Hơn 100 Giám mục chống sự lạm dụng của các công ty đa quốc gia
Hôm 06/7/2020, qua CIDSE, một mạng lưới liên đới Công giáo của các tổ chức phi chính phủ trên thế giới, hơn 100 Giám mục ở khắp 5 châu lục đã ký một bản tuyên bố, yêu cầu các quốc gia phải có hành động khẩn cấp ngăn chặn các lạm dụng do các công ty đa quốc gia gây ra.
Theo các Giám mục, các chính phủ phải đưa ra các quy định ràng buộc về các hoạt động của các công ty đa quốc gia ở cấp quốc gia, nhưng trên hết ở cấp quốc tế và khu vực. Các quy định này bắt buộc các công ty, trong khi hoạt động, phải tuân theo các giá trị của nhân phẩm và công lý; tôn trọng quyền của mỗi người và môi trường.
Các Giám mục khẳng định: “Nếu không có luật áp dụng thích hợp, sẽ không thể ngăn cản các công ty này trốn thuế, lạm dụng nhân quyền, vi phạm luật lao động, phá hủy toàn bộ hệ sinh thái. Đặc biệt hiện nay, với cuộc khủng hoảng do đại dịch đã làm cho tình hình càng trầm trọng hơn, các công ty này ngày càng gây thiệt hại cho các cộng đồng dễ bị tổn thương và thiếu sự bảo vệ xã hội”.
Trong bản tuyên bố, các Giám mục còn nhận định rằng, đại dịch đã phơi bày sự phụ thuộc lẫn nhau của chúng ta và phá đổ chuỗi cung ứng toàn cầu liên kết các nhà máy xuyên biên giới; cho thấy chúng ta phụ thuộc vào người lao động, những người dễ bị tổn thương, nhưng lại là những người có vai trò thiết yếu trên toàn thế giới.
Cuối bản tuyên bố, hơn 100 Giám mục đều hoan nghênh thông báo của ông Didier Reynders, Ủy viên Tư pháp của Liên minh châu Âu về: Sự phát triển “lập pháp của châu Âu liên quan đến quyền con người và trách nhiệm giải trình môi trường của các công ty”; cũng như đóng góp cho “Thỏa thuận Xanh châu Âu và kế hoạch phục hồi sau Covid-19 của Liên minh châu Âu”. Cuối cùng các Giám mục khuyến khích Liên Hiệp Quốc cũng hãy làm như Liên minh châu Âu và phát triển một Hiệp ước về quyền con người và kinh doanh.
Nguồn: Vatican News Tiếng Việt
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân vụ hỏa hoạn tại Hồng Kông
-
Đức Lêô XIV khởi hành đến Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến Tông du đầu tiên của ngài -
Hồng y Parolin: Đức Giáo hoàng là sứ giả của hòa hợp, đối thoại và hòa bình ở Trung Đông -
Bộ Giáo lý Đức tin: Đơn hôn không phải là sự hạn chế nhưng là lời hứa đến vô tận -
Đức Lêô XIV gửi Tông Thư ‘In unitate fidei’ nhân kỷ niệm Công đồng Nicea -
Đức Lêô XIV: Ca đoàn được mời gọi trở thành dấu chỉ của sự hiệp nhất trong Giáo Hội -
Đức Lêô XIV viếng mộ Thánh Phanxicô tại Assisi -
Đức Lêô XIV mời gọi các nhà truyền giáo “trở nên sự hiện diện của Giáo hội ở mọi nơi” -
Tuổi tác không phải rào cản đối với các nữ tu -
Đức Lêô XIV công bố Ngày Thế giới Trẻ em lần thứ hai vào năm 2026
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y