Phụng vụ Lời Chúa lễ Chúa nhật XVI Thường niên năm B

Phụng vụ Lời Chúa lễ Chúa nhật XVI Thường niên năm B

CHÚA NHẬT XVI QUANH NĂM
(Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc 6, 30-34)

SỨ VỤ VÀ TẤM LÒNG MỤC TỬ

“Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.” (Mc 6,34)

 


Lời Chúa của Chúa nhật hôm nay trình bày cho chúng ta hình ảnh của những người mục tử mà Thiên Chúa sai đến để cứu giúp dân Người. Đức Giêsu là vị Mục tử mà Thiên Chúa Cha sai đến với sứ vụ cứu con người khỏi sự chết qua lời giảng dạy, các việc làm, đặc biệt qua chính sự chết của Người. Người đã chia sẻ sứ vụ ấy với các Tông đồ và môn đệ của Người, và các ngài đã trung thành theo bước Thầy của mình, cho dẫu hi sinh cả mạng sống. Lịch sử Giáo hội đã cho chúng ta thấy Thiên Chúa đã yêu thương ban cho Hội thánh rất nhiều vị mục tử chăm lo cho đoàn chiên của mình. Hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện để có những mục tử tốt lành, và chúng ta cũng được mời gọi cộng tác vào sứ vụ mục tử của Đức Giêsu trong cuộc sống của mình.

I. CÁC BÀI ĐỌC

1. Bài đọc I (Gr 23,1-6)

Trong bài đọc I hôm nay, ngôn sứ Giêrêmia loan báo về thời kỳ của Đấng Cứu Thế với những lời tiên tri của hi vọng và lời hứa khôi phục dân tộc Israel và vương triều của Đavít. Sau những lời tiên tri quở trách các vị lãnh đạo bất trung xấu xa của Israel, ngôn sứ Giêrêmia trình bày cho chúng ta những lời tiên tri tràn trề hi vọng về những mục tử mà Thiên Chúa sẽ gửi đến để lãnh đạo dân của Người. Các mục tử này sẽ thay thế những mục tử thiếu trách nhiệm đã làm cho dân Thiên Chúa đi sai đường lạc lối. Họ sẽ là những người chăn dắt mới của dân Thiên Chúa, và dưới sự dẫn dắt của họ, dân của Thiên Chúa sẽ được sống trong bình an. Ngôn sứ Giêrêmia cũng loan báo về một vị vua thuộc dòng dõi Đavít, qua sự cai trị cách chính trực và khôn ngoan của Người, niềm hi vọng của Israel sẽ được thực hiện.

2. Bài đọc II (Ep 2,13-18)

Thánh Phaolô trình bày Đức Giêsu là niềm hi vọng cứu rỗi cho dân ngoại. Nhờ máu của mình, Đức Giêsu đã giao hòa con người với Thiên Chúa và con người với nhau. Người đã phá đổ những bức tường ngăn cách con người. Người chính là bình an của con người; Người tiêu diệt những gánh nặng của lề luật để đưa tới một sự tự do đích thật trong yêu thương và tha thứ. Đức Giêsu đã thực hiện vai trò của vị vua của Israel mới mà các ngôn sứ đã loan báo.

3. Bài Tin Mừng (Mc 6,30-34)

Nhóm Mười Hai sau khi thi hành sứ vụ của mình đã trở về kể lại với Đức Giêsu những điều họ đã làm. Từ đây thánh sử Marcô đã gọi các ngài là “Tông đồ” – người được sai đi. Các ngài được Đức Giêsu sai đi, được cộng tác vào sứ vụ của Người, đó là thực hiện những việc Người làm và dạy dỗ những điều Người đã chỉ dạy. Thánh Marcô đã trình bày một sự song song giữa sứ vụ của Đức Giêsu và các Tông đồ trong đoạn Tin Mừng ngắn gọn của ngày hôm nay. Các Tông đồ đã làm nhiều việc cũng như dạy dỗ nhiều điều khi được Đức Giêsu sai đi; Đức Giêsu khi thấy dân chúng bơ vơ lạc lõng, Người cũng dạy dỗ họ và sau đó còn thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi họ trong cơn đói khát.

