Mật nghị Hồng y: Ai sẽ bầu chọn Giáo hoàng kế tiếp?

Mật nghị Hồng y: Ai sẽ bầu chọn Giáo hoàng kế tiếp?

Mật nghị Hồng y: Ai sẽ bầu chọn Giáo hoàng kế tiếp?

TGPSG / Vatican News (29.4.2025) – Mật nghị Hồng y sẽ khai mạc vào ngày 7 tháng 5 sắp tới, và sẽ ít mang tính Châu Âu hơn bao giờ hết, khi hơn ba phần tư trong số 135 Hồng y cử tri được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm — ngài đã tái cấu trúc Hồng y đoàn, thể hiện một tầm nhìn rộng hơn dành cho các vùng ngoại vi của Giáo hội.

135 Hồng y cử tri trong Hồng y đoàn đến từ 71 quốc gia khác nhau thuộc 5 châu lục.

Hơn ba phần tư trong số đó (108 vị) được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm, trong khi 22 vị được Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm, và 5 vị do Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm, khiến họ trở thành những vị “kỳ cựu” của Mật nghị Hồng y. Đó là Hồng y Philippe Barbarin từ Pháp, Hồng y Josip Bozanić từ Croatia, Hồng y Vinko Puljić từ Bosnia và Herzegovina, và Hồng y Peter Turkson từ Ghana.

Một Hồng y đoàn ít mang tính Châu Âu hơn

Trong 12 năm triều đại của mình, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã định hình lại Hồng y đoàn một cách đáng kể, biến cơ cấu này trở nên ít mang tính Châu Âu hơn và mang tính quốc tế nhiều hơn. Điều này phản ánh cả khuynh hướng cá nhân của Đức cố Giáo hoàng trong việc chuyển dịch trọng tâm của Công giáo về phía Nam Bán cầu, tập trung vào các “vùng ngoại vi”, cũng như xu hướng rộng hơn rằng Giáo hội trong tương lai có lẽ sẽ ngày càng mang một diện mạo phi Châu Âu.

Lần đầu tiên, có 12 quốc gia được đại diện bởi các Hồng y cử tri bản xứ của họ. Đó là các vị: Hồng y Chibly Langlois từ Haiti; Hồng y Arlindo Furtado Gomes từ Cape Verde; Hồng y Dieudonné Nzapalainga từ Cộng hòa Trung Phi; Hồng y John Ribat từ Papua New Guinea; Hồng y Sebastian Francis từ Malaysia; Hồng y Anders Arborelius từ Thụy Điển; Hồng y Jean-Claude Hollerich từ Luxembourg; Hồng y Virgilio do Carmo da Silva từ Timor Leste; Hồng y William Seng Chye Goh từ Singapore; Hồng y Adalberto Martínez Flores từ Paraguay; Hồng y Stephen Ameyu Martin Mulla từ Nam Sudan; và Hồng y Ladislav Nemet từ Serbia.

53 Hồng y đến từ Châu Âu

Tuy nhiên, Châu Âu vẫn giữ một vị trí đáng kể trong Hồng y đoàn. Lục địa này được đại diện bởi 53 Hồng y cử tri (một số vị trong đó đang đứng đầu các giáo phận hoặc tổng giáo phận ở ngoài Châu Âu, hoặc đang phục vụ như là Sứ thần Tòa Thánh ở nước ngoài hay trong Giáo triều), với nước Ý vẫn có số lượng đông đảo nhất (19 vị), tiếp theo là Pháp (6 vị) và Tây Ban Nha (5 vị).

37 Hồng y từ Châu Mỹ, 23 vị từ Châu Á, 18 vị từ Châu Phi và 4 vị từ Châu Đại Dương

Có 37 Hồng y cử tri đến từ Châu Mỹ (16 vị từ Bắc Mỹ, 4 vị từ Trung Mỹ và 17 vị từ Nam Mỹ), 23 vị từ Châu Á, 18 vị từ Châu Phi và 4 vị từ Châu Đại Dương.

Như vậy, dù các Hồng y Châu Âu vẫn chiếm đa số trong số những người sẽ tham dự Mật nghị Hồng y, thì “phần còn lại của thế giới” hiện rõ ràng đã vượt qua Châu Âu, với toàn thể Châu Mỹ đang ngày càng gia tăng “sức nặng” của mình.

