Nhìn lại chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha Phanxicô
WHĐ -- ĐTC Phanxicô đã hoàn tất chuyến tông du tại Mông Cổ từ ngày 1-9 đến 4-9-2023.
Ý nghĩa chính yếu của chuyến tông du này được diễn tả trong logo có hình bản đồ của Mông Cổ, được vẽ bằng hai màu đỏ và xanh dương, màu cờ của nước này, phía trên dòng chữ khẩu hiểu “Cùng nhau Hy vọng”. Logo cũng có hình một ger - nơi cư trú truyền thống của người Mông Cổ; từ nơi này một làn khói màu vàng - màu cờ của Vatican - bay lên. Bên phải của ger có Thánh Giá. Hai bên của ger và Thánh Giá có hai dòng chữ viết bằng ngôn ngữ truyền thống của Mông Cổ, nhắc lại khẩu hiệu “Cùng nhau Hy vọng.”
ĐTC đi thăm đất nước và các tín hữu Mông Cổ, nơi có các nhà truyền giáo đang miệt mài gieo rắc hạt giống Tin Mừng:
Và Đức Thánh Cha đã khởi hành từ Roma vào lúc 16g30 thứ Năm 31-8-2023.
Thứ Sáu 1-9-2023
Trong sự chào đón tràn đầy niềm hân hoan của phái đoàn chính phủ và các tín hữu Mông Cổ, cùng đại diện các Hội đồng Giám mục châu Á và các nhà tryền giáo, Đức Thánh Cha đã vào sân bay Chinggis Khaan vào lúc 10g, và đến tòa Phủ Doãn Tông Tòa vào lúc 11g30.
Niềm vui đón tiếp Đức Thánh Cha được diễn tả cách đặc biệt trong lễ hội văn hoá Besreg Naadam được tổ chức từ 16g đến 19g30 tại Công viên Quốc gia Gorkhi-Tereg của thủ đô Mông Cổ.
Thứ Bảy 2-9-2023
Một nghi thức tiếp đón Đức Thánh Cha cách trọng thể đã được tổ chức lúc 8g tại quảng trường Sukhbaatar. Sau đó, Đức Thánh Cha được mời vào Điện Quốc gia Mông Cổ nằm trong quảng trường này để viếng thăm xã giao Tổng thống Mông Cổ và gặp gỡ, trao đổi với các cấp chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.
Vào buổi chiều, ngài đã gặp gỡ và nói chuyện với các giám mục, linh mục, các nhà truyền giáo, các tu sĩ và nhân viên mục vụ tại nhà thờ chính toà hai Thánh Phêrô và Phaolô.
Chúa nhật 3-9-2023
Vào buổi sáng, Đức Thánh Cha đã tham dự và đọc diễn văn trong buổi gặp gỡ đại kết và liên tôn tại “Hun Theatre”
Vào buổi chiều, Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ và giảng lễ tại sân đấu “khúc côn cầu trên băng” trong nhà.
Thứ Hai 4-9-2023
Thứ Hai 4/9, ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và nói chuyện với các nhân viên bác ái và khánh thành “Ngôi nhà Thương xót” lúc 9g45.
Vào lúc 11g30, nghi thức chào biệt Đức Thánh Cha đã được tổ chức tại sân bay của thủ đô Mông Cổ trước khi máy bay cất cánh, đưa Đức Thánh Cha trở về Roma.
Như vậy, Đức Thánh Cha Phanxicô đã hoàn tất chuyến tông du Mông Cổ trong niềm phấn khởi tràn trề của đất nước và giáo hội Mông Cổ, như nội dung khẩu hiệu của cuộc tông du: “Cùng nhau Hy vọng”.
Đọc thêm:
- ĐTC trả lời phỏng vấn trên chuyến bay từ thủ đô của Mông Cổ trở về Roma
- Ở Mông Cổ, Đức Phanxicô đã gặp Giáo hội lý tưởng của mình
- Sáu khoảnh khắc nổi bật trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Mông Cổ
bài liên quan mới nhất
- Trực tiếp, Đóng Cửa Thánh & Thánh Lễ Chúa Hiển Linh (06/01)
-
Hơn 33 triệu tín hữu đến Rôma nhân Năm Thánh -
Nghi thức đóng Cửa Năm Thánh 2025 tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô -
Đức Giáo hoàng nói về Venezuela: Hãy vượt qua bạo lực, bảo vệ chủ quyền quốc gia -
Phủ Thống đốc Vatican ra mắt ứng dụng mới dâng kính Thánh Carlo Acutis -
Đức Lêô XIV: Năm mới là một hành trình cần được khám phá -
Đức Lêô XIV: Hãy bắt đầu xây dựng một năm hòa bình ngay từ hôm nay -
Đức Lêô XIV: Cầu nguyện cho hòa bình trong thế giới và trong các gia đình -
Thật tuyệt vời khi nhìn năm mới theo cách này -
Các Đức Giáo hoàng và Năm mới: Thời khắc của tạ ơn và hy vọng
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y