Từ ngày 22 tháng 2 năm 2026 tại Assisi: trưng bày công khai di hài Thánh Phanxicô

Từ ngày 22 tháng 2 năm 2026 tại Assisi: trưng bày công khai di hài Thánh Phanxicô

Từ ngày 22 tháng 2 năm 2026 tại Assisi: trưng bày công khai di hài Thánh Phanxicô

Mộ Thánh Phanxicô tại Vương cung Thánh đường Thánh Phanxicô, Assisi, Ý

Giáo phận Assisi (Ý), Dòng Phanxicô
Tâm Bùi lược dịch và tổng hợp

TGPSG / ASSISI (4.10.2025) – Trên hành trình hướng tới kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Phanxicô (1226-2026), một sự kiện lịch sử đang chuẩn bị chào đón các khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Thông báo chính thức được công bố vào ngày lễ kính Thánh Bổn Mạng nước Ý trước các tín hữu hành hương quy tụ về tham dự cử hành phụng vụ tại Assisi. Lần đầu tiên, di hài Thánh Phanxicô sẽ được trưng bày cho mọi người chiêm ngắm: một hồng ân phi thường, một lời mời gọi sâu xa bước vào cầu nguyện, và một cơ hội để nhìn thấy Tin Mừng Đức Kitô được sống trọn vẹn nơi một con người như chúng ta. Cuộc trưng bày này, được đặt nền tảng nơi chủ đề Tin Mừng về hạt lúa gieo vào lòng đất phải chết đi để sinh nhiều hoa trái trong tình yêu và tình huynh đệ, mời gọi chúng ta chiêm ngắm đời sống của vị Thánh, người vẫn tiếp tục sinh hoa trái sau 800 năm và khơi nguồn cảm hứng cho toàn thể nhân loại trên con đường hòa bình, tình huynh đệ, phục vụ người bé mọn, niềm vui và sự chăm sóc thụ tạo.

Một sự kiện lịch sử cho Năm Thánh Phanxicô

Năm 2026, 800 năm ngày Thánh Phanxicô qua đời, là thời điểm để ghi nhớ và canh tân. Chúng ta không cử hành cái chết, nhưng nhận ra nó là “Chị chết” cùng với Thánh Phanxicô, để cử hành sự sống nảy sinh từ việc trao ban và hiến dâng bản thân. Như chính Đức Giêsu đã dạy (x. Ga 12,24), đời sống của Phanxicô, được hiến dâng vì tình yêu Đức Kitô và tha nhân, là hạt giống gieo vào lòng đất vẫn tiếp tục trổ sinh hoa trái của hòa bình, đức tin và tình yêu. Chính trong tinh thần đó, nhờ sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Lêô XIV qua Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh, việc trưng bày công khai di hài ngài sẽ được tiến hành.

Từ 22.2 đến 22.3.2026, Vương cung Thánh đường Thánh Phanxicô ở Assisi sẽ mở ra một kho tàng được tỏ bày. Đây là cơ hội độc nhất vô nhị để dừng lại trong cầu nguyện trước di hài của vị được gọi là “Alter Christus” tức là bản sao của Đức Kitô, tấm gương phản chiếu sống động của Tin Mừng. Trải nghiệm này mời gọi chúng ta nhận ra rằng, khi tình yêu tự hiến tiêu hao chính mình mà được sống trong sự kết hợp với Đức Kitô, thì trở thành lối dẫn đến sự viên mãn của sự sống, đó là hiệp thông với Thiên Chúa Cha và với toàn thể nhân loại nhờ tác động của Chúa Thánh Thần là tình yêu – nguyên lý và sự viên thành của hiệp nhất. Di hài Thánh Phanxicô sẽ được di chuyển từ mộ phần trong hầm mộ và được đặt dưới chân bàn thờ giáo hoàng của nhà thờ hạ trong Vương cung Thánh đường.

Việc an táng Thánh Phanxicô: một tường thuật lịch sử

Lịch sử mộ phần của Thánh Phanxicô là chính một câu chuyện về đức tin và lòng tôn kính. Sau khi ngài qua đời, thi hài được đặt dưới bàn thờ chính của Vương cung Thánh đường để tránh nguy cơ bị đánh cắp. Di hài được giữ kín suốt nhiều thế kỷ, cho tới khi, sau một cuộc tìm kiếm dài lâu và khó khăn, được phát hiện vào đêm 12 rạng sáng 13.12.1818. Cuộc giám định chính thức đầu tiên diễn ra năm 1819, xác nhận di hài của vị Thánh nghèo khó.

