GP. Cần Thơ: Chương trình 3 năm thăng tiến Dân Chúa

GP. Cần Thơ: Chương trình 3 năm thăng tiến Dân Chúa

Chương trình này nhằm thực hiện tinh thần của Năm Thánh Giáo hội Việt Nam 2009-2010.

Chương trình này được suy nghĩ dựa trên 2 xác tín:

1/ Mọi cuộc canh tân trong Giáo phận đều phải bắt đầu từ canh tân các Linh mục.

Từ xác tín này, chương trình thăng tiến Giáo phận sẽ gồm ba năm: Năm thứ nhất thăng tiến các linh mục, năm thứ hai thăng tiến Hội đồng Giáo xứ, các hội đoàn và các giới; năm thứ ba thăng tiến giáo dân cách chung.

2/ Mọi cuộc canh tân đời sống đều phải bắt đầu từ canh tân đời sống đạo đức.

Từ xác tín này, chương trình thăng tiến sẽ gồm 3 nội dung mà Năm Thánh Giáo hội Việt Nam đã đề ra:

- Thăng tiến để trở thành một Giáo Hội Mầu nhiệm,

- Thăng tiến để trở thành một Giáo Hội Hiệp thông

- Thăng tiến để trở thành một Giáo Hội Sứ vụ

Chương trình ba năm

Năm thứ nhất: Thăng tiến linh mục

Các Linh mục cố gắng thăng tiến bản thân và giúp nhau thăng tiến, để trở thành:

- một con người mầu nhiệm
- một con người hiệp thông
- một con người sứ vụ

Năm thứ hai: Thăng tiến Hội đồng Giáo xứ, các hội đoàn và các giới

Thành lập (hoặc củng cố) Hội đồng Giáo xứ, các hội đoàn và các giới.

Thăng tiến các đoàn thể trên để trở thành những đoàn thể có tính mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ.

Năm thứ ba: Thăng tiến giáo dân

Giúp giáo dân ý thức và phát huy

- tính mầu nhiệm
- tính hiệp thông
- tính sứ vụ

Cụ thể cho năm thứ nhất : Thăng tiến Linh mục

I. Trở thành con người mầu nhiệm

* Cụm từ “mầu nhiệm” được dùng ở đây không có nghĩa là bí ẩn, khó hiểu, mà có ý nói: Giáo hội là một thực tại phức hợp, duy nhất, do yếu tố nhân loại và thần linh kết thành (Hiến chế Tín lý Lumen Gentium số 8a)

- Các khía cạnh khác nhau của Giáo hội mầu nhiệm:

. Chúa Thánh Thần hoạt động trong Giáo hội
. Giáo hội sống bằng sự sống của Thiên Chúa
. Giáo hội vừa thánh thiện vừa tội lỗi

- Thăng tiến chiều kích mầu nhiệm là làm thế nào để cho Chúa Thánh Thần hoạt động trong Giáo hội, cho sự sống của Chúa phát triển trong Giáo hội, cho tội lỗi giảm bớt và sự thánh thiện gia tăng. Nói gọn, là phát triển đời sống đạo đức.

Gợi ý những việc cụ thể:

1. Củng cố việc cầu nguyện

- Cầu nguyện riêng
- Đọc kinh Thần vụ
- Viếng Chúa
- Chầu Chúa
- Đọc sách đạo đức

2. Củng cố việc cử hành Bí tích

- Bí thích Thánh Thể
- Giảng
- Bí tích Hòa giải
- Bí tích Hôn phối
- Mục vụ kẻ liệt và kẻ chết

II. Trở thành một con người hiệp thông

1. Quan tâm đến các linh mục có hoàn cảnh đặc biệt

- Linh mục đang có vấn đề
- Linh mục đau yếu
- Linh mục trẻ

2. Tổ chức gặp gỡ, giao lưu nhau

3. Hoàn thiện những cuộc Tĩnh tâm Hạt

III. Trở thành một con người sứ vụ

1. Giúp nhau trong việc mục vụ

2. Hợp tác trong việc truyền giáo

3. Góp ý với nhau về việc “tái phúc âm hóa”

Thực hiện chương trình

Mỗi tháng, trong dịp Tĩnh Tâm Hạt,

- một cha sẽ trình bày một đề tài
- các cha trong Hạt sẽ trao đổi về việc thực hiện đề tài ấy.

Xem đề tài Tĩnh Tâm Hạt đầu tiên: Căn tính linh mục

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top