Tổng biên tập Vatican News: Đức Thánh Cha viếng thăm Mông Cổ vì Giáo hội không đếm số lượng
TỔNG BIÊN TẬP VATICAN NEWS: ĐỨC THÁNH CHA VIẾNG THĂM MÔNG CỔ VÌ GIÁO HỘI KHÔNG ĐẾM SỐ LƯỢNG
Andrea Tornielli - Vatican News
Vatican News (28.08.2023) – Nhận định về chuyến tông du sắp tới của Đức Thánh Cha tại Mông Cổ, ông Andrea Tornielli, Tổng biên tập Vatican News nói rằng Đức Thánh Cha đến Mông Cổ để chứng tỏ rằng Giáo hội dành cho mọi người. Điều Giáo hội quan tâm là con người chứ không phải là những con số.
Theo Tổng biên tập Vatican News, chuyến tông du đến Mông Cổ của Đức Thánh Cha là cuộc viếng thăm mà ngài “rất mong muốn”, vốn đã nằm trong các chương trình chưa thực hiện được của Thánh Gioan Phaolô II, sau sự hiện diện của các nhà truyền giáo vào đầu những năm 1990 đã làm sống lại một cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên. Cộng đoàn sẽ được chào đón Người Kế Vị Thánh Phêrô giữa lòng châu Á là một Giáo hội “nhỏ về số lượng, nhưng sống động trong đức tin và lớn lao trong đức ái”. Đức Thánh Cha sẽ gặp không chỉ 1.500 người Công giáo của đất nước, nhưng tất cả dân tộc “cao quý” và “khôn ngoan” với truyền thống Phật giáo vĩ đại.
Ông Tornielli đưa ra những câu hỏi mà gần đây có nhiều người đặt ra về chuyến tông du này: Tại sao Đức Thánh Cha đến Mông Cổ? Tại sao ngài lại dành 5 ngày để thăm một nhóm nhỏ người Công giáo? Liệu “địa chính trị” có liên quan đến chuyến tông du, vì quốc gia này giáp Nga và Trung Quốc?
Tổng biên tập Vatican News trả lời: “Thực tế lý do thúc đẩy cuộc hành hương đến vùng ngoại vi châu Á không liên quan gì đến ‘địa chính trị’, và chắc chắn không phải là điều ưu tiên trong triều Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô”. Theo ông Tornielli, không chỉ Đức Thánh Cha Phanxicô mà trước ngài Thánh Giáo hoàng Phaolô VI cũng đã chứng tỏ điều này: Vào ngày 30/11/1970, Thánh Phaolô VI tông du đến quần đảo Samoa ở Thái Bình Dương. Trong Thánh lễ tại làng Leulumoega Tuai, trên bờ biển phía tây bắc của đảo Upolu, Đức Giáo Hoàng khẳng định không phải vì thích du hành, nhưng chính vì sự quan tâm mà ngài đến đây với mọi người. Ngài nói: “Tôi đến đây vì tất cả chúng ta đều là anh chị em, hay đúng hơn vì anh chị em là những người con của tôi, và tôi như là một người cha gia đình, gia đình này là Giáo hội Công giáo”. Và Thánh Giáo hoàng nhấn mạnh thêm rằng ngài đến để tỏ cho mọi người thấy tất cả đều được yêu thương. Ngài đặt câu hỏi: “Anh chị em có biết ‘Giáo hội Công giáo’ có nghĩa là gì không? Có nghĩa là Giáo hội được lập nên cho toàn thể vũ trụ, cho tất cả mọi người. Mọi người thuộc mọi quốc gia, chủng tộc, tuổi tác hay trình độ học vấn, đều có chỗ trong Giáo hội”.
Tổng biên tập Vatican News kết luận: “Giáo hội là nơi dành cho mọi người. Giáo hội, nơi ưu tiên không phải là con số và nơi không có ai là người xa lạ, bất kể họ thuộc ngôn ngữ, văn hóa, dân tộc hay quốc gia nào. Đó là Giáo hội dành cho mọi người mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói đến ở Lisbon. Chưa đầy một tháng sau Đại hội Giới trẻ Thế giới, Giám mục Roma lại lên đường, để nói với ‘anh chị em Mông Cổ’ rằng ngài ‘rất vui được đến giữa anh chị em như người anh em của tất cả mọi người’”.
Nguồn: vaticannews.va/vi
bài liên quan mới nhất
- Sau trận lũ lụt thảm khốc, Đức Giáo hoàng gửi viện trợ đến Nepal
-
Caritas Nepal: Tình hình khó khăn, nhưng Giáo hội đang nỗ lực hỗ trợ người dân -
Đức Giáo hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân trong trận lũ lụt thảm khốc tại Nepal -
Đức Lêô XIV sẽ cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo tại Castel Gandolfo -
Đức Giáo hoàng chỉ ra ‘vòng luẩn quẩn’ đang đẩy nhanh thảm họa toàn cầu -
Đức Tổng Giám mục Gallagher bắt đầu chuyến viếng thăm Nga -
Sứ điệp Đức Thánh cha nhân ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo năm 2026 -
Chương trình Tổng Quan Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 -
Những Ngày tại các Giáo phận của Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 -
Đức Lêô XIV cử hành Thánh lễ ở Rimini: Ở mọi cấp độ, quyền bính là phục vụ
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006) -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y