Từ đó, nhiều cuộc giám định khác đã được thực hiện để nghiên cứu và bảo tồn thi hài quý giá này. Cuộc giám định năm 1978, nhằm chuẩn bị cho kỷ niệm 750 năm ngày ngài qua đời, và cuộc gần đây nhất vào năm 2015, đã mang lại thêm nhiều dữ liệu khoa học, đồng thời củng cố xác tín rằng thân xác ấy, đã bị tiêu hao bởi bệnh tật và các dấu thánh, chính là dấu chỉ mạnh mẽ của tình yêu đã thôi thúc ngài. Hôm nay, chiêm ngắm di hài đó chính là chạm vào sự cụ thể của Tin Mừng được sống trọn vẹn.

TRỰC TIẾP tại Mộ Thánh Phanxicô, Assisi

Cách tham dự sự kiện ân sủng này

Dự kiến lượng khách hành hương về Assisi sẽ rất đông đảo, với hàng ngàn người từ khắp thế giới. Để bảo đảm mỗi người có một trải nghiệm sốt sắng và ý nghĩa, Ban Tổ chức đã thiết lập hệ thống đặt chỗ trực tuyến miễn phí và bắt buộc trên trang chính thức của Năm Thánh sắp tới: www.sanfrancescovive.org, với ngôn ngữ Ý và Anh.

Điều này giúp quản lý dòng người và tạo điều kiện cho từng tín hữu, gia đình hay nhóm có được một khoảnh khắc tĩnh lặng và tôn kính trật tự.

Đặt chỗ và cách thức viếng thánh tích

Nghi thức tôn kính di hài Thánh Phanxicô được thiết kế cho mọi người, để nâng đỡ cả việc gặp gỡ cá nhân lẫn cộng đoàn. Có hai hình thức (được chọn ngay khi đăng ký), tùy theo khung giờ:

A. Theo nhóm và có tu sĩ hướng dẫn: Tu sĩ sẽ đồng hành với các nhóm (theo ngôn ngữ) bằng một suy niệm ngắn, giúp đào sâu ý nghĩa thiêng liêng của trải nghiệm.

B. Cá nhân: Một khoảng lặng cho cầu nguyện riêng tư.

Nghi thức tôn kính có tu sĩ hướng dẫn sẽ được cử hành bằng nhiều ngôn ngữ: Ý, Anh, Tây Ban Nha, Đức và Ba Lan (các ngôn ngữ khác cần gửi yêu cầu qua email: info@sanfrancescovive.org).

Sau khi kết thúc hành trình tôn kính, sẽ có một nghi thức phụng vụ ngắn, và mỗi tham dự viên sẽ nhận một món quà, như một dấu chỉ và kỷ niệm cụ thể của cuộc gặp gỡ này, từ cộng đoàn anh em Phan Sinh.

Để thuận tiện cho những người khuyết tật vận động hoặc khiếm thị, Ban Tổ chức đã chuẩn bị những lối đi thích hợp. Khi đăng ký trực tuyến (miễn phí và bắt buộc), cần ghi rõ sự hiện diện của những người khuyết tật vận động, khiếm thị hoặc mù lòa.

Cử hành phụng vụ và tiếp đón hành hương

Để làm phong phú thêm trải nghiệm cho khách hành hương, từ thứ Hai đến thứ Bảy tại nhà thờ thượng Vương cung Thánh đường Thánh Phanxicô sẽ có hai Thánh lễ quốc tế (lúc 11 giờ và 17 giờ). Ngoài ra còn có một số buổi tôn kính cộng đoàn buổi tối dành cho các gia đình, tu sĩ nam nữ, thành viên Dòng Ba Phan Sinh, người khuyết tật, v.v.

Một hạt giống hy vọng cho thời đại chúng ta

Cha Giulio Cesareo, Giám đốc Văn phòng Truyền thông Vương cung Thánh đường Thánh Phanxicô Assisi khẳng định: “Việc trưng bày di hài Thánh Phanxicô không chỉ là một sự kiện đạo đức bình dân, mà còn là một sứ điệp mạnh mẽ gửi đến các tín hữu và toàn xã hội. Nó nhắc nhở chúng ta rằng từ một đời sống hiến dâng có thể nảy sinh một sự phong nhiêu không ngờ. Phanxicô vẫn sống, và tinh thần của ngài vẫn đang hoạt động giữa chúng ta, mời gọi chúng ta trở thành những người kiến tạo hòa bình, những người gìn giữ công trình sáng tạo và là chứng nhân của một tình yêu bất diệt.

Hãy chuẩn bị để cùng nhau sống sự kiện ân sủng phi thường này, để một lần nữa được gợi hứng bởi đời sống và con người của Thánh Phanxicô Assisi.”


Bàn thờ giáo hoàng của nhà thờ hạ trong Vương cung Thánh đường Thánh Phanxicô tại Assisi, Ý

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top