Tòa Thánh và Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao

Tòa Thánh và Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao

WHĐ (28.07.2011) – Tòa Thánh và Malaysia, với mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, đã thỏa thuận quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao cấp Sứ thần Tòa Thánh về phía Tòa Thánh và cấp đại sứ về phía Malaysia.

Một thông cáo công bố ngày 27-07 cho biết Malaysia là quốc gia 179 thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Quốc gia này có diện tích 329.750 km vuông, với một dân số đa sắc tộc và đa văn hóa gồm 28.306.700 người.

Hồi giáo là quốc giáo, với số tín đồ chiếm 60,4% dân số cả nước.

Nhóm tôn giáo lớn nhất tiếp theo là Phật giáo (19,2%), sau đó là Kitô giáo (9,1%), Ấn giáo (6,3%), các tôn giáo Trung Quốc (2,6%) và Phiếm hồn giáo (2,4%).

Giáo hội Công giáo đã có mặt tại Malaysia từ năm 1511, khi các nhà thừa sai Bồ Đào Nha đầu tiên đến Malacca. Thánh Phanxicô Xaviê cũng đã đặt chân đến thành phố này năm 1545. Ngày nay Giáo hội có chín giáo đoàn tập trung vào các Tổng giáo phận của Kuala Lumpur (trên bán đảo) và của Kuching và Kota Kinabalu (trên đảo Borneo). Có 11 giám mục, 274 linh mục giáo phận, 119 linh mục dòng, 123 tu sĩ nam, 759 nữ tu và 270 chủng sinh. Số người Công giáo 850.720, khoảng 3% dân số.

Bản Thông cáo cho biết: Giáo hội Công giáo hoạt động tích cực trong lĩnh vực truyền giáo và chăm sóc mục vụ cho các gia đình và thanh thiếu niên. Vẫn hoàn toàn tôn trọng bản sắc văn hóa và tôn giáo của người dân, Giáo hội tham gia các lĩnh vực giáo dục, từ thiện, công tác xã hội, điều hành nhiều trường tiểu học và trung học, cũng như các tổ chức cho người nghèo và cho người lao động nhập cư. Có các sáng kiến để thúc đẩy sự hòa hợp xã hội và hòa giải giữa các cộng đồng tôn giáo khác nhau, thông qua đối thoại, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, và tôn trọng lẫn nhau. ​​

Tòa Khâm sứ Tòa Thánh tại Malaysia được thành lập ngày 2 tháng Hai 1998 và vẫn tồn tại cho đến nay.

Ngày 18 tháng Bảy vừa qua Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã tiếp ông Najib Bin Abdul Razak, thủ tướng Malaysia, tại Castelgandolfo. Cuộc gặp gỡ đã đạt được một thỏa thuận để thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Malaysia và Tòa Thánh.

(Theo VIS 27-07-2011)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top