Người Công giáo & Tin lành cam kết làm việc chung với nhau
SAM PHRAN, Thái Lan (UCAN) – Các phòng khám di động do người Công giáo và Tin lành đồng quản lý có thể sớm trở thành hiện thực khi cả hai bên hứa hợp tác không cạnh tranh vì “mục đích chung” nhằm xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.
“Trước đây tôi thường nghĩ người Công giáo chúng ta tốt hơn người Tin lành. Điều này không đúng. Chúng ta phải làm việc với nhau để giúp tha nhân”, theo Vachira Singchareon, chủng sinh dòng Camillian.
Dòng Camillian quản lý bệnh viện và người Tin lành cũng vậy, thầy nói. “Trong tương lai tôi muốn thành lập các phòng khám di động với người Tin lành. Việc này sẽ tạo tình đoàn kết và chia sẻ các nguồn lực”.
Vachira là một trong 150 chủng sinh Công giáo và Tin lành cùng với các linh mục và mục sư có mặt tại hội nghị liên tôn gần đây tại trung tâm đào tạo mục vụ Ban Phu Wan ở Sam Phran, bên ngoài Bangkok.
Họ còn viếng thăm Trung tâm Xã hội Công giáo Camillian tại Rayong dành cho người cao tuổi và các nữ tu dòng Clara Capuchin.
Ủy ban Quan hệ Liên tôn và Đại kết Công giáo đã tổ chức các hội nghị tương tự từ năm 2004, theo linh mục chủ tịch ủy ban Sanue Damneonsaduak.
Các giám mục Công giáo “nhận thức rõ tầm quan trọng của việc hợp tác giữa người Công giáo và Tin lành”, ngài nói và thêm rằng các hội nghị và đối thoại như thế “đã giúp hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau”.
Đây là một kinh nghiệm khác biệt khi các hội nghị như thế bắt đầu vào năm 2004. “Trong vài hội nghị đầu chúng tôi đã tranh cãi với nhau. Tuy nhiên mọi chuyện đã được cải thiện khi chúng tôi nhận ra xã hội sẽ tốt đẹp hơn nếu mọi người làm việc chung với nhau”, Cha Sanue nói.
Mục sư Nantiya Petchkate, giám đốc Viện Thần học Bangkok, lưu ý căng thẳng giữa các giáo phái Kitô giáo khác nhau một phần là do cạnh tranh về truyền giáo. Ông cũng kêu gọi một nỗ lực chung.
Chủng sinh Sirichai Bungasawan thuộc giáo phận Chiang Mai hiểu được điều này. Thầy nói: “Từ nay trở đi, chúng tôi dự định làm việc chung với những người bộ lạc bị gạt ra bên lề xã hội. Ở miền Bắc có nhiều người Tin lành và chúng tôi sẽ làm việc chung với họ nhiều hơn”.
Banchong Chompoowong, phó chủ tịch Hội đồng Kitô hữu Thái Lan, nói hợp tác là tương lai. “Chúng ta đã cầu nguyện chung, mừng lễ Giáng sinh chung. Giờ đây chúng ta phải mạnh dạn hợp tác làm việc cho người bị gạt ra bên lề xã hội ở Thái Lan”, ông tuyên bố.
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV: Đừng để cơn gió chiến tranh dập tắt hy vọng, hãy đối thoại trở lại
-
Đức Lêô XIV tại bữa trưa ở Borgo Laudato si': Tôi đến với sự đói khát lòng bác ái đích thực -
Bữa trưa của Đức Lêô XIV với người nghèo: Mong manh thành nguồn sức mạnh -
Đại hội SIGNIS thế giới đã sẵn sàng diễn ra tại Rwanda từ ngày 3 đến 8/8/2026 -
Vatican công bố Văn kiện Chuẩn bị cho Hội nghị tháng 10 về Amoris Laetitia -
Đức Lêô XIV nhắc đến cha Trương Bửu Diệp và nạn nhân trận động đất tại Venezuela -
Đức Lêô XIV tại Lampedusa: Trước nỗi đau khổ khôn lường, chúng ta phải đáp lại một cách triệt để -
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đến đảo Lampedusa -
Đức Lêô XIV đón nhận Huân chương Tự do -
Đức Lêô XIV viếng thăm Lampedusa để mang ánh sáng đến cho di dân
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006) -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y