Lần đầu tiên Giáo hội Pháp tổ chức sự kiện giới trẻ toàn quốc tại Đại hội GTTG

Lần đầu tiên Giáo hội Pháp tổ chức sự kiện giới trẻ toàn quốc tại Đại hội GTTG

Lần đầu tiên Giáo hội Pháp tổ chức sự kiện giới trẻ toàn quốc tại Đại hội GTTG

Trong một thông cáo trực tuyến, Hội đồng Giám mục Pháp cho biết đây là "lần đầu tiên trong một Đại hội GTTG châu Âu, chúng tôi đã chọn sống một khoảnh khắc mạnh mẽ, tất cả những người trẻ Pháp cùng nhau."

Các Giám mục Pháp nhấn mạnh rằng sự tham gia của hàng ngàn người trẻ Công giáo, "với sự đa dạng và nhiệt tình của họ", như "một thông điệp cho Giáo hội ở Pháp và cho đất nước."

Lễ hội có tên "Thời gian của người Pháp", với khẩu hiệu "Các môn đệ truyền giáo", sẽ diễn ra từ 11 giờ sáng đến 1 giờ 15 phút chiều ngày 2/8/2023; trước đó sẽ có phần trình bày chứng từ và trình diễn âm nhạc.

Từ ngày 1 đến 4/8/2023, Ủy ban Mục vụ Giới trẻ Công giáo Pháp cũng sẽ tổ chức một khu vực ở Santos (Lisbon) dành cho các chuyên gia trẻ, từ 25 đến 35 tuổi, "bất kể nhóm mà họ tham gia Đại hội GTTG", với các hội nghị, "giờ giải trí", đào tạo và khách mời độc quyền.

Ban tổ chức giải thích, "Được thành lập như một điểm gặp gỡ của những người trẻ năng động ở Lisbon, 'Santos' nhắm trở thành một nơi đào tạo, tình huynh đệ, cầu nguyện và chia sẻ, xoay quanh hai trục chủ đề, sẽ hướng dẫn những người trẻ trong suốt các cuộc gặp gỡ sẽ được đề xuất cho họ: sự hiệp nhất của cuộc sống và mối quan hệ với thế giới."

Nơi này mang đến giây phút thư giãn, "giữa những cốc bia", để trò chuyện và nghe nhạc.

Các buổi hội họp sẽ diễn ra tại Nhà thờ chính tòa Thánh Phaolô, của Cộng đoàn Anh giáo. (Ecclesia 25/07/2027)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top