Hội nghị quốc tế về Thánh Địa

Hội nghị quốc tế về Thánh Địa

WHĐ (16.07.2011) – Tại Điện Lamberth, London, một hội nghị quốc tế về Thánh Địa sẽ được tổ chức vào đầu tuần tới, trong hai ngày 18 và 19 tháng Bảy, nhằm nâng cao nhận thức về hoàn cảnh khó khăn của các Kitô hữu tại Thánh Địa. Hội nghị do hai vị Tổng giám mục Anh giáo Canterbury, Rowan Williams và Tổng giám mục Công giáo Westminster, Vincent Nichols đồng tổ chức với sự tham dự của nhiều giám mục Anh giáo và Công giáo từ nhiều quốc gia khác nhau. Ngoài ra còn có các đại biểu Do Thái và Hồi giáo, những người sẽ nhấn mạnh vai trò quan trọng của các Kitô hữu tại vùng đất nơi Chúa Kitô được sinh ra.

Đại diện Tòa Thánh tham dự Hội nghị này là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn, Đức Hồng y Jean Louis Tauran. Đoàn đại biểu giới lãnh đạo Kitô giáo từ Giêrusalem do Đức Thượng phụ Latinh Fouad Twal và Đức giám mục Anh giáo Suheil Dawani, dẫn đầu.

(Theo Radio Vatican, 15.07.2011)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top