Một phụ nữ Công giáo Indonesia được bổ nhiệm vào chức vụ cao cấp của Ngân hàng Thế giới 

Một phụ nữ Công giáo Indonesia được bổ nhiệm vào chức vụ cao cấp của Ngân hàng Thế giới 

Một phụ nữ Công giáo Indonesia được bổ nhiệm vào chức vụ cao cấp của Ngân hàng Thế giới 

WGPSG / Aleteia --  Bà Mari Elka Pangestu sẽ giám sát chính sách phát triển để cung cấp các khoản vay và trợ cấp cho các quốc gia nghèo. 

Theo một báo cáo của UcaNews, Ngân hàng Thế giới đã chỉ định một phụ nữ Công giáo Indonesia làm Giám đốc Điều hành Chính sách Phát triển và các đối tác. 

Kể từ ngày 1-3-2020, bà Mari Elka Pangestu, một nhà kinh tế cũng là cựu bộ trưởng nội các Indonesia, sẽ đảm nhận công việc giám sát Các nhóm hoạt động toàn cầu của Ngân hàng Thế giới và giám sát nhóm nghiên cứu và dữ liệu của Ngân hàng Thế giới bên cạnh các nhiệm vụ khác. 

Ông David Malpass, Chủ tịch Tập đoàn Ngân hàng Thế giới, cho biết: “Kinh nghiệm của bà, với tư cách một bộ trưởng cấp cao, được thế giới biết đến như là một nhà kinh tế và nghiên cứu, có kinh nghiệm lãnh đạo sâu rộng, từng tham gia vào các diễn đàn quốc tế về các vấn đề phát triển trọng yếu, sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc cần thiết của chúng tôi tại Ngân hàng Thế giới trong việc hỗ trợ trên phương diện rộng cho sự tăng trưởng và giảm nghèo”. 

Trước khi phục vụ trong chính phủ Indonesia, bà Mari được biết đến với các công việc mang tính hàn lâm. Bà là giáo sư kinh tế quốc tế tại Đại học Indonesia và là thành viên cao cấp tại Trường Quốc tế và Hành Chánh Columbia. 

Aleteia / Hữu Sang chuyển ngữ / Nguồn: WGPSG

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top