Rôma: Chuẩn bị khai mạc Thượng Hội đồng về Giáo Hội tại Trung Đông

Rôma: Chuẩn bị khai mạc Thượng Hội đồng về Giáo Hội tại Trung Đông

WHĐ/ZENIT (07.10.2010) – Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI sẽ chủ tế thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng về Giáo Hội tại Trung Đông vào ngày 10-10 tới đây, trong Thánh lễ Chúa nhật XXVIII thường niên, tại Đền thờ Thánh Phêrô, vào lúc 9g30.

Chủ đề của Thượng Hội đồng (THĐ) là “Giáo Hội Công giáo tại Trung Đông: hiệp thông và làm chứng. Các tín hữu đông đảo mà chỉ có một lòng một ý (Cv 4,32).

Thượng Hội đồng sẽ diễn ra trong hai tuần, từ ngày 10 đến 24-10-2010.

Tòa Thánh đã công bố Tài liệu làm việc - Instrumentum laboris của THĐ (do đích thân ĐTC gửi đến các giám mục tại Chypre vào tháng Sáu vừa qua), và danh sách các nghị phụ do ĐTC bổ nhiệm, các chuyên viên và dự thính viên.

Trong số các chuyên viên, có những gương mặt đáng chú ý, như:

Pháp: có Đức Tổng Viện phụ Nicolas Antiba, thuộc Giáo hội Công giáo nghi lễ Melkite – Hy Lạp (Paris), Đức cha Claude Bressolette, đại diện Thượng phụ Giáo Hội Công giáo Hy Lạp nghi lễ Đông phương tại Pháp, bà Annie Laurent, thuộc Hiệp hội các Nhà văn Công giáo và Liên đoàn quốc tế Báo chí Pháp ngữ.

Liban: có Cha Jalil Canli Hadaya OFM, đại diện Giáo luật, Tòa đại diện Thượng phụ Công giáo nghi lễ latinh, Cha Antoine Louis Mouawad Khalife OLM, Tổng giám đốc Trung tâm Bệnh viện Đại học Notre Dame de Secours tại Jbeil-Byblos, Cha Paul Rouhana OLM, khoa trưởng Thần học Đại học Saint-Esprit tại Kaslik, Cha Samir Khalil Samir SJ, giáo sư Lịch sử Văn hóa Ả Rập và Islam học tại trường Đại học Saint Joseph ở Beyrouth.

Trong số các dự thính viên, có 8 vị đến từ Liban, trong đó phải kể đến Cha Faèz Alfréjatt OBS, Đan viện Saint-Sauveur ở Joun, ông Tanios Chahwan, Chủ tịch Hội đồng Giáo dân Liban, ông Harés Chéhab, Tổng Thư ký Ủy ban quốc gia về Đối thoại Hồi giáo - Thiên Chúa giáo.

Trong số dự thính viên đến từ nước Pháp có Đức cha Philippe Brizard, Tổng Giám đốc danh dự Hiệp hội Công giáo L’Oeuvre d’Orient.

Chương trình làm việc của THĐ sẽ được công bố vào thứ Sáu 8-10 tới, nhưng có 5 sự kiện đã được ấn định trước:

– Chúa nhật 10-10, lúc 9g30: Thánh lễ đồng tế khai mạc trọng thể THĐ tại Đền thờ Thánh Phêrô.

– Thứ hai 11-10, lúc 9g: Phiên họp toàn thể thứ nhất. Tường trình của nghị phụ Tổng Thư ký và Trình bày đề dẫn thảo luận.

– Chúa nhật 17-10: Thánh lễ đồng tế trọng thể tại Quảng trường Thánh Phêrô, tôn phong hiển thánh cho 6 chân phước: Stanilas Soltys (Kazimierczyk), André (Alfred) Bessette, Cándida María de Jesús Cipitria y Barriola, Maria Thánh Giá (Mary Helen) MacKillop, Giulia Salzano, Battista (Camilla) Varano.

– Thứ hai 18-10, lúc 9g: Họp toàn thể. Trình bày đề dẫn thảo luận.

– Chúa nhật 24-10, lúc 9g30: Thánh lễ đồng tế trọng thể bế mạc THĐ tại Đền thờ Thánh Phêrô.

Theo Anita S. Bourdin (Zenit)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top