Mỹ và Canada chuẩn bị cung nghinh thánh tích cha Don Bosco

Mỹ và Canada chuẩn bị cung nghinh thánh tích cha Don Bosco

WHĐ/ Tin tổng hợp (03.08.2010) – Mỹ và Canada hiện đang tích cực chuẩn bị cung nghinh thánh tích Cha Don Bosco, sẽ diễn ra từ 11-09 đến 10-10-2010.

Hiện nay, di hài Cha Thánh Don Bosco đang được đón rước qua các nước Trung Mỹ: Honduras, El Salvador và từ Mexico thánh tích sẽ được rước sang Mỹ.

Tại Mỹ, di hài của Cha Thánh Don Bosco được cung nghinh qua các tiểu bang từ Nam lên Bắc, sau đó sẽ được rước qua Canada.

Sau cuộc cung nghinh tại châu Mỹ, 17 nước châu Á sẽ đón thánh tích trong suốt năm 2011, bắt đầu từ Hàn Quốc và Nhật vào tháng 11-2010.

Tiếp theo, di hài Cha Thánh sẽ được rước qua các nước châu Phi, rồi trở về châu Âu, chuẩn bị đại lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh của thánh nhân, được tổ chức long trọng vào năm 2015, tại Turinô (Italia), sinh quán của thánh nhân.

Di hài của Thánh Don Bosco được đặt trong quan tài kính, mặt nhật và tượng sáp.

Việc rước di hài Thánh Don Bosco khắp thế giới nhằm khơi lên ý thức về tình liên đới trong cộng đồng nhân loại, về sự quan tâm đối với trẻ em thiếu thốn, chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.

Tại những nơi thánh tích được cung nghinh, cộng đồng Dân Chúa đã được đón nhận nhiều ơn ích thiêng liêng.

Cha Horacio A. Lopez, nguyên bề trên tỉnh dòng La Plata ( Argentina) đã viết thư cho Cha Tổng quyền Pascual Chavez Villanueva:

“Anh chị em Salêdiêng chúng con cung nghinh thánh tích Cha Thánh Don Bosco, nhận ra rằng Người vẫn tiếp tục hiện diện một cách phong phú giữa cộng đoàn chúng con, đồng thời qua chúng con và nơi chúng con, Người hằng can thiệp, sinh ơn ích thiêng liêng cho nhiều người”.

Khi thánh tích đến Haiti, đất nước này vừa trải qua trận động đất kinh hoàng, cha Tổng quyền Dòng Salêdiêng đã cầu nguyện và bày tỏ tình liên đới. Ngài khích lệ giới trẻ Haiti:

“Nào, chúng ta hãy bắt tay tái thiết Haiti. Haiti phải hồi sinh. Hỡi các bạn trẻ, đừng thất vọng, đừng nản chí. Chúng ta cùng làm việc đem lại cho đất nước Haiti một cuộc sống mới”.

Thánh Don Bosco (1815-1888) là Đấng sáng lập dòng Salêdiêng ở Ý vào năm 1859, với mục đích giúp đỡ trẻ em chịu thiệt thòi. Hiện Dòng có hàng ngàn linh mục và tu sĩ nam nữ đang phục vụ tại hơn 120 quốc gia.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top