Nhật báo Osservatore Romano của Tòa Thánh kỷ niệm 150 năm hoạt động

Nhật báo Osservatore Romano của Tòa Thánh kỷ niệm 150 năm hoạt động

(1.07.2011) – Hôm qua, 30-06, Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI gửi ông Giovanni Maria Vian, chủ nhiệm báo Osservatore Romano, nhân kỷ niệm 150 năm phát hành với số báo đầu tiên ra mắt độc giả vào ngày 1-07-1861.

Sau khi điểm lại những thời khắc quan trọng nhất trong lịch sử của tờ báo, quen gọi là “Tờ báo của Đức giáo hoàng”, ĐTC viết trong sứ điệp vừa nêu:

“Trong suốt một thế kỷ rưỡi, trước hết, tờ báo đã thể hiện tinh thần phục vụ sự thật và sự hiệp thông của Hội Thánh Công giáo qua ngai tòa của Đấng kế vị Thánh Phêrô.

Trong một thời đại mang đậm dấu ấn của thái độ xem thường và lãng quên Thiên Chúa, kể cả tại các nước có truyền thống Kitô giáo lâu đời, tờ nhật báo của Tòa Thánh đã xuất hiện với tư cách một “tờ báo tư tưởng”, một cơ quan ngôn luận không chỉ thông tin mà còn đào luyện. Giờ đây tờ báo phải tiếp tục trung thành với vai trò đã được thực thi suốt một thế kỷ rưỡi vừa qua, đồng thời cũng phải lưu tâm đặc biệt đến Kitô giáo Đông phương, đến công cuộc dấn thân hoạt động đại kết của các Giáo Hội và các cộng đoàn, phải mưu tìm tình hữu nghị và cộng tác với Do Thái giáo và các tôn giáo khác, thảo luận về mặt văn hóa, lắng nghe tiếng nói của nữ giới, quan tâm đến những vấn đề về đạo đức sinh học, có tầm quan trọng đối với thế giới”.

(Theo VIS, 30.06.2011)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top