Mặc dù việc đại diện theo khu vực không phải là yếu tố duy nhất quyết định kết quả bầu chọn tân Giáo hoàng, vốn còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố quan trọng khác, nhưng khía cạnh địa lý vẫn là điều không thể bỏ qua, xét đến tầm ảnh hưởng toàn cầu của vai trò Giáo hoàng.

Độ tuổi của các Hồng y cử tri

Về độ tuổi, Hồng y trẻ nhất trong Hồng y đoàn là Hồng y Mikola Bychok, người Úc gốc Ukraina, hiện 45 tuổi; trong khi vị lớn tuổi nhất là Hồng y người Tây Ban Nha Carlos Osoro Sierra, 79 tuổi.

Có sáu Hồng y sinh trong thập niên 1970: đó là Hồng y Baldassarre Reina, người Ý, Đại diện Giám quản của Giáo phận Rôma, sẽ tròn 55 tuổi vào tháng 11 tới đây; Hồng y Frank Leo, người Canada (1971); Hồng y Rolandas Makrickas, người Litva, Phó Giám quản Đền thờ Đức Bà Cả (1972); Hồng y George Jacob Koovaka, người Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn (1973); Hồng y Américo Manuel Alves Aguiar, người Bồ Đào Nha (1973); và Hồng y Giorgio Marengo, người Ý (1974), Giám quản Tông tòa Ulaanbaatar, đại diện đầu tiên của Mông Cổ trong một Mật nghị Hồng y.

Các nhóm tuổi khác gồm có: 50 Hồng y sinh trong thập niên 1940, 47 vị trong thập niên 1950, và 31 vị trong thập niên 1960. Nhóm tuổi có đại diện nhiều nhất là năm 1947, với 13 Hồng y hiện đã hoặc sắp bước sang tuổi 78.

33 Hồng y thuộc các dòng tu

Trong số các Hồng y cử tri, có 33 vị thuộc 18 dòng tu khác nhau. Dòng Salêdiêng Don Bosco là dòng có nhiều đại diện nhất với 5 vị: Hồng y Charles Maung Bo, Hồng y Virgilio do Carmo da Silva, Hồng y Ángel Fernández Artime, Hồng y Cristóbal López Romero và Hồng y Daniel Sturla Berhouet.

Bốn vị thuộc Dòng Anh Em Hèn Mọn (Hồng y Luis Cabrera Herrera, Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Hồng y Jaime Spengler và Hồng y Leonardo Steiner) và bốn vị là tu sĩ Dòng Tên (Hồng y Stephen Chow Sau-yan, Hồng y Michael Czerny, Hồng y Jean-Claude Hollerich và Hồng y Ángel Rossi). Ba vị thuộc Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu (Hồng y François-Xavier Bustillo, Hồng y Mauro Gambetti và Hồng y Dominique Mathieu).

Mật nghị Hồng y cũng có sự tham dự của hai tu sĩ Dòng Đa Minh (Hồng y Timothy Radcliffe và Hồng y Jean-Paul Vesco), hai tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế (Hồng y Mykola Bychok và Hồng y Joseph Tobin), hai tu sĩ Dòng Ngôi Lời (Hồng y Tarcisio Kikuchi và Hồng y Ladislav Nemet),

Và một vị từ mỗi hội dòng sau:
Dòng Augustinô: Hồng y Robert Prevost
Dòng Anh Em Hèn Mọn Lúp Dài: Hồng y Fridolin Ambongo Besungu
Dòng Cát Minh Chân Trần: Hồng y Anders Arborelius
Dòng Xitô: Hồng y Orani João Tempesta
Dòng Claret: Hồng y Vicente Bokalic Iglic
Tu hội Piô X: Hồng y Gérald Lacroix
Dòng Lazarô: Hồng y Berhaneyesus Demerew Souraphiel
Dòng Thừa sai Consolata: Hồng y Giorgio Marengo
Dòng Thừa sai Thánh Tâm: Hồng y John Ribat
Dòng Scalabrini: Hồng y Hồng y Fabio Baggio
Dòng Chúa Thánh Thần: Dieudonné Nzapalainga

Hai vị vắng mặt

Trong số 135 Hồng y có quyền bỏ phiếu bầu chọn Giáo hoàng, có hai vị đã xác nhận không thể tham dự Mật nghị Hồng y vì lý do sức khỏe, đưa tổng số Hồng y tham gia xuống còn 133 vị.

_____________
Tâm Bùi (TGPSG) chuyển ngữ
Nguồn: Vatican New

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top