Nghi thức khai mạc Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 32
WTGPH (14/8/2026) - Nghi thức khai mạc Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 32 tại Vương cung Thánh đường La Vang, do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng tuyên bố khai mạc. Đại hội diễn ra từ ngày 13 đến 15.8.2026 với chủ đề “Đức Maria – Người loan báo Tin Mừng”.
Sau bao năm tháng chờ đợi, niềm vui hội ngộ lại bừng lên tại Linh địa La Vang, nơi một lần nữa trở thành điểm hẹn của niềm tin và hy vọng. Từ khắp mọi miền đất nước và cả hải ngoại, hàng chục ngàn tín hữu đã nô nức trở về bên Mẹ, mang theo tâm tình tạ ơn, niềm tin yêu phó thác, cùng những thao thức của cuộc sống để dâng lên Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang.
Vào lúc 17g30 ngày 13.08.2026, nghi thức khai mạc Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 32 được long trọng cử hành tại lễ đài Vương cung Thánh đường La Vang, chính thức mở đầu ba ngày Đại hội, từ ngày 13 đến 15.8.2026, với chủ đề: “Đức Maria - Người loan báo Tin Mừng.”
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và niềm vui được trở về bên Mẹ sau chín năm chờ đợi, cùng với niềm xác tín rằng Đức Maria vẫn luôn đồng hành cùng Hội thánh Việt Nam trên mọi nẻo đường, cộng đoàn hành hương sốt sắng nguyện xin Chúa Thánh Thần thánh hóa và hướng dẫn những ngày Đại hội. Tiếp theo đội trống kèn đến từ TGP. Hà Nội trỗi nhạc khai hội “Nữ Vương hòa bình” tạo nên âm hưởng trầm hùng, hòa quyện tâm tình hân hoan của đoàn con cái Mẹ trong giờ phút hội ngộ.
Vũ khúc chào mừng Đại hội do 170 em thiếu nhi Giáo xứ Chính tòa Phủ Cam trình diễn. Những sắc màu tươi vui giữa khung cảnh La Vang trong ánh chiều tạo nên một bầu khí vui tươi, như lời mời gọi cộng đoàn hành hương từ 27 Giáo phận và những người con Việt Nam trên khắp năm châu cùng bước vào hành trình đức tin: lắng nghe, và lên đường loan báo Tin Mừng với Mẹ Maria.

Trong bầu khí trang trọng của giờ khai mạc, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân – Tổng Giám mục TGP. Huế, có lời chào mừng và giới thiệu quý Đức Tổng Giám mục, quý Đức Giám mục, quý Linh mục, Tu sĩ nam nữ cùng toàn thể cộng đoàn về tham dự Đại hội.
Hiện diện trong giờ phút khai mạc có Đức Cha Giuse Nguyễn Năng – Tổng Giám mục TGP. Sài Gòn, Chủ tịch HĐGM Việt Nam; Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục TGP. Hà Nội – Phó Chủ tịch HĐGM Việt Nam; Đức Cha Vinh sơn Nguyễn Văn Bản – Giám mục Giáo phận Hải Phòng; Đức Cha Phêrô Kiều Công Tùng – Giám mục Giáo phận Phát Diệm, Cha Barnaba Trần Đình Phục – Tổng Đại diện TGP. Huế, Cha Đaminh Phan Hưng – Đại diện Giám mục TGP. Huế, quý Đức Ông, quý Cha, quý Tu sĩ và đông đảo cộng đoàn tín hữu.

Một trong những nghi thức nổi bật của giờ khai mạc là nghi thức thượng cờ, diễn tả sự hiệp nhất của Hội thánh. Cờ La Vang, biểu tượng của tình mẫu tử và sự che chở của Mẹ dành cho Dân Chúa Việt Nam; Cờ Tòa Thánh biểu tượng của sự hiệp thông trọn vẹn giữa Hội thánh Việt Nam với Đức Thánh Cha; Cờ của đoàn con Mẹ Việt Nam ở Hải ngoại, những người luôn hướng lòng về quê hương đất Việt; cùng với 27 lá cờ tượng trưng cho 27 Giáo phận tại Việt Nam lần lượt được kéo lên giữa bầu trời La Vang.

