Philippines: Công đồng Vatican II vẫn tiếp tục mời gọi Giáo hội đổi mới
Lời mời gọi chính yếu của Công đồng Vatican II (1962-1965) là “aggiornamento” hay đổi mới, đổi mới Giáo hội. Đức Thánh cha kêu gọi Giáo hội, dân Chúa mở rộng cánh cửa sổ để “luồng gió mới” thổi vào và dọn đường cho một sự biến đổi thật sự.
Cần phải biến đổi về mặt thần học, giáo hội học, bí tích học, truyền giáo học, định hướng và hướng dẫn mục vụ, thừa tác vụ xã hội, phụng vụ, đào tạo linh mục và giáo dân, truyền thông xã hội, hiệp nhất với các Giáo hội Kitô khác, đối thoại liên tôn và nhiều vấn đề khác trong Giáo hội.
Nhưng luồng gió đó đã thật sự nổi lên chưa?
Công Đồng Vatican II bắt đầu phát động khi tôi còn là một cậu bé ở tỉnh lẻ miền nam Philippines. Từ một chú giúp lễ, tôi trở thành giáo lý viên và sau đó trở thành người tổ chức năng nổ trong các cộng đoàn Kitô hữu cơ bản (BCC).
Giáo hội tại Mindanao nghiêm túc trong việc theo đuổi các quan điểm hội nhập văn hóa, đối thoại liên tôn và trao quyền cho giáo dân. Sự ra đời của Hội đồng Mục vụ Mindanao-Sulu vào những năm 1970 thể hiện sự hưởng ứng mời gọi canh tân của Công đồng Vatican II.
“Giáo hội Tông truyền” đã trở thành hình mẫu về “Giáo hội hiện hữu” trong thời đó. Đời sống của các cộng đoàn Kitô hữu sơ khai được miêu tả trong sách Công vụ Tông đồ truyền cảm hứng cho BCC hay Giáo hội xung quanh.
Trong thời gian còn học trong nhà dòng, tôi có cơ hội tìm hiểu và hòa nhập vào các cộng đoàn khác nhau. Tôi chứng kiến các BCC phát triển và sau đó trở thành nền tảng cho ý tưởng xem linh mục là những lãnh đạo-tôi tớ và để giáo dân tích cực tham gia giáo xứ và giáo phận.
“Luồng gió mới” đã làm cho Giáo hội Philippines khỏe mạnh như được thấy qua việc các tín hữu tích cực tham gia các thừa tác vụ mục vụ và đời sống bí tích và phụng vụ của Giáo hội.
Năm 1991, Giáo hội Philippines xác nhận lời mời gọi canh tân của Công đồng Vatican II khi tuyên bố mình là “Giáo hội của người nghèo”.
“Luồng gió mới” này trở thành Lễ Hiện Xuống mới cho người Công giáo Philippines. Cũng chính Chúa Thánh Thần tác động đến các tông đồ và Đức Maria xưa đã giúp Công đồng Vatican II diễn ra cách đây 50 năm và hướng Giáo hội Philippines đi theo con đường đổi mới trong Công đồng Khoán đại Philippines cách đây 20 năm.
Năm nay chúng ta kỷ niệm 50 năm Công đồng Vatican II. Giờ đây chúng ta có thể nói Giáo hội đã hoàn toàn đổi mới rồi không?
Chúng ta đang đi đúng đường và “luồng gió mới” tiếp tục thổi. Tại Philippines, chúng ta tiếp tục hít thở luồng gió này trong cuộc sống làm dân Chúa.
Linh mục Christian B. Buenafe đứng đầu dòng Cát Minh tại Philippines và Papua New Guinea.
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV nói với các giám mục: Hoa trái của Hội Thánh không nên dựa trên con số
-
Đức Lêô XIV: Các cộng đoàn Công giáo phải loan báo Tin Mừng cho giới trẻ giữa cảnh nghèo đói thiêng liêng -
Sứ điệp gửi quý Phật tử nhân dịp Đại lễ Vesak 2026: Phật tử và Kitô hữu vì một nền hòa bình “phi vũ khí và giải trừ vũ khí” -
[Trực tiếp] Buổi Giới thiệu Thông điệp Magnifica Humanitas về trí tuệ nhân tạo (Thứ Hai 25/05) -
Tuyên ngôn của Phái bộ Quan sát Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc -
Đức Lêô XIV: Chúa Thánh Thần tiếp tục thực hiện những kỳ công trong đời sống chúng ta -
Đức Lêô XIV xin Chúa Thánh Thần giúp xây dựng một thế giới huynh đệ và hòa bình -
Gìn giữ nhân tính của chúng ta trong thời đại AI -
Đức Lêô XIV: Giáo hội cần khôi phục niềm tin vào công nghệ và dẫn đưa con người đến với Đức Kitô -
Phân tích tác động của AI đối với truyền thông, các cộng đồng và những bất bình đẳng
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y