Thánh sử muốn nhấn mạnh ở đây sứ vụ của Đức Giêsu như người mục tử mà các ngôn sứ đã loan báo; và còn hơn thế nữa, Người còn là vị Cứu Thế mà cùng với Người, những điều kỳ diệu sẽ được thực hiện, sự công chính và khôn ngoan sẽ xuất hiện, tình yêu thương và tha thứ sẽ thay đổi bộ mặt của thế giới. Các Tông đồ cũng là những mục tử chia sẻ sứ vụ của Thầy Giêsu; họ không dạy dỗ hay làm điều này điều kia theo ý riêng họ hay bởi quyền năng riêng của họ, nhưng tất cả là chia sẻ và tham dự vào sứ vụ của Thầy Giêsu, như những người được tuyển chọn và sai đi. Cùng với Đức Giêsu, họ là những mục tử mới được sai đến, thay thế cho những mục tử không chu toàn trách nhiệm, để hướng dẫn đoàn dân Chúa, một dân tộc mới không giới hạn bởi màu da tiếng nói, hay bởi quan điểm chính trị và sức mạnh trần gian, nhưng được hòa giải trong yêu thương và tha thứ.

II. GỢI Ý MỤC VỤ

1. Sự quan tâm của những người mục tử

Đức Giêsu là người mục tử tốt lành và nhân hậu; Người quan tâm đến những người cộng tác với mình: khuyên các Tông đồ dành thời gian nghỉ ngơi để có sức khỏe thể xác, và cũng có sức mạnh tinh thần để thực thi sứ vụ. Nhìn thấy đoàn dân chúng bơ vơ, Người nhận ngay ra nhu cầu cần sự dẫn dắt, nên đã dạy dỗ họ. Thấy họ đói khát Người đã ban cho họ bánh để nuôi sống… Người mục tử hôm nay cũng cần sự nhạy cảm, quan tâm gần gũi như thế.

2. Sự cộng tác của những người được sai đi

Các Tông đồ được sai đi và ý thức mình được sai đi; các ngài đã trở về tường thuật với Thầy của mình những việc đã làm, những điều đã giảng dạy. Họ trung thành với những giáo huấn của Thầy và tin tưởng vào Thầy. Các ngài cũng đã cần thời gian để mặc lấy tâm tình phục vụ của Thầy Giêsu, để xóa bỏ sự kiêu ngạo nóng nảy, để chấp nhận những yếu đuối mà thêm tin tưởng… Những người phục vụ hôm nay cũng được mời gọi gắn bó với Thầy Giêsu, với ý thức mình được sai đi để tham gia vào sứ vụ của Đấng đã sai đi. Chúng ta được mời gọi hân hoan vui mừng với những thành quả của công việc chung, chứ không kiêu ngạo vì đó là thành quả của riêng mình; chúng ta được khuyến khích nâng đỡ cộng tác với nhau chứ không chia bè chia nhóm để tìm vinh dự hay danh tiếng cho cá nhân hay nhóm của mình.

III. LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã sai Con Một yêu dấu của Người đến thế gian làm Mục Tử qui tụ và chăm sóc muôn người trong một đàn chiên duy nhất. Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và tin tưởng dâng lời cầu xin.

1. Chúa trao cho Hội Thánh sứ mạng chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và các chủ chăn trong Hội Thánh, luôn được hồn an xác mạnh, đầy tràn ơn Thánh Thần, hầu tận tâm chu toàn sứ mạng Chúa trao.

2. Chúa đã chạnh lòng thương đám đông như đàn chiên không người chăn dắt. Chúng ta cùng cầu xin cho những người nghèo cả vật chất lẫn tinh thần trong thế giới hôm nay được quan tâm chăm sóc, và biết khiêm tốn mở lòng trước những cơ hội đón nhận Tin Mừng.

3. “Các Tông đồ kể lại cho Chúa mọi điều các ông đã làm và giảng dạy”. Chúng ta cùng cầu nguyện cho những ai đang dấn thân trong các hoạt động tông đồ, luôn gắn bó mật thiết với Chúa Kitô trong kinh nguyện và các Bí tích để được khích lệ, hướng dẫn và thêm sức.

4. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ chia sẻ và tham dự vào sứ vụ mục tử của Người. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, luôn biết lắng nghe, tìm kiếm và thực thi ý Chúa qua những bổn phận hằng ngày trong gia đình và cộng đoàn.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha và là Mục Tử rất nhân lành. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và rộng ban muôn ơn lành, giúp chúng con luôn hăng hái làm việc tông đồ hầu cho nhiều người được ơn cứu độ và hưởng phúc Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

Top