Tình hình đại dịch bùng phát trên thế giới

Tình hình đại dịch bùng phát trên thế giới

Tình hình đại dịch bùng phát trên thế giới

Italia cũng như nhiều nước Âu châu đang phải đối phó với làn sóng lan lây mạnh mẽ của coronavirus.

Hôm 23/10/2020 vừa qua, có thêm 19.143 ca nhiễm trong vòng 24 tiếng đồng hồ tại cuộc xét nghiệm 182.000 người ở Italia.

Mặt khác, hôm 23/10 có tin nhà chức trách y tế của Australia đã báo động cho Tòa Thánh về vụ Đức Tổng giám mục Adolfo Tito Yllana, người Philippine, được Đức Thánh cha tiếp kiến riêng ngày 6/10, tức là chưa tới hai tuần sau khi Đức Tổng giám mục bị dương tính, trong cuộc xét nghiệm ở thủ đô Canberra. Nhà chức trách không nêu đích danh Đức Tổng giám mục, nhưng chỉ nói là một nhà ngoại giao Tòa Thánh trên 70 tuổi.

Hôm 9/10, Đức Tổng giám mục Yllana bay từ Roma về thành phố Sydney và từ đây dùng xe về tòa Sứ thần Tòa Thánh ở thủ đô Canberra của Australia. Tại đây, trong ngày thứ mười sau khi tự cách ly, tức là ngày 19/10, Đức Tổng giám mục bị phát hiện dương tính. Người ta cho rằng ngài bị nhiễm virus trong lúc ở nước ngoài.

Tại Đức, báo chí ra ngày 22/10/2020 cho biết 20 nữ tu thuộc tu viện Neuwerk của dòng Chúa Cứu Độ (Salvatorianerinnen), ở thành phố Moenchengladbach bị lây nhiễm coronavirus từ ngày 19/10 trước đó.

Phần lớn các nữ tu đều trên 80 tuổi. Trong tu viện có tổng cộng 30 nữ tu. Một nửa số nữ tu bị nhiễm, cho đến nay không có triệu chứng. Toàn bộ các nữ tu bị cách ly và có hai chị bị đưa vào nhà thương.

Dòng Chúa Cứu Độ (Salvatorianer) do cha Franciskus Jordan, người Đức (1848-1918) thành lập năm 1881, tại Roma với mục đích canh tân đời sống xã hội đi từ đức tin. Cha sẽ được phong chân phước vào ngày 15/2 năm tới, 2021.

Ngành nữ của dòng được thành lập năm 1888. Tổng cộng trên thế giới, dòng có hơn 2.000 tu sĩ nam nữ, tại 40 quốc gia và trên 1.000 giáo dân “dòng Ba”.

Nguồn: vietnamese.rvasia.org

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top