Pháp: Tôn phong Chân phước Marguerite Rutan, Nữ tu Dòng Nữ tử Bác ái Vinh Sơn Phaolô

Pháp: Tôn phong Chân phước Marguerite Rutan, Nữ tu Dòng Nữ tử Bác ái Vinh Sơn Phaolô

WHĐ (20.06.2011) – Chiều Chúa nhật 19-06, tại sân vận động thành phố Dax (Pháp), đã diễn ra Thánh lễ trọng thể tôn phong Nữ tu Marguerite Rutan, Nữ tu Dòng Nữ tử Bác ái Vinh Sơn Phaolô, lên bậc Chân phước.

Đức hồng y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, đặc sứ của Đức Thánh Cha, đã chủ tế Thánh lễ và chủ sự Nghi thức Tôn phong.

Đồng tế trong Thánh lễ có hơn 10 giám mục và đông đảo các linh mục giáo phận và dòng tu. Đặc biệt có Đức hồng y Jean-Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn, Đức cha Breton, Giám mục giáo phận Aire et Dax (nơi tân Chân phước chịu tử đạo), Đức cha Pierre Raffin, Giám mục giáo phận Metz (sinh quán của tân Chân phước), Đức Tổng giám mục Luigi Ventura, Sứ thần Tòa Thánh tại Pháp.

Ngoài ra còn có sự tham dự của các quan chức Bộ Tư pháp do ông Bộ trưởng Michel Mercier dẫn đầu và lãnh đạo chính quyền thành phố Dax.

Tân Chân phước Marguerite Rutan sinh năm 1736 tại Metz. Vào tuổi trưởng thành, Chân phước gia nhập Dòng Nữ tử Bác ái. Năm 1779, được Bề trên bổ nhiệm làm Giám đốc bệnh viện Saint-Eutrope tại Dax. Tại đây, Chân phước dành hết thời giờ, sức lực và tâm huyết cải tổ bệnh viện, nhằm phục vụ bệnh nhân tốt nhất. Đặc biệt, ngoài trách nhiệm chính tại bệnh viện, Chân phước còn mở rộng tầm hoạt động bác ái, hướng đến những người nghèo, đặc biệt các chị em nghèo, thất học, không nơi nương tựa.

Vì thế, Chân phước là “một tấm gương sáng về sống đức Tin qua việc phục vụ người nghèo và hoạt động xã hội” (Thông cáo báo chí của giáo phận Aire et Dax).

Năm 1789, xảy ra cuộc cách mạng tại Pháp. Trong hai năm 1793 và 1794, cách mạng tiến hành các biện pháp chuyên chế, cực đoan – sử sách gọi là Năm Khủng bố - trong đó có quyết định bắt hàng giáo sĩ và các tu sĩ phải tuyên thệ trên Hiến pháp dân sự. Chân phước đã không chấp nhận tuyên thệ và bị cách mạng kết án tử hình với cáo trạng “Không có tinh thần công dân, mang tinh thần quý tộc, phản cách mạng và cuồng tín”.

Năm 1909, Giáo Hội mở án điều tra phong chân phước cho Nữ tu Marguerite Rutan. Ngày 1-07-2010, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI công bố Nữ tu Marguerite Rutan là chân phước tử đạo.

Ngay sau Thánh lễ tôn phong, đã diễn ra nghi thức “Được sai đi”, mở đầu cuộc hành trình của các bạn trẻ Pháp tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới 2011 tại Madird. Nghi thức như một lời diễn tả tinh thần giới trẻ Pháp muốn noi gương giữ vững đức Tin, trung thành với Giáo Hội và dấn thân phục vụ xã hội của tân Chân phước Nữ tu Marguerite Rutan.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top