Giáo phận tặng máy may cho phụ nữ nghèo ngày 8-3

Giáo phận tặng máy may cho phụ nữ nghèo ngày 8-3

Đàn áp và bạo hành phụ nữ trong xã hội Ấn Độ 'chỉ chấm dứt khi họ bắt đầu kiếm tiền nhiều bằng đàn ông'

Giáo phận Indore ở miền trung Ấn Độ phát máy may cho phụ nữ trong các khu ổ chuột nhân Ngày quốc tế phụ nữ.

“Đây là quà mừng 8-3 của Giáo hội và chúng tôi hy vọng món quà này sẽ giúp hỗ trợ và giữ gìn gia đình của các chị” – Đức Giám mục Chacko Thottumarickal của Indore phát biểu với khoảng 4.000 phụ nữ đến từ 30 khu ổ chuột tham dự chương trình hôm 6-3.

Ban mục vụ xã hội giáo phận Indore phân phát 25 máy may cho phụ nữ ở các khu ổ chuột, đa số là các cô gái chưa lập gia đình học xong khóa học may.

Số máy may này “không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn giúp họ có nghề chuyên môn” – linh mục Simon Raj, chủ tịch hội, phát biểu. Ngài nói mục đích của Giáo hội là giúp phụ nữ “vượt qua hoàn cảnh khốn khổ của họ”.

Nữ tu Arokya Mary làm việc với những phụ nữ sống trong khu ổ chuộc cho biết đàn áp và bạo hành phụ nữ trong xã hội Ấn Độ chỉ kết thúc khi họ bắt đầu kiếm tiền nhiều bằng đàn ông. “Khi phụ nữ tiến lên, thế giới sẽ tiến lên cùng họ” – chị nói thêm.

Puja Makwana, một phụ nữ ở khu nhà ổ chuột, cho biết nghĩa cử của Giáo hội làm sống lại ao ước tiếp tục đi học của cô.

Cô gái Ấn giáo nói cô đã không thể tiếp tục đi học sau khi tốt nghiệp lớp 12 vì bố mẹ cô không thể lo cho cô ăn học.

Còn cô Seema Bhurasia hy vọng kiếm khoảng 150 rupi (3,3 Mỹ kim) mỗi ngày qua nghề may. Cô nói giờ đây xã hội sẽ công nhận và tôn trọng mình.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top