Giáo phận Thái Bình: 80 năm thành lập

Giáo phận Thái Bình: 80 năm thành lập

WGPSG -- “Đức Mẹ luôn quy hướng về Chúa và tạ ơn Ngài trong mọi biến cố to nhỏ của cuộc đời”. Trên đây là lời chia sẻ của Đức giám mục Phêrô Trần Đình Tứ trong Thánh lễ tạ ơn, mừng trọng thể Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, kỷ niệm 80 năm thành lập giáo phận Thái Bình, được cử hành lúc 10g00 ngày 01-12-2016, tại nhà thờ giáo xứ Tân Thái Sơn, giáo hạt Tân Sơn Nhì, Tổng giáo phận TPHCM.

Thánh lễ trọng thể do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, SDB Giám mục giáo phận Thái Bình chủ sự. Đồng tế với ngài có nguyên giám mục giáo phận Phú Cường Phêrô Trần Đình Tứ, linh mục (Lm) Giuse Vũ Minh Nghiệp - đặc trách linh mục Tổng giáo phận TPHCM, Lm Phêrô Nguyễn Quốc Túy - chánh xứ giáo xứ Tân Thái Sơn, và 36 Lm gốc Thái Bình.

Đến hiệp dâng Thánh lễ có quý tu sĩ, đại diện bà con giáo dân đồng hương Thái Bình, đang sinh sống tại miền Nam, quý ân nhân, Hội đồng Mục vụ và giáo dân giáo xứ Tân Thái Sơn, ngồi chật kín nhà thờ.

Ngay từ 08g00, đội trống và đội kèn đồng của giáo xứ Tân Thái Sơn thay nhau vang lên thật hùng tráng chúc mừng ngày đại lễ, bà con giáo dân trong trang phục thật đẹp lần lượt tiến vào thánh đường.

Hội thảo

Từ 09g00, đã diễn ra Hội thảo đồng hương. Hiện diện có hai giám mục Phêrô, quý linh mục, đại diện tu sĩ và giáo dân gốc Thái Bình.

Khởi đầu, Giám mục giáo phận Thái Bình đã chia sẻ: giáo phận Thái Bình đang trong Năm Thánh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập, đây là dịp quý linh mục, bà con đồng hương Thái Bình đang sinh sống tại miền Nam, cùng với giáo phận Thái Bình dâng lời tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, các Thánh Tử Đạo Thái Bình. Ngài tri ân quý linh mục, bà con giáo dân các giáo xứ suốt thời gian qua đã giúp đỡ xây dựng Nhà Chung giáo phận và các giáo xứ tại Thái Bình. Đức giám mục ngỏ ý thành lập lại hội đồng hương Thái Bình của linh mục và tu sĩ, và những giáo dân lớn tuổi có thể tham gia.

Tiếp theo, linh mục đại diện giáo phận, dòng tu gốc Thái Bình đã nói lên mong muốn thành lập hội đồng hương.

Cuối cùng, hội nghị đã giới thiệu linh mục, tu sĩ, giáo dân vào Ban Liên lạc hội đồng hương Thái Bình, do linh mục Phêrô Nguyễn Quốc Túy làm trưởng ban.

Thánh lễ

Trước Thánh lễ, linh mục Phêrô chánh xứ đã nói lên vinh dự của giáo xứ Tân Thái Sơn được đón con cái thập phương về dự đại hội đồng hương Thái Bình, để chung lời cầu nguyện, tạ ơn kỷ niệm 80 năm thành lập giáo phận Thái Bình (1936-2016); mừng lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội (08-12-2016), bổn mạng thứ hai của giáo phận Thái Bình; hội ngộ quý Đức giám mục, linh mục, tu sĩ, đại diện giáo dân quê hương Thái Bình miền Nam, ghi nhận công ơn của quý ân nhân trong và ngoài giáo phận. Ngài cũng nói đến những hồng ân của giáo phận Thái Bình qua 80 năm.

Dẫn vào Thánh lễ, Giám mục giáo phận Thái Bình mời gọi cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ để chúc tụng ngợi khen Chúa, cám ơn Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các Thánh Tử Đạo Thái Bình, cầu nguyện cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Thái Bình, những bà con xa quê.

