Tự sắc Quaerit semper liên quan đến hệ thống giáo luật

Tự sắc Quaerit semper liên quan đến hệ thống giáo luật

WHĐ (29.09.2011) – Hôm thứ hai 26 tháng Chín 2011, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã ban hành một Tự sắc với tên gọi Quaerit semper, liên quan đến một số trường hợp theo quy định của Giáo luật, chẳng hạn tuyên bố một hôn nhân thành sự nhưng chưa hoàn hợp - và có lý do chính đáng để xin tiêu hôn - cũng như các tuyên bố liên quan đến việc vô hiệu hóa các chức thánh. Các trường hợp này không còn thuộc thẩm quyền của Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích, nhưng bây giờ sẽ được xem xét bởi một văn phòng mới thành lập thuộc Tòa Thượng thẩm Roma (Roman Rota).

Trong Tự sắc này, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI giải thích việc chuyển giao này giúp cho Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích được có nhiều thời gian hơn để cống hiến cho công việc canh tân Phụng vụ thánh, như đã được Công đồng Vatican II dự liệu trong Hiến chế Sacrosanctum Concilium.

(Vatican Radio, 28.09.2011)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top