Slovak tham gia trong việc hỗ trợ của Nhật Bản

Slovak tham gia trong việc hỗ trợ của Nhật Bản

WGPSG/ZENIT -- Bratislava, Slovakia, 17 tháng 3, 2011 (Zenit.org) .- Giáo hội Công giáo Slovakia đang kết hợp các nỗ lực nhằm hưởng ứng lời mời gọi của Giáo hội Hoàn cầu để cứu trợ Nhật Bản.

Tổ chức Từ thiện Công giáo Slovak đã bắt đầu một chiến dịch gây quỹ nơi công chúng để gửi quỹ này cho Caritas Nhật Bản.

"Mặc dù Nhật Bản là một trong những nước giàu nhất và hùng mạnh nhất thế giới nhưng chúng ta không thể làm ngơ". Ông Radovan Gumulák, Tổng Thư ký của Tổ chức Từ thiện Công giáo Slovak đã nói. Ông nhấn mạnh rằng người dân Nhật đang phải chịu đựng nhiều thiệt hại nặng nề không những về mặt vật chất mà còn về mặt tinh thần.

Chủ tịch Caritas Nhật Bản bày tỏ lòng biết ơn về những lời cầu nguyện và tinh thần đoàn kết. Tổ chức này đang tập trung vào các nỗ lực tái thiết, song song với một đội cứu trợ sẽ phối hợp các hoạt động nhân đạo.

[Báo cáo của Mariana Šarpatakyová]

(Nguyễn Duy chuyển ngữ từ Zenit)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top