Trong bài giảng, Giám mục Phêrô Trần Đình Tứ chia sẻ về “Tâm tình Tạ ơn”: Tạ ơn giữ vai trò chính yếu trong tôn giáo, là phản ứng căn bản của loài thụ tạo. Hôm nay mừng lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, bổn mạng thứ hai của giáo phận Thái Bình, ngài đã nói lên những đặc ân Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Trước hồng ân ấy, Đức Mẹ luôn quy hướng về Chúa và tạ ơn Ngài trong mọi biến cố to nhỏ của cuộc đời.

Ngài còn giới thiệu đôi nét về 80 năm giáo phận Thái Bình, ngài đã chia giáo phận làm 4 giai đoạn: khai phá và hình thành, kiến thiết và xây dựng, phấn đấu để bảo tồn, phát triển mở mang. Qua đó, ngài cho thấy những gì giáo phận Thái Bình làm được là do bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa với tâm tình biết ơn, đem lòng thương xót của Chúa đến mọi người, để mọi người nhận biết Chúa và hưởng hạnh phúc của Chúa Giêsu Kitô đem đến cho họ.

Cuối lễ, linh mục Phanxicô Assisi Lê Quang Đăng, phó ban tổ chức đại hội đã thay lời cộng đoàn dâng lời tạ ơn Chúa, cám ơn hai Đức giám mục, quý linh mục, quý tu sĩ và bà con đồng hương Thái Bình. Ngài cũng cám ơn linh mục chánh và phó xứ, Hội đồng Mục vụ và các đoàn thể giáo xứ Tân Thái Sơn.

Tiếp theo, linh mục Đaminh Đặng Văn Cầu, thư ký đại hội đã công bố danh sách Ban Đại diện cho các linh mục Thái Bình tại miền Nam.

Đáp từ, Đức giám mục Phêrô thay lời giáo dân giáo phận Thái Bình, Đức giám mục, quý linh mục, cộng đoàn đã về đây tham dự Thánh lễ dâng lời tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho giáo phận Thái Bình.

Tiếng hát bài “Mẹ Tuyệt Mỹ” từ ca đoàn Thánh Gia giáo xứ Tân Thái Sơn thật sốt sắng, đã kết thúc Thánh lễ vào lúc 12 giờ 00. Sau đó, hai giám mục và quý linh mục chụp hình lưu niệm, dự liên hoan chúc mừng đại hội và mọi người ra về với tâm tình tạ ơn.

Đôi nét về giáo phận Thái Bình

Được biết: giáo phận Thái Bình được tách ra từ Giáo phận Bùi Chu, do Đức Giáo hoàng Piô XI ban Sắc chỉ Praecipuas inter Apostolicas thành lập ngày 09-3-1936. Giáo phận Thái Bình gồm hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên, diện tích 2.207km2.

Gp. Thái Bình có 19 Thánh Tử Đạo trong số 117 vị tại Việt Nam.

Theo kỷ yếu 80 năm giáo phận Thái Bình:

Đức giám mục giáo phận: Phêrô Nguyễn Văn Đệ (SDB)

Tổng số linh mục: 119, tu sĩ: 225 (đang phục vụ tại Gp.), chủng sinh: 112.

giáo hạt: 08, giáo xứ: 108, giáo họ: 354, giáo dân: 132.875.

Các đời  giám mục:

1936 – 1941: Đức giám mục Gioan Casado Thuận OP,  Khẩu hiệu Giám mục: “Hòa Bình là thành quả của sự công chính”

1942 – 1955: Đức giám mục Santos Ubierna Ninh OP,  Khẩu hiệu Giám mục: “Đổ Máu hòa dâng với hy sinh tế lễ”

1955-1960: Đức giám mục Đaminh Đinh Đức Trụ làm Giám Quản.

1960 – 1982: Đức giám mục Đaminh Đinh Đức Trụ,  Khẩu hiệu Giám mục: “Tinh Binh của Chúa Ki-tô”

1982 – 1989: Đức giám mục Giuse Đinh Bỉnh, Khẩu hiệu Giám mục: “Này là mẹ con”

1989 – 1990: Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn (Giám Quản), Tấn phong Giám mục 02/06/1963, Vinh Thăng Hồng y: 30/06/1979, Khẩu hiệu Giám mục: “Yêu Thương – Vui Mừng – Bình An”

1990 – 2009: Đức giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang, Khẩu hiệu Giám mục: “Chân Lý trong tình thương”

2009 – nay : Đức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ SDB, Sinh ngày 15/01/1946, Thụ phong Linh mục: 17/12/1973, Tấn phong Giám mục: 18/01/2006, Khẩu hiệu Giám mục: “Xin cho tôi các linh hồn”.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top