GP. Vinh: Phái đoàn linh mục Thái Lan thăm giáo phận

GP. Vinh: Phái đoàn linh mục Thái Lan thăm giáo phận

GPVO - Chiều 10.1.2011, phái đoàn linh mục Thái Lan do Đức cha Giuse Mons Chusak Sirisut, Giám mục Giáo phận Korat dẫn đầu gồm 104 linh mục, phần lớn đến từ Đông Bắc Thái đã thăm và làm việc tại Giáo phận.

Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp; cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Viên, cha Chánh Văn phòng Phêrô Nguyễn Văn Hương, cha Raphael Trần Xuân Nhàn đã thân mật tiếp đoàn tại phòng khách Tòa Giám mục Xã Đoài.

Đại diện phái đoàn đã trình bày khái quát một vài nét cơ bản về hiện tình Giáo hội Thái và gửi lời chúc mừng năm mới tới Đức cha, quý cha và toàn thể giáo dân trong Giáo phận. Đức Giám mục Mons Chusak Sirisut đã trao tặng Đức cha Nguyễn Thái Hợp vật lưu niệm là hình ảnh của 7 vị thánh tử đạo Thái Lan.

Trân trọng cảm ơn thịnh tình của đoàn, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã gửi lời chúc bình an, sức khỏe tới Đức cha Giuse và các thành viên trong đoàn.

Phái đoàn các linh mục Thái Lan đã đi thăm các công trình kiến trúc trong khuôn viên Tòa Giám mục và sau đó cử hành thánh lễ đồng tế vào lúc 17h45’ tại Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài vào lúc 17h45.

Sáng ngày 11.1.2011; phái đoàn tiếp tục viếng thăm giáo xứ Yên Đại và tiếp tục hành trình thăm Tổng Giáo phận Hà Nội. Đến 14.1.2011, đoàn sẽ trở lại Thái Lan.

Được biết, Giáo hội Công giáo Thái Lan hiện có khoảng 300.000 giáo dân qui tụ ở 10 Giáo phận (2 Giáo tỉnh) với trên 350 xứ dưới sự lãnh đạo của 1 Hồng y, 10 Giám mục đương nhiệm và gần 750 linh mục. Khoảng 20% số linh mục và 17% giáo dân Thái gốc Việt ; có khá đông giáo dân gốc Vinh di cư sang đây thời kì cấm đạo. Hiện tại, có khoảng 3000 lao động người Công giáo Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình đang làm việc tại Thái Lan.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top