Philippines: Hàng triệu người rước kiệu Đức Mẹ

Philippines: Hàng triệu người rước kiệu Đức Mẹ

Thành phố Naga đang đón tiếp khoảng ba triệu người hành hương khi chuẩn bị bế mạc hành hương thứ 300 đến thánh địa Đức Mẹ Peñafrancia.

Linh mục Luisito Occiano, giám đốc ban truyền thông xã hội của giáo phận, cho biết ít nhất nửa triệu người đã đến tham dự tuần cửu nhật trước nghi lễ chính.

“Chúng tôi ước tính có ít nhất 1,5 triệu người tham gia rước kiệu trên sông được tổ chức lúc 16 giờ, ngày 17-9″ – ngài phát biểu.

Theo ngành du lịch trong thành phố, tổng số người tham dự có thể lên đến ba triệu người tính cả du khách.

Hoạt động chính trong lễ kỷ niệm dài một tuần là cuộc rước kiệu trên sông, người ta rước tượng Đức Mẹ từ thánh địa Đức Mẹ đến nhà thờ chính tòa thành phố Naga được xây dựng cách đây hàng thế kỷ.

Tổng thống Benigno Aquino tuyên bố lễ kính Đức Mẹ Peñafrancia “trong 300 năm qua đã trở thành một sự kiện lịch sử vĩ đại trong di sản văn hóa của chúng ta”.

Tượng Đức Mẹ được đưa về thánh địa trước lễ bế mạc tại nhà thờ chính tòa ngay trước ngày lễ kính Đức Mẹ vào ngày 17-9.

Tượng Đức Mẹ ở Naga là mô hình của bức tượng được cho là do Simom Vela ở Salamanca, Tây Ban Nha, phát hiện tại chân đồi Peña de Francia ngày 19-5-1434, và sau đó được đưa đến Philippines vào những năm đầu 1700.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top