Kẻ mưu sát Giáo Hoàng nay muốn gặp ĐGH Bênêđictô tại Fatima
VATICAN CITY (CNS) - Tin tức báo chí cho biết, Mehmet Ali Agca, người nước Thổ nhĩ kỳ đã từng âm mưu ám sát Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II năm 1981, nay muốn gặp Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima vào tháng 6 này.
Tòa thánh Vatican nói Đức Giáo Hoàng không có chương trình gặp gỡ Agca.
Thông tấn xã ANSA tại nước Ý cho biết lời yêu cầu của Agca do luật sư của y chuyển đến văn phòng bào chí Tòa thánh.
Được yêu cầu bình luận về sự việc nói trên, người phát ngôn của Tòa thánh là Linh mục Dòng Tên Federico Lombardi tuyên bố: “Một cuộc gặp gỡ như thế là ngoài chương trình dự liệu.”
Trước đây Agca đã xin phép chính quyền Bồ đào nha để được tham dự những nghi lễ hàng năm tổ chức vào ngày 13 tháng 5 tại Fatima. Năm nay những lễ nghi nay được Đức Giáo Hoàng Bênêđictô chủ tế. Ngài sẽ đến Bồ đào nha từ ngày 11 đến ngày 14 trong dịp kỷ niệm 10 năm ngày tuyên phong lên bậc Đáng kính cho hai trẻ chăn chiên Francisco và Jacinta Marto đã được thấy Đức Mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917.
Agca đã bắn Đức giáo hoàng Gioan Phaolô làm ngài bị thương nặng tại Công trường Thánh Phêrô ở Rome đúng vào hôm 13 tháng 5 năm 1981, ngày lễ kính Đức Mẹ Fatima. Agca bị bắt ngay tại hiện trường, được một toà án nước Ý xét xử và bị kết án tù chung thân.
Năm 2000, nhờ sự can thiệp của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô, nhà cầm quyền Ý ân xá cho Agca, trục xuất ý về quê quán Thổ nhĩ kỳ. Tại đây y lại bị thi hành án tù vì tội ám sát một ký giả Thổ năm 1979. Tháng giêng vừa qua, y được tha khỏi một nhà tù ở Thổ.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô tin tưởng rằng Đức Mẹ đã cứu mạng sống ngài trong cuộc mưu sát của A, nên một năm sau vụ ám sát ngài đã tới Fatima để tạ ơn Đức Mẹ. Sau đó ngài cho đặt một mảnh đạn đã bắn vào người ngài vào chiếc triều thiên trên tượng Đức Mẹ tại Fatima.
Năm 2000, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô tiết lộ “bí mật Fatima thứ ba”, một viễn kiến có tính cách tiên tri về những khổ đau Giáo Hội phải chịu, mà theo lời Đức giáo hoàng nói thì ngài tin có liên quan đến âm mưu ám sát ngài. Điều suy đoán đó đã làm cớ cho Agca tự mô tả y là một dụng cụ của Chúa quan phòng.
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô trong Ngày Toán học: Cần phải giữ vững chiều kích luân lý
-
Đức Lêô XIV: Học tinh thần hiếu khách từ Thánh Giuse và Thánh Gia -
Đức Hồng y Zuppi về Ukraine: “Một nền hòa bình chỉ được áp đặt bằng vũ khí là giả tạo” -
Đức Hồng y Parolin: Hãy đầu tư cho người trẻ để họ không trở thành “con mồi” -
Thượng Hội đồng công bố Báo cáo Chung kết của Nhóm Nghiên cứu về phụ nữ trong Giáo hội -
Đức Lêô XIV thương tiếc các nạn nhân tại Trung Đông và cầu nguyện cho hòa bình -
Đức Lêô XIV: Xin cho vũ khí lặng tiếng tại Iran -
Hiệp hội Thánh Anna: Mọi phụ nữ và trẻ em gái phải được sống trong phẩm giá và tự do -
Đức Lêô XIV: Chỉ ‘hiệp nhất trong tình yêu’ mới vượt qua được những đe dọa của chiến tranh -
Các Giám mục châu Á kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Trung Đông
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y