêô XIV nói với các nhà sáng tạo nội dung kỹ thuật số về văn hóa nhân bản -
Đức Lêô XIV: Tiếng nói các bạn trẻ sẽ vang vọng khắp nơi -
Nhiệt huyết Giới Trẻ từ thời Thánh Gioan Phaolô II đến Đức Lêô XIV -
Các nhà truyền giáo kỹ thuật số tại sự kiện Năm Thánh 2025 -
Nhà nước Palestine và trách nhiệm của cộng đồng quốc tế -
Giáo hội Công giáo Thái Lan lên tiếng về xung đột biên giới -
Di dân là “chứng nhân hy vọng đặc tuyển” trong thế giới tan hoang -
Giáo hội Hàn Quốc thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ giữa muôn vàn thách thức -
Các tổ chức cứu trợ lên án việc Israel 'bao vây' Gaza
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y