Trong bầu khí linh thiêng và sốt mến, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng – Tổng Giám mục TGP. Sài Gòn, Chủ tịch HĐGM Việt Nam, tuyên bố khai mạc Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 32.
Nhắc lại niềm vui của đoàn con cái Mẹ sau chín năm mong đợi từ năm 2017 đến 2019, Đức Tổng Giuse gợi lên tâm tình của những người hành hương trở về từ “bốn phương trời, từ khắp các thôn làng và mọi nẻo đường của cuộc sống”. Sau những bôn ba, lo toan thường ngày, đoàn con Mẹ hôm nay được trở về La Vang để gặp lại nhau, gặp lại Mẹ và cùng nhau hướng lòng về Thiên Chúa.
Với chủ đề “Đức Maria - Người loan báo Tin Mừng”, ngài mời gọi cộng đoàn noi gương Mẹ Maria, trở nên những người môn đệ thừa sai, sẵn sàng đón nhận Tin Mừng và đem Tin Mừng đến với mọi người trong đời sống hằng ngày. Bên cạnh đó, ngài cũng mời gọi cộng đoàn hành hương cầu nguyện cho quê hương Việt Nam được bình an, phát triển toàn diện, con người được hạnh phúc; đặc biệt cầu nguyện cho Hội thánh Việt Nam, trong thời gian qua Hội thánh Việt Nam đang chịu nhiều đau thương vì có một số người không ngừng phê phán, kết án người khác bằng những ngôn từ thiếu bác ái, tin giả, hậu quả là chính con cái Hội thánh đã làm tổn thương sự hiệp nhất và sự thánh thiện của mẹ Hội thánh.

Giờ khai mạc khép lại, nhưng hành trình của những người con trở về bên Mẹ mới thực sự bắt đầu. Trong ba ngày Đại hội, cộng đoàn hành hương sẽ cùng nhau tham dự các Thánh lễ, các giờ cầu nguyện và sống tình hiệp thông, để qua lời chuyển cầu của Đức Maria, mỗi người được đổi mới trong đức tin và thêm lòng nhiệt thành lên đường loan báo Tin Mừng.
Ban Truyền Thông TGP Huế
Nguồn: tonggiaophanhue.org
bài liên quan mới nhất
- Thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp khai giảng năm học 2026 - 2027
-
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 89 (24/8/2026 - 31/8/2026) -
Học viện Công giáo Việt Nam khai giảng năm học 2026 - 2027 -
Kỳ họp thường niên của Ủy ban Kinh thánh tại Tòa Giám mục Phát Diệm năm 2026 -
"Đại hội Về nguồn 2026" của đoàn thể Gia đình Phạt tạ Thánh tâm Chúa Giêsu Việt Nam -
Hiệp thông với giáo xứ Áng Sơn - Thường huấn linh mục - Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 88 (18/8/2026 - 24/8/2026) -
Hội Thừa sai Việt Nam: Thánh lễ truyền chức linh mục cho 5 thầy phó tế -
Gần 150.000 người tham dự cuộc rước kiệu và Thánh lễ Đại triều kính trọng thể Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời -
Hành hương kính Đức Mẹ tại nhiều giáo phận - Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 87 (11/8/2026 - 17/8/2026) -
Trực tiếp Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 32, diễn ra từ ngày 13-15/8/2026
bài liên quan đọc nhiều
- Tiểu sử Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng
-
Bổ nhiệm Giám mục chính tòa các giáo phận Hà Tĩnh và Phát Diệm, Giám mục phó giáo phận Cần Thơ -
Bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP.HCM -
Hội đồng Giám mục Việt Nam đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng -
Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia -
Đoàn Việt Nam sẽ hành hương và mừng đón Đức Thánh Cha tông du Mông Cổ -
Thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức cha tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang: Giám mục Chính tòa giáo phận Bắc Ninh -
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam -
Giáo hội Việt Nam gửi Thư đến Đức Thánh Cha Phanxicô