Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, Dòng Phan Sinh, được bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Melbourne (Úc)
WHĐ (21.05.2011) – Cơ quan Thông tấn Vatican (VIS) đăng Thông báo ngày 20-05-2011 về Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, Dòng Phan Sinh, được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Melbourne (Úc):
“Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, Dòng Phan Sinh, làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Melbourne (Úc). Tân Giám mục sinh năm 1961 tại Đồng Nai (Việt Nam), khấn dòng năm 1983 và thụ phong linh mục năm 1989. Đến nay, ngài đảm nhận nhiệm vụ làm Tổng Cố vấn của Dòng Phan Sinh, phụ trách miền châu Á và Úc”.
Như vậy, Đức tân Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Long là người Việt Nam thứ tư ở hải ngoại được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục. Ba vị trước ngài gồm:
– Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, hiệu tòa Rusticiana, được bổ nhiệm Tổng Giám mục ngày 25-11-2002, hiện là sứ thần Tòa Thánh tại Costa Rica.
– Đức cha Đa Minh Mai Thanh Lương, hiệu tòa Cebarades, được bổ nhiệm Giám mục ngày 25-04-2003, hiện là Giám mục Phụ tá Giáo phận Orange – California (Hoa Kỳ).
– Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu, hiệu tòa Ammaedara, được bổ nhiệm Giám mục ngày 06-11-2009, hiện là Giám mục Phụ tá Giáo phận Toronto (Canada).
Thông tin của trang web TGP Melbourne cho biết, đây là giáo phận lớn nhất tại Úc, với 1.349.828 tín hữu, đạt tỉ lệ 28% so với dân số 4.932.423 người của Melbourne.
Hiện TGP có 219 giáo xứ với 326 linh mục. Ngoài ra còn có 261 linh mục dòng, 179 nam tu sĩ và 1.232 nữ tu.
Đức Tổng Giám mục đương nhiệm của Melbourne là Đức cha Denis James Hart. Đức tân Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Long là vị phụ tá thứ tư của ngài.
bài liên quan mới nhất
- Angola và Guinea Xích Đạo trước thềm Chuyến Tông du của Đức Thánh Cha Lêô XIV
-
Đức Lêô XIV hoan nghênh lệnh ngừng bắn tại Trung Đông và kêu gọi đối thoại -
Đức Lêô XIV: Mối đe dọa nhắm vào toàn dân Iran là không thể chấp nhận -
Đức Hồng y Tehran dịp Phục Sinh: Đức Kitô mang lại sự sống mới ngay cả giữa thử thách -
Đức Lêô XIV kêu gọi Kitô hữu nói lên niềm hy vọng đang bị bạo lực bóp nghẹt -
Sứ điệp Urbi et Orbi: Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hạ vũ khí -
Đức Lêô XIV: Phục Sinh mở ra niềm hy vọng không bao giờ tàn -
Sứ điệp Phục Sinh Urbi Et Orbi năm 2026: Sức mạnh của Đức Kitô Phục Sinh hoàn toàn phi bạo lực -
Nhà thờ trên đảo Sri Lanka được dọn sạch mìn, mang lại hy vọng dịp Phục Sinh -
Đức Lêô XIV vác Thánh giá tại Đấu trường Colosseum ở Rôma
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y