Ngày 24/5, Giáo hội hoàn vũ cầu nguyện cho Giáo hội Trung Quốc
Ngày cầu nguyện cho Giáo hội Trung Quốc được Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI ấn định qua Lá thư gửi các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc công bố vào tháng 7/2007. Trong thư, Đức Biển Đức đã chọn ngày 24/5, lễ Đức Mẹ Phù hộ các Tín hữu là ngày cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo Trung Quốc. Lễ Đức Mẹ Phù hộ các Tín hữu cũng là lễ kính Đức Mẹ Xà Sơn. Đền thánh Đức Mẹ với danh hiệu này cách thành phố Thượng Hải 40 km. Mục đích ngày cầu nguyện cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc là để củng cố sự hiệp nhất giữa các tín hữu Công giáo thầm lặng và Công giáo công khai tại Trung Quốc, đồng thời cầu xin Chúa ban cho các tín hữu sức mạnh kiên trì trong việc làm chứng tá Kitô, dù phải chịu đau khổ và bách hại.
Như thế trong 15 năm qua, mỗi năm vào ngày 24/5, lễ Đức Mẹ Phù hộ, các Tín hữu Trung Quốc và người Công giáo khắp nơi trên thế giới được mời gọi cầu nguyện cho anh chị em tín hữu tại Trung Quốc.
Ngày 24/5 năm nay, Báo Quan sát viên của Toà Thánh đưa ra ý chỉ cầu nguyện: “Nâng đỡ sự dấn thân của các tín hữu ở Trung Quốc, để giữa những khó khăn hàng ngày, các tín hữu tiếp tục tin tưởng, hy vọng và yêu mến, để họ không bao giờ lo sợ khi nói về Chúa Giêsu cho thế giới và nói về thế giới cho Chúa Giêsu”.
Đối với Giáo hội Trung Quốc, các tín hữu đã có những cử hành cầu nguyện cho Giáo hội trong những ngày trước đó. Đặc biệt là cuộc hành hương đến Đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn vào ngày 17/5 vừa qua.
Đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn là một địa điểm quen thuộc và được nhiều tín hữu yêu mến. Đây là nơi có liên quan đến nhiều thử thách và an ủi trong lịch sử Công giáo tại Trung Quốc. Nhà thờ tại đây được xây dựng từ năm 1924 đến 1935. Trước năm 1870, trên ngọn đồi chỉ có một nhà dưỡng lão và một nhà nguyện nhỏ dành cho các tu sĩ Dòng Tên của Thượng Hải, được xây dựng trên đống đổ nát của một ngôi chùa Phật giáo.
Sau khi Thượng Hải bất ngờ thoát khỏi các cuộc tấn công của quân nổi dậy Taipings, một nhà thờ được xây dựng trên đồi Xà Sơn, từ 1924 đến 1935, nhờ lòng quảng đại của người Công giáo Thượng Hải, Đền thánh Đức Mẹ đầu tiên, như một lời tạ ơn vì đã thoát nguy hiểm.
Vào 14/6/1924, 25 Giám mục được gọi là “Hội đồng Thượng Hải” cũng đã lên ngọn đồi, được triệu tập bởi đại diện tông tòa Celso Costantini, để đánh dấu sự khởi đầu của một Giáo hội Trung Quốc không còn hoàn toàn phụ thuộc vào các nhà truyền giáo nước ngoài. Cũng tại Xà Sơn, năm 1954, Giám mục Thượng Hải, Đức cha Ignatius Gong Pigmei và tất cả các linh mục trong giáo phận cũng đã cùng nhau tuyên thệ rằng, với sự giúp đỡ của Mẹ Maria các vị sẽ không bao giờ phản bội đức tin và Giáo hội.
Nguồn: Vatican News
bài liên quan mới nhất
- Chuyến viếng thăm Pháp của Đức Lêô XIV tập trung vào đức tin, văn hóa và châu Âu
-
“Những âm thanh của mất mát” nhân Ngày Quốc tế Hòa bình tại Đền thờ Thánh Phêrô -
Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027: Kết thúc hội nghị quốc tế chuẩn bị lần thứ hai -
Giúp người Công giáo tại Anh Quốc hài hòa việc bác ái, đầu tư và đức tin -
60 năm ‘Nostra Aetate’ và ‘Một hành trình hy vọng’ -
Sách “Tự do trong ân sủng” của Đức Giáo hoàng Lêô XIV được phát hành bằng tiếng Anh -
Peace Run: Cùng chạy về phía hòa bình với WYD 2027 -
Đức Lêô XIV: Tưởng niệm thảm kịch 11/9 thúc đẩy chúng ta nỗ lực vì hòa bình -
Phân định và cùng nhau kiến tạo mạng lưới truyền giáo kỹ thuật số - Ngày thứ 3 Đại hội Truyền giáo kỹ thuật số Công giáo Á châu lần I năm 2026 -
Khai mạc "Hội nghị Chuẩn bị Quốc tế lần thứ hai" của Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006) -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y